Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hoàng Hưng
Thứ hai, 19/01/2026 - 11:23
(Thanh tra) - Bước vào năm 2026, du lịch Cao Bằng được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng mạnh khi năm 2025 khép lại với nhiều chỉ số bứt phá và vượt xa kế hoạch đề ra.
Du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Đông Hà - Hoàng Lan
Theo ông Vũ Văn Chung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng, tổng lượt khách du lịch trong năm 2025 ước đạt gần 2,57 triệu lượt, tăng 40,1% so với cùng kỳ và đạt hơn 102% kế hoạch năm.
Trong đó, khách nội địa tiếp tục giữ vai trò chủ lực với hơn 2,45 triệu lượt, tăng 37,5%. Đáng chú ý, lượng khách quốc tế đạt hơn 113.500 lượt, tăng tới 135,5% so với cùng kỳ, cho thấy tín hiệu phục hồi rõ rệt của thị trường khách quốc tế, dù mới đạt khoảng 57% kế hoạch năm.
Cùng với sự gia tăng về lượng khách, hiệu quả khai thác dịch vụ du lịch cũng được cải thiện đáng kể. Công suất sử dụng phòng bình quân toàn tỉnh đạt khoảng 43,8%, phản ánh sự phục hồi của hệ thống cơ sở lưu trú và các dịch vụ du lịch liên quan, đồng thời cho thấy khả năng hấp thụ khách của thị trường đang dần ổn định trở lại.
Kết quả tích cực trong năm 2025 đến từ việc Cao Bằng triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển du lịch theo hướng bền vững. Tỉnh đã ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch nội dung đột phá về phát triển du lịch - dịch vụ bền vững giai đoạn 2021 - 2025, tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách để từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương.
Nhiều sự kiện, hoạt động quy mô được tổ chức trong năm qua, tiêu biểu là Chương trình Du lịch "Qua những miền di sản Việt Bắc" lần thứ XVI và hội nghị triển khai công tác du lịch, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng năm 2025.
Đi cùng với công tác tổ chức sự kiện, Cao Bằng đẩy mạnh công tác quy hoạch và chuẩn bị nguồn lực cho phát triển dài hạn. Trong năm 2025, tỉnh đã trình UBND tỉnh kế hoạch triển khai hệ thống quy hoạch du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng; bổ sung nguồn lực hoàn thiện Đề án Phát triển du lịch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nhiều chính sách hỗ trợ được triển khai, tập trung vào khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Công tác xúc tiến, quảng bá và phát triển sản phẩm du lịch cũng được triển khai theo hướng bài bản, có trọng tâm. Tỉnh tổ chức chiến dịch truyền thông "Cao Bằng an toàn - sẵn sàng đón khách", thường xuyên cập nhật thông tin về các điểm đến đã khôi phục, bảo đảm an toàn cho du khách trên các kênh báo chí, mạng xã hội và cổng thông tin du lịch. Việc khảo sát, thu thập ý kiến khách du lịch, rà soát điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú và xếp hạng cơ sở lưu trú được thực hiện nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.
Ở tầm nhìn trung và dài hạn, Cao Bằng đang chuẩn bị nền tảng cho giai đoạn phát triển 2026 - 2030. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu xây dựng chương trình trọng tâm phát triển du lịch và đề án xúc tiến, quảng bá du lịch giai đoạn mới; triển khai điều tra tài nguyên du lịch theo quy định. Trọng tâm được đặt vào hai nhóm sản phẩm chính là du lịch văn hóa và du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng núi, đồng thời phát triển các sản phẩm bổ trợ như du lịch thể thao, du lịch biên giới, du lịch lễ hội - tâm linh và du lịch đêm.
Cao Bằng cũng tiếp tục mở rộng không gian phát triển du lịch thông qua hợp tác quốc tế và liên vùng. Việc triển khai Hiệp định Hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc - Đức Thiên, tăng cường hợp tác với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) được xem là hướng đi quan trọng nhằm thu hút khách quốc tế. Đồng thời, tỉnh nghiên cứu mở rộng không gian du lịch đô thị, trong đó có việc nâng cấp Phố đi bộ Kim Đồng và Phố đi bộ ven sông Bằng.
Chuyển đổi số được xác định là trụ cột hỗ trợ phát triển du lịch bền vững. Ngành Du lịch Cao Bằng đang gắn các nhiệm vụ chuyển đổi số với Đề án Chuyển đổi số của tỉnh và Chiến lược quốc gia về kinh tế số, xã hội số; đồng thời chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nhân lực du lịch, nhất là du lịch cộng đồng, du lịch bền vững, kỹ năng số và ngoại ngữ cơ bản cho người lao động.
Theo đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Bằng, với mức tăng trưởng cao trong năm 2025 và sự chuẩn bị bài bản cho giai đoạn 2026 - 2030, du lịch Cao Bằng đang cho thấy vai trò ngày càng rõ nét trong cơ cấu kinh tế địa phương, tạo kỳ vọng về một năm 2026 tăng tốc, bền vững và hiệu quả hơn.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 34, kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo đó khẳng định, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; tập trung cơ cấu lại thị trường khách, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam.
T. Minh
(Thanh tra) - Bước vào năm 2026, du lịch Cao Bằng được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng mạnh khi năm 2025 khép lại với nhiều chỉ số bứt phá và vượt xa kế hoạch đề ra.
Hoàng Hưng
Bài: Bảo Anh - Ảnh: Nguyễn Trọng Cung
Cao Huân
Bài: Bảo Anh; Ảnh: Nina May
Hoàng Long
Bùi Bình
Nam Dũng
Trí Vũ
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
Trang Nguyệt
T. Minh
H.T
Hải Hà
Ngô Tân
Trần Kiên