Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hoàng Hưng
Thứ tư, 27/08/2025 - 20:22
(Thanh tra) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh khẳng định, du lịch văn hóa ngày càng trở thành thương hiệu đặc trưng, đưa Quảng Ninh trở thành "điểm đến di sản, văn minh, thân thiện" của cả nước và quốc tế.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh. Ảnh: QMG
Phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945 - 28/8/2025) do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh tổ chức ngày 27/8, bà Hạnh nhấn mạnh: "Quảng Ninh là một trong số những tỉnh dẫn đầu cả nước về du lịch của quốc gia".
Niềm tự hào di sản thế giới
Những năm qua, ngành Văn hóa Quảng Ninh đạt nhiều thành tựu nổi bật. Hệ thống thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở được đầu tư, khai thác hiệu quả; nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được kiểm kê, lập hồ sơ, xếp hạng.
Đặc biệt, ngày 12/7/2025, UNESCO đã công nhận quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là di sản thế giới thứ 2 của Quảng Ninh và thứ 9 của Việt Nam. Đây là niềm tự hào không chỉ của Nhân dân Quảng Ninh mà còn của cả nước.
Bên cạnh đó, các lễ hội, diễn xướng dân gian, nghề thủ công, trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc được công nhận là di sản phi vật thể quốc gia và nhân loại, trong đó nổi bật là nghi lễ then của người Tày, Nùng, Thái.
Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được triển khai sâu rộng, góp phần hình thành môi trường sống văn minh, hạnh phúc: 96% gia đình đạt chuẩn văn hóa, 97,9% thôn, khu đạt chuẩn; gần 100% thôn, khu có nhà văn hóa.
Cùng với đó, phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển mạnh mẽ, giáo dục di sản trong học sinh, sinh viên được duy trì thường xuyên qua hoạt động tham quan, trải nghiệm tại bảo tàng, di tích, thư viện. Các chương trình nghệ thuật đa dạng cũng góp phần khẳng định vị thế văn hóa Quảng Ninh trong lòng công chúng và du khách.
Nhờ đó, giai đoạn 2020 - 2025, Quảng Ninh đón khoảng 80 triệu lượt khách, trong đó 10 triệu khách quốc tế. Tổng thu từ hoạt động du lịch đạt trên 160.000 tỷ đồng, đóng góp của du lịch vào GRDP tỉnh dao động 5,6 - 9,64%.
Thúc đẩy du lịch tăng trưởng bền vững, hướng tới dịch vụ đẳng cấp quốc tế
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh nhấn mạnh, trước yêu cầu mới của sự nghiệp đổi mới và hội nhập, ngành Văn hóa cần chủ động, nhanh nhạy trong triển khai các chủ trương, định hướng của Trung ương và của tỉnh.
Cùng với đó là phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tập trung khai thác giá trị văn hóa và sức mạnh con người Quảng Ninh để thúc đẩy du lịch tăng trưởng nhanh, bền vững, hướng tới sản phẩm và dịch vụ đẳng cấp quốc tế.

UBND tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen cho 10 cá nhân có nhiều đóng góp tiêu biểu, nổi bật trong sự nghiệp phát triển văn hoá, thể thao, du lịch của tỉnh. Ảnh: QMG
Theo bà Hạnh, việc xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá sẽ tạo động lực để văn hóa Quảng Ninh phát triển toàn diện. Bà đề nghị ngành Văn hóa tập trung vào 5 định hướng lớn:
Thứ nhất, quán triệt và triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chính sách của Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết 17 (30/10/2023) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững.
Thứ hai, đẩy mạnh bảo tồn và phát huy giá trị di sản, đặc biệt là vịnh Hạ Long và quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc. Trên cơ sở đó, xây dựng Quảng Ninh thành trung tâm du lịch quốc tế, phấn đấu đón 20 triệu lượt khách/năm, đến năm 2030 đạt 28 triệu lượt khách, đóng góp trực tiếp của du lịch vào GRDP khoảng 12%.
Thứ ba, phát triển mạnh công nghiệp văn hóa gắn với chuyển đổi số; khuyến khích doanh nghiệp sáng tạo trong điện ảnh, âm nhạc, thiết kế; phát triển kinh tế đêm, hình thành các không gian sáng tạo, tổ chức sự kiện mang thương hiệu Quảng Ninh. Đồng thời tăng cường truyền thông, quảng bá và xây dựng bộ nhận diện văn hóa riêng.
Thứ tư, chú trọng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo; nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của Nhân dân; phát triển đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa thể thao, gắn với xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, hiện đại.
Thứ năm, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ văn hóa có bản lĩnh chính trị, chuyên môn sâu, ngoại ngữ tốt, tư duy sáng tạo và khả năng chuyển đổi số. Cùng với đó là phát động phong trào thi đua gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
"Với truyền thống 80 năm xây dựng và trưởng thành, cùng quyết tâm, nhiệt huyết và trí tuệ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Văn hóa, cùng sự chung tay của hệ thống chính trị, doanh nghiệp và Nhân dân, ngành Văn hóa Quảng Ninh sẽ đạt nhiều thành tựu mới, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại", bà Hạnh khẳng định.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều 1/12, Ban Tổ chức Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ năm 2025 tổ chức Họp báo thông tin về Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ năm 2025. Đây là cơ hội để giới thiệu, quảng bá nét đặc trưng văn hóa sông nước của Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và TP Cần Thơ nói riêng đến người dân và du khách trong, ngoài nước.
Hữu Anh
(Thanh tra) - Trong 11 tháng năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh đã đón 7,37 triệu lượt khách quốc tế và tiến gần mục tiêu phấn đấu của cả năm. Song song đó, du lịch nội địa tiếp tục tăng trưởng mạnh với hơn 37,2 triệu lượt khách, góp phần đưa tổng doanh thu du lịch của thành phố đạt hơn 233.500 tỷ đồng. Những kết quả ấn tượng này cho thấy sức bật rõ rệt của ngành Du lịch trong bối cảnh thành phố đẩy mạnh phát triển sản phẩm mới, chuyển đổi số và mở rộng xúc tiến quốc tế.
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Trung Hà
Cảnh Nhật
Vũ Anh
B.S
Trần Quý
B.S
Hải Hà
Chính Bình
T. Minh
T.Vân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật