Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chu Tuấn
Chủ nhật, 14/09/2025 - 15:27
(Thanh tra) - Sau khi chính thức trở thành một phần của Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Tràm không chỉ đón nhận dòng khách nội địa ngày càng đông mà còn đặt mục tiêu vươn lên thành trung tâm du lịch biển đẳng cấp quốc tế. Với lợi thế vị trí gần, cảnh quan thiên nhiên độc đáo và hệ thống resort – sân golf cao cấp, Hồ Tràm đang dần khẳng định sức hút trên bản đồ du lịch Việt Nam và khu vực.
Hiện tại, xã Hồ Tràm có 36 dự án lớn đã và đang triển khai với tổng vốn đầu tư khoảng 7,3 tỉ USD.
Hàng loạt dự án tỷ đô thúc đẩy Hồ Tràm bứt phá
Xã Hồ Tràm được hình thành trên cơ sở sáp nhập xã Phước Tân, xã Phước Thuận và thị trấn Phước Bửu, với tổng diện tích tự nhiên 94,5 km² và quy mô dân số gần 52.000 người. Đây là một không gian phát triển đầy tiềm năng, nằm dọc bờ biển Đông Nam, cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 120–130 km (chỉ hơn 2 giờ di chuyển). Khoảng cách thuận lợi này giúp Hồ Tràm trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách nội đô đang tìm kiếm biển xanh, rừng nguyên sinh và không gian nghỉ dưỡng gần thành phố.
Hồ Tràm sở hữu lợi thế thiên nhiên độc đáo với bờ cát dài, rừng phòng hộ và hệ sinh thái ven biển phong phú, đồng thời kết nối liền mạch với các điểm du lịch nổi tiếng như suối khoáng nóng Bình Châu. Bên cạnh đó, sân golf ven biển đẳng cấp quốc tế đã và đang là điểm hút khách đặc biệt, nhất là với du khách nước ngoài và nhóm khách có thu nhập cao. Sự kết hợp giữa tắm biển, chăm sóc sức khỏe, chơi golf và khám phá ẩm thực địa phương tạo nên một sản phẩm du lịch đa dạng, đủ sức níu chân du khách lâu hơn.
Trong những năm gần đây, Hồ Tràm liên tục thu hút dòng vốn đầu tư lớn với hàng loạt dự án nghỉ dưỡng quy mô: từ resort tiêu chuẩn 4–5 sao, các khu villa và boutique resort đến sân golf ven biển danh tiếng. Sự hiện diện của các thương hiệu quốc tế đã hình thành nên một “hệ sinh thái du lịch” hoàn chỉnh: lưu trú, ẩm thực, spa, sân golf, dịch vụ hội nghị quy mô nhỏ… Đây chính là nền tảng quan trọng để phát triển phân khúc du lịch cao cấp và MICE.
Hiện tại, xã Hồ Tràm có 36 dự án lớn đã và đang triển khai với tổng vốn đầu tư khoảng 7,3 tỉ USD. Đồng thời, địa phương cũng đang kêu gọi thêm 5 dự án trên diện tích 180 ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3 tỉ USD, hứa hẹn mang lại nguồn thu gần 9.000 tỉ đồng cho ngân sách từ tiền thuê đất.
Với vị trí thuận lợi, cảnh quan thiên nhiên đặc sắc cùng dòng vốn đầu tư quy mô lớn, Hồ Tràm đang hội đủ điều kiện để bứt phá mạnh mẽ. Đây không chỉ là điểm đến hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước, mà còn là nền tảng quan trọng để xây dựng Hồ Tràm trở thành trung tâm du lịch biển đẳng cấp quốc tế của Thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai gần.

The Grand Ho Tram tổ chức lễ khởi công phân khu mới 35ha. Sự kiện đánh dấu cột mốc chiến lược trong hành trình phát triển tổ hợp du lịch đẳng cấp quốc tế tại Việt Nam.
Hạ tầng kết nối đồng bộ – lợi thế vàng cho Hồ Tràm
Hiện nay, Hồ Tràm được kết nối với trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh chủ yếu bằng đường bộ thông qua cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây và quốc lộ 51, sau đó nối tiếp các tuyến đường ven biển.
Trong những năm tới, hàng loạt dự án trọng điểm như cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, cao tốc Bến Lức – Long Thành, cùng sân bay quốc tế Long Thành khi đưa vào khai thác sẽ rút ngắn đáng kể thời gian và chi phí di chuyển đến Hồ Tràm. Bên cạnh đó, các tuyến đường ven biển đang được đầu tư, mở rộng sẽ kết nối Hồ Tràm với các điểm du lịch lân cận như Long Hải, Bình Châu, Phan Thiết. Đây là điều kiện để hình thành các tour du lịch liên hoàn, gia tăng sức hấp dẫn và thời gian lưu trú của du khách. Khi hạ tầng đồng bộ, Hồ Tràm sẽ không chỉ là điểm nghỉ dưỡng cuối tuần mà còn trở thành “cửa ngõ” du lịch biển phía Nam.
Sự hoàn thiện hạ tầng giao thông sẽ tạo cú hích lớn cho phát triển kinh tế - xã hội của Hồ Tràm nói chung và lĩnh vực du lịch nói riêng. Giao thông thuận tiện sẽ kéo theo dòng vốn đầu tư mạnh mẽ vào dịch vụ, thương mại, lưu trú, đồng thời mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người dân địa phương. Du lịch được hưởng lợi trực tiếp nhờ khả năng đón khách quốc tế qua sân bay Long Thành, khách nội địa qua các tuyến cao tốc, từ đó nâng cao công suất sử dụng của hệ thống resort, khách sạn và các dịch vụ bổ trợ. Đây chính là nền tảng quan trọng để Hồ Tràm khẳng định vị thế trung tâm du lịch biển đẳng cấp quốc tế trong tương lai gần.

Với lợi thế vị trí gần, cảnh quan thiên nhiên độc đáo và hệ thống resort – sân golf cao cấp, Hồ Tràm đang dần khẳng định sức hút trên bản đồ du lịch Việt Nam và khu vực.
Xây dựng xã Hồ Tràm trở thành trung tâm du lịch biển đẳng cấp quốc tế
Mới đây, Đảng bộ xã Hồ Tràm đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Báo cáo tại đại hội, Đảng bộ xã Hồ Tràm cho hay trong nhiệm kỳ qua, kinh tế tiếp tục tăng trưởng, năng động với hai mũi nhọn là dịch vụ - du lịch chất lượng cao và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Giai đoạn 2025-2030, Đảng bộ xã Hồ Tràm dự báo hệ thống hạ tầng giao thông kết nối đã và đang đầu tư là cơ hội cho địa phương như sân bay quốc tế Long Thành, đường vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, cao tốc sân bay Long Thành - Hồ Tràm, đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận…
Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", Đại hội Đảng bộ xã Hồ Trầm đã đề ra các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, đáng chú ý là ba khâu đột phá chiến lược.
Cụ thể: đột phá về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực và chuyển đổi số, xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tập trung thu hút đầu tư, phát triển kinh tế biển, kinh tế dịch vụ chất lượng cao, xây dựng Hồ Tràm trở thành trung tâm du lịch biển đẳng cấp quốc tế; tăng cường bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, hạnh phúc của người dân.
Với những định hướng rõ ràng, quyết tâm chính trị cao và sự đồng thuận của Nhân dân, Hồ Tràm đang đứng trước thời cơ lớn để bứt phá, khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch biển quốc tế. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất chính là kim chỉ nam để toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân cùng chung sức thực hiện những mục tiêu đã đề ra.
Tin tưởng rằng, trong nhiệm kỳ 2025 – 2030, Hồ Tràm sẽ không chỉ trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu khu vực mà còn là vùng đất năng động, văn minh, giàu bản sắc, mang lại sự thịnh vượng cho địa phương và hạnh phúc cho người dân. Tất cả đang hội tụ để Hồ Tràm không chỉ là niềm tự hào của Thành phố Hồ Chí Minh, mà còn trở thành điểm đến mang tầm vóc quốc tế, sánh ngang với những thiên đường biển nổi tiếng trong khu vực.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều 1/12, Ban Tổ chức Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ năm 2025 tổ chức Họp báo thông tin về Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ năm 2025. Đây là cơ hội để giới thiệu, quảng bá nét đặc trưng văn hóa sông nước của Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và TP Cần Thơ nói riêng đến người dân và du khách trong, ngoài nước.
Hữu Anh
(Thanh tra) - Trong 11 tháng năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh đã đón 7,37 triệu lượt khách quốc tế và tiến gần mục tiêu phấn đấu của cả năm. Song song đó, du lịch nội địa tiếp tục tăng trưởng mạnh với hơn 37,2 triệu lượt khách, góp phần đưa tổng doanh thu du lịch của thành phố đạt hơn 233.500 tỷ đồng. Những kết quả ấn tượng này cho thấy sức bật rõ rệt của ngành Du lịch trong bối cảnh thành phố đẩy mạnh phát triển sản phẩm mới, chuyển đổi số và mở rộng xúc tiến quốc tế.
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Trung Hà
Cảnh Nhật
Vũ Anh
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ
Văn Thanh