Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thu Huyền
Chủ nhật, 26/04/2026 - 11:11
(Thanh tra) - Hướng tới kỳ nghỉ lễ kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), ngành du lịch TPHCM đã chủ động triển khai nhiều giải pháp từ làm mới sản phẩm, kích cầu thị trường đến nâng cao chất lượng dịch vụ, sẵn sàng đón lượng lớn du khách trong và ngoài nước.
Di tích lịch sử Dinh Độc Lập là một trong những điểm đến được du khách lựa chọn khi đến TPHCM trong dịp lễ 30/4 và 1/5. Ảnh: Thu Huyền
Sở Du lịch TPHCM cho biết, để chuẩn bị cho cao điểm du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5, các doanh nghiệp lữ hành và cơ sở dịch vụ trên địa bàn TP đã tích cực đổi mới sản phẩm theo hướng chuyên đề, gia tăng trải nghiệm văn hóa - lịch sử, đồng thời đa dạng hóa phương thức tham quan.
Không chỉ dừng lại ở các tour truyền thống, nhiều sản phẩm mới được thiết kế nhằm mang đến góc nhìn khác biệt về một đô thị năng động, hiện đại nhưng giàu chiều sâu lịch sử.
Nổi bật là các tour “Biệt động Sài Gòn”, hành trình “Theo dấu chân Biệt động Sài Gòn - Sống lại hồi ức 30/4” hay các tour khám phá di sản, lịch sử như “Những căn hầm huyền thoại”, “Huyền thoại về những người anh hùng”. Các chương trình này không chỉ góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, gắn kết trải nghiệm du lịch với giáo dục truyền thống.
Bên cạnh đó, các sản phẩm du lịch trải nghiệm hiện đại cũng được chú trọng phát triển như tham quan TP bằng xe cổ (Retro Rides), khám phá đời sống đêm và ẩm thực Sài Gòn bằng xe máy, hay các hành trình kết hợp vận động - giải trí như “Sài Gòn chạy - chèo - chill”.
Du lịch đường sông tiếp tục là điểm nhấn với các tour ngắm hoàng hôn, thưởng thức ẩm thực trên sông Sài Gòn, kết hợp trình diễn nghệ thuật truyền thống, tạo nên những trải nghiệm đặc sắc cho du khách.

TPHCM khuyến khích phát triển các phương tiện giao thông thân thiện môi trường như metro, xe điện, góp phần tạo dựng hình ảnh điểm đến xanh, bền vững. Ảnh: Thu Huyền
Theo Sở Du lịch TPHCM, TP đang từng bước nâng tầm sản phẩm với các dịch vụ cao cấp như tham quan bằng trực thăng, kết hợp du thuyền 5 sao thành chuỗi trải nghiệm “Thủy - Không”, góp phần khẳng định hình ảnh một điểm đến hiện đại, khác biệt. Các sản phẩm du lịch sinh thái, chăm sóc sức khỏe (wellness), du lịch sáng tạo cũng được mở rộng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường.
Các doanh nghiệp lữ hành lớn đã tung ra nhiều gói kích cầu với mức ưu đãi hấp dẫn, có chương trình giảm giá đến 41%, giá tour chỉ từ 599.000 đồng. Nhiều sản phẩm được thiết kế linh hoạt, kết nối TPHCM với các địa phương lân cận, tạo thành chuỗi trải nghiệm liên vùng.
Đối với khách quốc tế, các sản phẩm như Free Walking Tour, City Tour, tour đêm Chợ Lớn hay khám phá không gian ngầm tiếp tục được nâng cao chất lượng. Đồng thời, TP triển khai chương trình “Travel Pass” với gói ưu đãi tích hợp di chuyển, ẩm thực và mua sắm, góp phần mang lại trải nghiệm thuận tiện, liền mạch.
Ở lĩnh vực lưu trú, các khách sạn từ 3 đến 5 sao triển khai nhiều chương trình ưu đãi như “Staycation”, “Book in Advance”, giảm giá từ 20% đến 50%, đồng thời tăng cường các gói dịch vụ giá trị gia tăng như kết hợp lưu trú với ẩm thực, spa, chăm sóc sức khỏe.
Theo Sở Du lịch TPHCM, cùng với việc phát triển sản phẩm, TP đặc biệt chú trọng công tác tổ chức, quản lý nhằm bảo đảm môi trường du lịch an toàn, văn minh trong dịp cao điểm. Ngành du lịch TP xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh, yêu cầu niêm yết giá công khai, bán đúng giá niêm yết, không để xảy ra tình trạng tăng giá bất hợp lý.

Du khách tham quan tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh. Ảnh: Thu Huyền
Chất lượng dịch vụ được nâng cao trên nhiều lĩnh vực từ lưu trú, ẩm thực đến vận chuyển. TP cũng khuyến khích phát triển các phương tiện giao thông thân thiện môi trường như metro, xe điện, buýt sông, góp phần tạo dựng hình ảnh điểm đến xanh, bền vững.
Bên cạnh đó, hàng loạt điểm tham quan, khu du lịch, di tích lịch sử đã chuẩn bị các chương trình, hoạt động phong phú để phục vụ du khách. Khu du lịch Suối Tiên triển khai nhiều ưu đãi và tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn, đồng thời nâng cấp hệ thống trò chơi và ra mắt sản phẩm mới. Công viên Văn hóa Đầm Sen áp dụng chính sách giảm giá vé, miễn phí cho một số đối tượng, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham quan.
Tại Địa đạo Củ Chi, các chương trình trải nghiệm như tour đêm “Trăng chiến khu”, hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức, mang lại trải nghiệm sống động về lịch sử. Di tích lịch sử Dinh Độc Lập giới thiệu chuyên đề trưng bày về ngày 30/4/1975, giúp du khách hiểu rõ hơn về dấu mốc quan trọng của dân tộc. Nhiều bảo tàng, điểm đến văn hóa cũng triển khai chương trình ưu đãi, làm mới nội dung trưng bày.
Trong dịp này, Hiệp hội Du lịch TPHCM tổ chức Lễ hội Bánh mì Việt Nam 2026 với quy mô khoảng 150 gian hàng, tái hiện hành trình phát triển của món ăn đặc trưng và tạo không gian trải nghiệm phong phú cho du khách.
Sở Du lịch TPHCM cho biết, với sự chuẩn bị toàn diện từ sản phẩm đến dịch vụ, từ hạ tầng đến công tác quản lý, TP hướng tới mục tiêu xây dựng hình ảnh điểm đến “an toàn - thân thiện - hấp dẫn - chuyên nghiệp”. Quan điểm xuyên suốt của ngành du lịch TP là không cạnh tranh bằng giá rẻ mà bằng chất lượng và sự khác biệt, tạo dựng niềm tin và sức hút bền vững đối với du khách.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Hướng tới kỳ nghỉ lễ kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), ngành du lịch TPHCM đã chủ động triển khai nhiều giải pháp từ làm mới sản phẩm, kích cầu thị trường đến nâng cao chất lượng dịch vụ, sẵn sàng đón lượng lớn du khách trong và ngoài nước.
Thu Huyền
(Thanh tra) - Festival Du lịch Cửa Lò năm 2026 khai mạc trong không khí rộn ràng tại Quảng trường Bình Minh, đánh dấu khởi đầu mùa du lịch biển sôi động của Nghệ An. Sự kiện không chỉ quảng bá hình ảnh điểm đến biển nổi tiếng miền Trung mà còn lan tỏa khát vọng đưa Cửa Lò vươn tầm đô thị du lịch hiện đại, hấp dẫn bốn mùa.
Văn Thanh
Văn Thanh
Đăng Tân
Đăng Tân
Trung Hà
Chu Tuấn - Thế Bình
Bùi Bình
Thu Huyền
Văn Thanh
Đăng Tân
Trung Hà
Văn Thanh
Đặng Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp
Trung Hà
Thu Huyền