Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Xuất hiện tình trạng thương lái Trung Quốc thu mua bọ lạ có độc

Thứ sáu, 23/08/2019 - 16:05

(Thanh tra) - Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thời gian gần đây người dân tại một số địa phương như huyện Đăk Hà, Đăk Glei, Ngọc Hồi, thành phố Kon Tum xuất hiện tình trạng người dân vào rừng bắt, gom loại bọ lạ có độc bán cho thương lái Trung Quốc.

Bọ lạ có độc được người dân thu gom và trường hợp bé trai ở xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei bị bỏng do đi bắt bọ này. (Ảnh do người nhà nạn nhân cung cấp)

Mỗi kg bọ lạ có độc này được thương lái người Trung quốc thu mua với giá 01 triệu đồng/kg. 

Ban Tuyên giáo huyện Đăk Hà cho biết, thống kê trên địa bàn đã có trên 07 kg bọ lạ được người dân bắt, gom bán cho thương lái Trung Quốc ở thành phố Kon Tum và tỉnh Gia Lai. 

Còn trên địa bàn huyện Đăk Glei, đã có trường hợp một bé trai ở xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei bị bỏng ở cổ và mặt do đi bắt con bọ này.

Vụ việc thương lái Trung Quốc thu mua bọ lạ có độc với giá cao đã tác động vào tâm lý hám lợi của người dân địa phương, bất chấp sự nguy hiểm tính mạng, sự khuyến cáo của các cơ quan chức năng. 

Hiện vụ việc đang được chính quyền và các cơ quan chức năng của tỉnh xác minh làm rõ.

                                                            Hoàng Hưng

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Đánh thức nội lực từ mô hình khu công nghiệp, cụm công nghiệp sinh thái ở Đắk Lắk

Đánh thức nội lực từ mô hình khu công nghiệp, cụm công nghiệp sinh thái ở Đắk Lắk

(Thanh tra) - Sau khi mở rộng không gian phát triển, Đắk Lắk đang đứng trước cơ hội hình thành một cực tăng trưởng công nghiệp mới của khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ. Tuy nhiên, trong bối cảnh các tiêu chuẩn xanh ngày càng trở thành điều kiện bắt buộc để tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, việc phát triển các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) theo mô hình sinh thái được xem là hướng đi chiến lược để nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao.

18:00 26/06/2026
Hải Phòng đặt mục tiêu hình thành 17.000 căn nhà ở cho thuê vào năm 2030

Hải Phòng đặt mục tiêu hình thành 17.000 căn nhà ở cho thuê vào năm 2030

(Thanh tra) - Thành phố Hải Phòng đang chuyển mạnh tư duy phát triển nhà ở từ mục tiêu "sở hữu nhà" sang bảo đảm "quyền có nhà ở", trong đó ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê dành cho công nhân, chuyên gia và người lao động, hướng tới hình thành khoảng 15.000-17.000 căn vào năm 2030.

Thanh Hoa

16:08 26/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm