Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Bài 3: Không khởi tố vì không định giá được con dấu?

Thứ năm, 05/06/2014 - 10:16

(Thanh tra) - Phòng PC46 Công an TP Hải Phòng khẳng định nhóm cổ đông của Cty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim khí Hải Phòng có dấu hiệu của hành vi trộm cắp tài sản khi lấy đi con dấu. Tuy nhiên, cơ quan này ra quyết định không khởi tố vụ án dù chưa định giá con dấu.

Chấp hành viên Nguyễn Trường Giang - Chi cục Phó Chi cục Thi hành án quận Lê Chân. Ảnh: Hoàng Lan

Liên quan đến vụ việc một nhóm cổ đông Cty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim khí Hải Phòng phá khóa đánh cắp con dấu quan trọng của Cty; khi bị phát hiện, đối tượng chiếm giữ con dấu trái phép còn chống lệnh tòa và bất chấp thi hành; PV Báo Thanh tra đã có buổi làm việc với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và quản lý chức vụ (PC46) Công an TP Hải Phòng để làm rõ sự việc.

Đại diện của Phòng PC46 Công an TP Hải Phòng gồm: Thượng tá Vũ Văn Quynh - Phó Phòng PC46, người trực tiếp ký quyết định không khởi tố hình sự vụ án; Thượng tá Bùi Văn Hiệp - Điều tra viên cao cấp và Trung tá Trần Xuân Đào - Điều tra viên cùng thụ lý trực tiếp vụ việc.

Theo hồ sơ sự việc, Trung tá Đào cho biết: Khoảng 15 giờ ngày 8/1/2012, tại trụ sở Cty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim khí Hải Phòng, một số cổ đông của Cty gồm có: Ông Nguyễn Mạnh Hà là cổ đông chính; ông Vũ Văn Tuyến là Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng phòng Tổ chức hành chính; bà Trần Thu Thủy là cổ đông đồng thời là Phó Giám đốc của Chi nhánh số 2; ông Trần Ngọc Thìn là Trưởng ban Kiểm soát của Cty đã thuê thợ khóa bên ngoài, mở cửa phòng và mở cửa tủ của văn thư tại tầng 2 của Cty lấy đi 2 con dấu là dấu tròn của Cty và dấu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc của ông Lưu Thành Đông sau đó giao cho bà Trần Thu Thủy cất giữ quản lý.

Sau khi lấy con dấu, 4 người này đã thay chìa khóa của cửa ra vào và dán niêm phong. Trên niêm phong có chữ ký của bà Thủy, ông Tuyến và ông Thìn. 

Phòng giữ con dấu do bà Nguyễn Thị Oanh là nhân viên văn thư Phòng Tổ chức hành chính quản lý và giữ chìa khóa. Vì ngày xảy ra sự việc 8/1/2012 là chủ nhật nên Cty nghỉ làm việc, chỉ có bảo vệ trông coi.

Trung tá Đào cho biết: Vụ việc ban đầu do Công an quận Ngô Quyền thụ lý. Tại Cơ quan Công an, nhóm người trên đều thừa nhận hành vi.

Đánh giá về hành vi của nhóm cổ đông này, Thượng tá Bùi Văn Hiệp khẳng định: "Chúng tôi đã xem xét đến hành vi trộm cắp, đối chiếu đến 3 tội danh chứ không phải là một tội con dấu. Chúng tôi cũng đã xem xét đến Điều 138 Bộ luật Hình sự là hành vi trộm cắp tài sản thì chúng tôi phải khẳng định hành vi của ông Vũ Văn Tuyến, ông Trần Ngọc Thìn, ông Nguyễn Mạnh Hà, bà Trần Thu Thủy lén lút thuê thợ khóa cắt khóa lấy con dấu được chúng tôi xác định là có dấu hiệu của hành vi trộm cắp tài sản".

Tuy nhiên, theo Thượng tá Hiệp: Trong vụ án này không xác định được con dấu là... bao nhiêu tiền! Không một cơ quan nào xác định được con dấu này là bao nhiêu tiền. Trong khi con dấu này bao nhiêu tiền cụ thể là cấu thành vật chất thì mới quy được vào tội trộm cắp tài sản. Chúng tôi thấy rằng có dấu hiệu của hành vi trộm cắp tài sản nhưng chưa thỏa mãn yếu tố cấu thành tội phạm theo Điều 138 Bộ luật Hình sự. 

Thượng tá Vũ Văn Quynh cho rằng: "Chúng tôi khi tiến hành điều tra xác định hành vi của nhóm này không cấu thành tội phạm hình sự. Mà không cấu thành tội phạm hình sự thì tôi có trách nhiệm ra quyết định không khởi tố và thực hiện hành vi điều chỉnh. Và vụ việc này đã được đưa ra tòa".

Đại diện lãnh đạo Phòng PC46 Công an TP Hải Phòng đều khẳng định rằng giá trị con dấu chính là điểm mấu chốt để xác định vụ việc có dấu hiệu trộm cắp tài sản mà nhóm cổ đông gây ra có là vụ án hình sự hay không.

Trả lời câu hỏi "Phòng PC46 đã tiến hành các bước định giá con dấu bị chiếm giữ hay chưa", Thượng tá Quynh cho rằng do không thể định giá được con dấu nên đơn vị này không thực hiện việc định giá, đồng thời ra quyết định không khởi tố vụ án. Từ đó, vụ việc được chuyển sang hướng để TAND quận Lê Chân thụ lý giải quyết.

Ngày 24/7/2012, TAND quận Lê Chân đã ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thu hồi con dấu trả lại cho Cty nhằm tránh hậu quả xấu của việc sử dụng con dấu trái pháp luật.

Tuy nhiên, bà Trần Thu Thủy không chấp hành quyết định này của tòa án. 

Chi cục Thi hành án quận Lê Chân sau nhiều lần vận động và thi hành án nhưng bà Trần Thu Thủy vẫn không chấp hành buộc Cơ quan Thi hành án quận Lê Chân phải ra quyết định cưỡng chế và tổ chức cưỡng chế. Bà Trần Thu Thủy vẫn bất chấp không giao nộp lại con dấu pháp nhân cho cơ quan chức năng và Cty.

Trước sự việc, ngày 15/8/2012, Chi cục Thi hành án quận Lê Chân có Công văn số 440/CV-THA và Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an đã có công văn về việc chấm dứt giá trị pháp lý con dấu của Cty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim khí Hải Phòng do bà Trần Thu Thủy chiếm giữ trái phép và cho làm thủ tục khắc lại con dấu và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho Cty này sử dụng. Đến tháng 9/2012, Cty mới được cấp lại con dấu để hoạt động.

Về thẩm quyền xử phạt hành vi của đối tượng chống đối thi hành án, Chấp hành viên Nguyễn Trường Giang - Chi cục Phó Chi cục Thi hành án quận Lê Chân cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính bà Thủy 200 nghìn đồng. Thế nhưng, gần 2 năm trôi qua, bà Thủy cũng "phớt lờ" cả việc nộp phạt hành chính theo quy định pháp luật. Vì vậy, Chi cục Thi hành án quận Lê Chân khẳng định sẽ xem xét tính chất vụ việc, đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý.

Thượng tá Vũ Văn Quynh - Phó phòng PC46 Công an TP Hải Phòng khẳng định chưa nhận được bất cứ một công văn nào của Chi cục Thi hành án quận Lê Chân đề nghị xử lý hành vi chống thi hành án của bà Trần Thu Thủy. Đại diện lãnh đạo Phòng PC 46 Công an TP Hải Phòng cho biết: Ngay khi nhận được công văn đề nghị xử lý của Chi cục Thi hành án quận Lê Chân, Phòng PC46 Công an TP Hải Phòng sẽ kiến nghị Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng giao Công an quận cùng cấp xem xét xử lý hình sự hành vi chống thi hành án này.

Hoàng Lan - Anh Thế

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bố Trạch (Quảng Trị): Trục lợi chính sách hỗ trợ thiên tai, loạt cán bộ thôn Bồng Lai 1 bị yêu cầu kiểm điểm

Bố Trạch (Quảng Trị): Trục lợi chính sách hỗ trợ thiên tai, loạt cán bộ thôn Bồng Lai 1 bị yêu cầu kiểm điểm

(Thanh tra) - Người dân thôn Bồng Lai 1 có đơn thư kiến nghị về việc cán bộ thôn, xã có sai phạm trong kê khai và chi trả sai đối tượng được hỗ trợ sau cơn bão số 10 năm 2025. UBND xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị đã có Kết luận 918 ngày 29/5/2026 khẳng định, nhiều nội dung phản ánh là đúng.

Lê Hữu Chính

18:33 24/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm