Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trần Kiên
Thứ sáu, 26/12/2025 - 14:47
(Thanh tra) - Từ nền tảng đã tạo dựng trong những năm gần đây, Điện Biên bước vào giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn dài hạn, giải pháp đồng bộ và quyết tâm chính trị cao, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, từng bước khẳng định vai trò trung tâm du lịch của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.
Ngày 24/12 vừa qua, Vietnam Airlines khai trương đường bay thẳng TP Hồ Chí Minh - Điện Biên, mở ra cơ hội lớn cho phát triển du lịch Điện Biên. Ảnh: CTV
Giai đoạn 2021 - 2025 được xem là chặng đường tạo nền tảng cho phát triển du lịch Điện Biên. Trên cơ sở các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy về phát triển du lịch và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc, tỉnh đã từng bước hoàn thiện thể chế, đầu tư hạ tầng và mở rộng không gian phát triển du lịch.
Nhiều công trình, dự án quan trọng được đưa vào khai thác như Cảng hàng không Điện Biên, Bức tranh Panorama tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, Cột cờ A Pa Chải, Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ, hệ thống chiếu sáng nghệ thuật các điểm di tích đồi A1, D1… tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân và du khách tham quan, trải nghiệm, tri ân lịch sử.
Cùng với đó, công tác xúc tiến, quảng bá được đẩy mạnh thông qua các tuần văn hóa, du lịch, lễ hội truyền thống, sự kiện quy mô quốc gia và quốc tế, nổi bật là Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ…
Nhờ vậy, giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Điện Biên đã đón trên 5,45 triệu lượt khách du lịch, tăng 183% so với giai đoạn 2016 - 2020; tổng thu từ khách du lịch đạt trên 9.400 tỷ đồng, tăng 198,64% so với giai đoạn 2016 - 2020, giá trị gia tăng các ngành dịch vụ du lịch chiếm 5,78% trong cơ cấu GRDP của tỉnh.
Tuy nhiên, tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế như hạ tầng du lịch chưa đồng bộ, sản phẩm chưa phong phú, thiếu dự án quy mô lớn mang tính dẫn dắt, chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế. Đây chính là những vấn đề đặt ra cho giai đoạn phát ì tiếp theo.

Điện Biên vừa tổ chức thành công sự kiện văn hoá đặc sắc - Lễ hội Ném còn 3 nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc lần thứ IX, năm 2025, thu hút đông đảo du khách đến với Điện Biên. Ảnh: CTV
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 – 2030 xác định, phấn đấu đến năm 2030, Điện Biên trở thành tỉnh phát triển theo hướng kinh tế xanh, thông minh, bền vững; là một trong những trung tâm du lịch của vùng.
Tại Kỳ họp thứ 20 – HĐND tỉnh Điện Biên khoá XV đã ban hành Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 5 năm giai đoạn 2026 - 2030. Trong đó, đề ra chỉ tiêu, giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh phấn đấu đón trên 8 triệu lượt khách du lịch, tổng doanh thu từ du lịch đạt trên 15.000 tỷ đồng; riêng năm 2030 đạt trên 2,65 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 600 nghìn lượt khách quốc tế, doanh thu trên 5.000 tỷ đồng, đóng góp của du lịch vào GRDP khoảng 10%.
Tỉnh cũng xác định tập trung đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với nhiều loại hình, khai thác hiệu quả giá trị bản sắc văn hoá, cảnh quan thiên nhiên, hệ thống di tích lịch sử, nhất là Di tích quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ.
Trong đó, tỉnh sẽ phát triển thương hiệu du lịch gắn với lịch sử, truyền thống, bản sắc văn hóa các dân tộc. Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch; ban hành cơ chế, chính sách đặc thù để thu hút đầu tư, phát triển các loại hình du lịch mới, cao cấp. Đẩy mạnh liên kết, hợp tác phát triển du lịch; mở các đường bay mới kết nối với các trung tâm du lịch trong nước và quốc tế.
Hiện nay, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch đang dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Điện Biên giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035 với mục tiêu xây dựng tỉnh Điện Biên trở thành một trong những trung tâm du lịch quan trọng của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.
Báo cáo mới đây của Sở tại phiên họp tháng 12 của UBND tỉnh cho thấy, dự thảo Nghị quyết xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm gồm đầu tư hạ tầng giao thông chiến lược như cao tốc Sơn La – Điện Biên – Tây Trang; khai thác hiệu quả Cảng hàng không Điện Biên; thu hút nhà đầu tư lớn; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh; tăng cường truyền thông, xúc tiến quảng bá trong nước và quốc tế; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao…
Trước đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từng đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển du lịch như triển khai quy hoạch các dự án: Quần thể đô thị, dịch vụ, cáp treo Điện Biên Phủ; khu đô thị mới, phố đi bộ sân bay Mường Thanh; tổ hợp đô thị, du lịch, vui chơi giải trí khu vực hồ Pá Khoang; khu đô thị, nghỉ dưỡng núi Tà Lèng; tổ hợp khu đô thị, du lịch, thể thao, vui chơi giải trí hồ Huổi Phạ...
Bên cạnh đó, xây dựng và phát triển 2 - 3 mô hình du lịch cộng đồng tiêu biểu, hấp dẫn gắn với bảo tồn, khai thác các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, khả năng kết nối, sản phẩm du lịch nổi trội và sự tham gia tích cực của đồng bào các dân tộc…
Đẩy mạnh liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh Tây Bắc mở rộng, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh và các địa phương của Lào, Trung Quốc, Thái Lan, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản…
Với định hướng rõ ràng, giải pháp đồng bộ và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, Điện Biên đang từng bước chuyển từ “đánh thức tiềm năng” sang “khai thác hiệu quả”, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm du lịch của vùng Trung du và miền núi phía Bắc trong giai đoạn phát triển mới.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Từ nền tảng đã tạo dựng trong những năm gần đây, Điện Biên bước vào giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn dài hạn, giải pháp đồng bộ và quyết tâm chính trị cao, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, từng bước khẳng định vai trò trung tâm du lịch của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.
Trần Kiên
(Thanh tra) - Ngày 22/12, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh đã có văn bản cung cấp thông tin về chính sách đặc thù của TP hỗ trợ du lịch MICE (loại hình du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện...).
Thu Huyền
Hoàng Hưng
Chính Bình
Đông Hà
Hoàng Hưng
Văn Thanh
Trần Quý
Văn Thanh
Trọng Tài
Anh Minh
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Nhóm PV
Văn Thanh
Hải Hà
Kim Thành
Dương Nguyễn
Hải Lương Huy