Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Quảng Ninh: Chính quyền hai cấp vận hành thông suốt, hiệu quả, tạo niềm tin mới

Đông Hà

Thứ tư, 27/08/2025 - 10:02

(Thanh tra) - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, sau gần hai tháng vận hành, mô hình mới tại 54 xã, phường, đặc khu đã duy trì hoạt động thông suốt, hiệu quả, tạo niềm tin và khí thế mới trong Nhân dân.

Ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Đông Hà

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng vừa có bài phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Trong bài phát biểu, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khẳng định, đây là dịp thiêng liêng để tưởng nhớ công lao to lớn của các thế hệ cha anh, đồng thời là lời hiệu triệu đoàn kết, hun đúc khát vọng phát triển. Ông Thắng cũng điểm lại hiệu quả bước đầu của mô hình chính quyền hai cấp, cùng những thành tựu nổi bật về tăng trưởng kinh tế, an sinh xã hội, cải cách hành chính và vị thế tiên phong của Quảng Ninh trong tiến trình đổi mới.

Theo ông Thắng, từ ngày 1/7/2025, Quảng Ninh đã cùng cả nước chính thức triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình đổi mới tổ chức bộ máy. Với sự đồng thuận rất cao của Nhân dân và hệ thống chính trị, tỉnh đã sắp xếp 171 đơn vị hành chính cấp xã, thành 54 đơn vị hành chính mới gồm xã, phường và đặc khu. Đây được coi là một "cuộc cách mạng" trong cải cách bộ máy, hướng tới nền hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân hơn, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết thêm, thời gian qua, tỉnh đã tập trung nghiêm túc, trách nhiệm, phát huy dân chủ rộng rãi để chuẩn bị chu đáo cho Đại hội Đảng các cấp. Đến hết ngày 14/8/2025, Quảng Ninh đã hoàn thành tổ chức thành công 100% Đại hội Đảng bộ trực thuộc, sớm hơn 16 ngày so với chỉ đạo của Trung ương. Hiện địa phương đang tập trung cao độ cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, dự kiến tổ chức từ ngày 22 đến 24/9/2025, với mục tiêu trở thành một đại hội mẫu mực, tiên phong cả nước về "Đại hội số".

Cũng trong phát biểu, ông Thắng điểm lại chặng đường đổi mới toàn diện từ năm 2011 đến nay, khi Quảng Ninh chuyển đổi phương thức phát triển từ "nâu" sang "xanh", cơ cấu kinh tế dịch chuyển tích cực, bền vững. Kinh tế của tỉnh liên tục tăng trưởng cao và ổn định, quy mô năm 2025 ước đạt 395.000 tỷ đồng, gấp 7 lần năm 2010, chiếm hơn 10% tổng quy mô kinh tế vùng đồng bằng sông Hồng. GRDP bình quân đầu người năm 2025 dự kiến đạt trên 11.000 USD, nằm trong nhóm cao nhất cả nước.

Quảng Ninh cũng là một trong những địa phương có đóng góp lớn cho ngân sách quốc gia, nhiều năm liền dẫn đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải cách hành chính và các chỉ số chính quyền liêm chính, kiến tạo, hành động. Đời sống Nhân dân không ngừng được cải thiện, tỉnh hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát, không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều; chỉ số phát triển con người (HDI) ở nhóm cao nhất cả nước; văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm đầu tư, bản sắc văn hóa địa phương được gìn giữ và phát huy.

Quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội được bảo đảm, hoạt động đối ngoại mở rộng, biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Quảng Ninh xác định phương châm phát triển và 5 nhiệm vụ trọng tâm

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quảng Ninh tiếp tục nắm vững phương châm: Phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo vệ môi trường là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa, con người là nền tảng; tăng cường quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên.

Mục tiêu đến trước năm 2030, Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; đến năm 2045 phát triển thành vùng đô thị lớn tầm khu vực và quốc tế, là một trong những đầu tàu kinh tế quan trọng của quốc gia, tự tin, vững vàng, tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, tỉnh xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, phát triển đội ngũ cán bộ chất lượng, thu hút và giữ chân nhân tài.

Thứ hai, duy trì đà tăng trưởng kinh tế cao, ổn định, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực; thúc đẩy chuyển đổi xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế đô thị.

Thứ ba, hoàn thiện hạ tầng đồng bộ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân.

Thứ tư, phát triển văn hóa, con người; bảo tồn và phát huy di sản; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; thu hẹp chênh lệch vùng miền, bảo đảm phát triển bền vững.

Thứ năm, giữ vững quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, trật tự xã hội; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị; đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Chương trình mục tiêu quốc gia triệu tỷ: Công khai vốn, tiến độ, áp KPI để ngừa tiêu cực

Chương trình mục tiêu quốc gia triệu tỷ: Công khai vốn, tiến độ, áp KPI để ngừa tiêu cực

(Thanh tra) - Để tránh thất thoát đầu tư dàn trải chương trình mục tiêu quốc gia, đại biểu Quốc hội đề nghị công khai toàn bộ danh mục, vốn, tiến độ, kết quả dự án trên nền tảng số để giám sát, cũng như áp bộ chỉ số KPI độc lập để đánh giá, bảo đảm chương trình hiệu quả, ngừa tiêu cực

Hương Giang

10:20 05/12/2025
Lạng Sơn: Khen thưởng 27 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ quốc phòng và an ninh 2025

Lạng Sơn: Khen thưởng 27 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ quốc phòng và an ninh 2025

(Thanh tra) - Ngày 4/12, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2025. Dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cảnh Toàn; Đại tá Mai Xuân Phong, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Chính Bình

20:20 04/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm