Theo dõi Báo Thanh tra trên
Bùi Bình
Chủ nhật, 28/09/2025 - 12:35
(Thanh tra) - Từ đỉnh Fansipan vươn cao giữa mây trời đến những thửa ruộng bậc thang vàng óng mùa gặt, từ tiếng khèn Mông rộn ràng trong lễ hội cho đến nếp nhà sàn ấm lửa bên triền núi, tất cả đã làm nên một Lào Cai hùng vĩ, nên thơ và đậm đà bản sắc. Giờ đây, khát vọng đưa vùng đất biên cương trở thành điểm hội tụ “Sắc màu Tây Bắc” không chỉ là ước mơ, mà đang được hiện thực hóa bằng những định hướng và giải pháp chiến lược.
Ông Nông Việt Yên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu thảo luận. Ảnh: Bùi Bình
Tại phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, sáng ngày 28/9, ông Nông Việt Yên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhấn mạnh khát vọng xây dựng Lào Cai trở thành trung tâm du lịch của cả nước, khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch quốc gia và quốc tế.
Nằm ở vị trí chiến lược, Lào Cai từ lâu được coi là “phên dậu” nơi biên cương Tổ quốc. Không chỉ có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, nền văn hóa đa dạng cùng con người thân thiện, Lào Cai còn đang vươn mình mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là du lịch, ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.
Ông Nông Việt Yên cho biết: “Năm 2025, du lịch Lào Cai ước đón trên 10 triệu lượt khách, tổng thu đạt hơn 46.000 tỷ đồng, gấp 2,4 lần so với năm 2020. Đây là những con số khẳng định sức bật mạnh mẽ của ngành du lịch tỉnh nhà.”
Đặc biệt, sau khi hợp nhất địa giới hành chính, Lào Cai có thêm lợi thế chưa từng có khi kết nối sức mạnh của Sa Pa, Fansipan với các di sản độc đáo như ruộng bậc thang Mù Cang Chải, hồ Thác Bà. “Đây là thời điểm lịch sử quan trọng để Lào Cai vươn mình, khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch quốc gia và quốc tế,” ông nhấn mạnh.
Bên cạnh thành tựu ấn tượng, du lịch Lào Cai vẫn tồn tại nhiều hạn chế: Một số tài nguyên đặc thù chưa được khai thác đúng tầm; nhân lực du lịch thiếu và yếu; du lịch cộng đồng còn tự phát, thiếu chuẩn hóa.
Ông Nông Việt Yên thẳng thắn chỉ rõ: “Thiếu các sản phẩm du lịch ban đêm khiến du khách không có lý do để lưu trú lâu hơn, dẫn đến mức chi tiêu thấp. Các tour mạo hiểm vẫn còn tự phát, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nhiều di sản, lễ hội chưa được phát triển thành sản phẩm chiến lược”.
Để hiện thực hóa mục tiêu đưa Lào Cai trở thành trung tâm du lịch của cả nước vào năm 2030, ông Nông Việt Yên đề xuất 3 nhóm giải pháp then chốt:
Xây dựng sản phẩm du lịch độc đáo, chất lượng cao. Lào Cai sẽ tập trung khai thác thế mạnh riêng có để tạo sự khác biệt, đầu tư hạ tầng cho du lịch thể thao mạo hiểm như trekking, đua xe địa hình, dù lượn chuyên nghiệp.
Đặc biệt, sản phẩm du lịch băng tuyết “ôn đới trong lòng nhiệt đới” sẽ trở thành thương hiệu biểu tượng với công nghệ tạo tuyết nhân tạo và tổ hợp trải nghiệm quanh năm.
Phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa, mỗi người dân địa phương được khuyến khích trở thành “đại sứ văn hóa”, mang đến cho du khách trải nghiệm chân thực. Tỉnh sẽ chuẩn hóa mô hình homestay, đào tạo kỹ năng du lịch, hỗ trợ phát triển sản phẩm thủ công truyền thống, đồng thời khuyến khích du khách tham gia trực tiếp vào đời sống bản địa như dệt thổ cẩm, thêu thùa, làm nông nghiệp.
Các lễ hội đặc sắc sẽ được phát triển thành sản phẩm chiến lược, tổ chức thường niên với quy mô quốc tế, góp phần quảng bá bản sắc Tây Bắc ra thế giới. Cùng với đó, tỉnh sẽ triển khai bảo tồn, phục dựng di tích lịch sử và xây dựng tuyến “Con đường di sản và văn hóa tín ngưỡng” kết nối các điểm đến.
Khẳng định quyết tâm của ngành du lịch tỉnh nhà, ông Nông Việt Yên nhấn mạnh:
“Du lịch không chỉ là ngành kinh tế mũi nhọn, mà còn là hình ảnh và giá trị cốt lõi của tỉnh. Bằng quyết tâm và sự đồng lòng, chúng ta sẽ xây dựng được một hệ sinh thái du lịch bền vững, để Lào Cai thực sự trở thành nơi hội tụ "sắc màu Tây Bắc" – hùng vĩ, nên thơ và đậm đà bản sắc”.
Khát vọng ấy, với niềm tin và sự đồng thuận của toàn xã hội, chắc chắn sẽ sớm trở thành hiện thực, đưa Lào Cai trở thành điểm đến rạng danh trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều 1/12, Ban Tổ chức Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ năm 2025 tổ chức Họp báo thông tin về Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ năm 2025. Đây là cơ hội để giới thiệu, quảng bá nét đặc trưng văn hóa sông nước của Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và TP Cần Thơ nói riêng đến người dân và du khách trong, ngoài nước.
Hữu Anh
(Thanh tra) - Trong 11 tháng năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh đã đón 7,37 triệu lượt khách quốc tế và tiến gần mục tiêu phấn đấu của cả năm. Song song đó, du lịch nội địa tiếp tục tăng trưởng mạnh với hơn 37,2 triệu lượt khách, góp phần đưa tổng doanh thu du lịch của thành phố đạt hơn 233.500 tỷ đồng. Những kết quả ấn tượng này cho thấy sức bật rõ rệt của ngành Du lịch trong bối cảnh thành phố đẩy mạnh phát triển sản phẩm mới, chuyển đổi số và mở rộng xúc tiến quốc tế.
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Trung Hà
Cảnh Nhật
Vũ Anh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ
Văn Thanh
B.S