Theo dõi Báo Thanh tra trên
Uyên Uyên
Thứ hai, 01/07/2024 - 12:00
(Thanh tra)- Ngày 1/7, Cục Hàng không Việt Nam có văn bản gửi Tổng Công ty Hàng không Việt Nam; các doanh nghiệp Vietjet, Tre Việt, Pacific Airlines và Lữ hành Việt Nam yêu cầu bổ sung tàu bay, tăng tải trên đường bay quốc tế và nội địa, chú ý đường bay phục vụ du lịch.
Ảnh minh họa
Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các hãng tìm kiếm tàu bay cho thuê trên thế giới để thay thế phương tiện dừng khai thác do bị triệu hồi động cơ.
Với giá vé, cơ quan quản lý yêu cầu các hãng tiếp tục thực hiện quy định về giá dịch vụ vận chuyển hành khách nội địa, kê khai, niêm yết giá, công khai thông tin về giá, làm rõ khoản mục cấu thành khách phải trả trong giá vé, chương trình bán vé theo quy định.
Ngoài ra, các hãng cần xây dựng dải giá vé linh hoạt, tiếp tục có chính sách ưu đãi về giá vé trên đường bay nội địa phù hợp với thực tiễn thị trường cũng như nhu cầu của người dân và các chương trình du lịch, lễ hội lớn.
Cục Hàng không khuyến cáo với hành khách đã xác định lịch khởi hành từ xa thì nên đặt vé sớm để có nhiều sự lựa chọn mức giá phù hợp; tạo điều kiện để các hãng bố trí nguồn lực, tối ưu hoạt động khai thác tàu bay, hạn chế việc việc hủy chuyến và giảm áp lực trong bối cảnh đội tàu bay bị thu hẹp như hiện nay.
Do động cơ của Pratt & Whitney bị triệu hồi, các hãng hàng không thế giới đang thiếu máy bay. Thống kê hồi tháng 5/2024, các hãng của Việt Nam đang khai thác 165-170 tàu bay, giảm 40-45 chiếc so với mức bình quân cả năm ngoái. Thị trường nội địa phụ thuộc vào năng lực cung ứng của Vietnam Airlines và Vietjet. Pacific Airlines vẫn phải dừng bay sau khi trả hết tàu bay hồi cuối tháng 3. Đội bay của Bamboo Airways, Vietravel Airlines chỉ còn lần lượt 5 và 3 chiếc.
Trong quý I, các hãng bay Việt Nam vận chuyển 13 triệu lượt khách, giảm 5% so với cùng kỳ 2023. Trong đó, lượng khách nội địa giảm 18%, xuống 8,5 triệu lượt.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Hàng trăm kho sầu riêng xây dựng trái phép tại Đắk Lắk đặt ra bài toán nan giải trong quản lý đất đai và trật tự xây dựng. Đáng chú ý, nhiều công trình dù đã bị xử phạt vi phạm hành chính vẫn tiếp tục tồn tại. Vì sao sai phạm chưa được xử lý dứt điểm và trách nhiệm thuộc về ai?
(Thanh tra) - Hàng trăm kho thu mua, sơ chế sầu riêng mọc lên tại các vùng trọng điểm của Đắk Lắk, trong đó nhiều công trình xây dựng trên đất nông nghiệp, chưa hoàn tất thủ tục pháp lý. Những kho, xưởng quy mô hàng nghìn mét vuông vì sao vẫn hình thành, tồn tại và hoạt động, đặt ra câu hỏi về trách nhiệm quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại địa phương.
Đan Quế
Văn Thanh
Đông Hà
Theo EVNNPC
Trần Quý
Lê Hữu Chính
Trần Tâm
Thành Công
Bảo Anh
PV
Trần Kiên