Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Vĩnh Phúc: Kiểm tra tiến độ dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên

Chính Bình

Thứ sáu, 07/02/2025 - 15:46

(Thanh tra) - Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, với tổng vốn đầu tư trên 7.000 tỷ đồng, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương tại Quyết định số 1274 ngày 26/10/2024. Đây là một trong những dự án trọng điểm quốc gia, với mục tiêu xây dựng đường dây 500kV từ Lào Cai đến Vĩnh Yên, với chiều dài gần 229km, đi qua các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và Vĩnh Phúc.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hộ ông Kim Văn Chưởng, thôn Tam Đa, xã Lãng Công, huyện Sông Lô bị ảnh hưởng bởi dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên. Ảnh: Khánh Linh

Tại tỉnh Vĩnh Phúc, dự án liên quan đến công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng trên tổng chiều dài tuyến đường dây là 48,58km, với tổng diện tích hành lang 135,39ha, đi qua 5 huyện: Bình Xuyên, Tam Dương, Tam Đảo, Lập Thạch và Sông Lô.

Huyện Lập Thạch: Dự án có 29 vị trí cột điện cần giải phóng mặt bằng, chiếm diện tích 3,1ha. Đến ngày 25/12/2024, đã hoàn thành kiểm đếm 28/29 vị trí, chỉ còn lại 1 vị trí tại xã Xuân Hòa chưa hoàn thành. Huyện có 26 hộ dân cần tái định cư do nằm trong hành lang tuyến và đã lên kế hoạch bố trí tái định cư vào các khu vực có sẵn quỹ đất.

Huyện Sông Lô: Dự án cần giải phóng mặt bằng 17 vị trí cột điện tại các xã Hải Lựu, Quang Yên và Lãng Công. Công tác kiểm đếm đã hoàn thành và hiện đang lập phương án bồi thường cho 5 hộ dân cần tái định cư do nằm trong hành lang tuyến. Công tác đo vẽ nhà ở, vật kiến trúc và đất ở trong phạm vi hành lang tuyến đã hoàn tất.

Sáng ngày 7/2, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Trần Duy Đông đã tiến hành thị sát và kiểm tra thực địa công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên. Tại buổi kiểm tra, ông yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường nhanh chóng hoàn thành việc lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng cho các vị trí chân cột, sử dụng phương án tạm tính khi chưa xác định được giá đất cụ thể. Đồng thời, lập dự toán nhu cầu kinh phí để chủ đầu tư có thể ứng tiền tạm chi trả cho các hộ dân.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh việc giải quyết các vấn đề tái định cư phải được thực hiện cụ thể và chi tiết. Phải làm việc trực tiếp với từng hộ gia đình, cá nhân để lắng nghe và vận động, xem xét bố trí tái định cư theo nguyện vọng và quỹ đất cụ thể của địa phương. Phương án tái định cư cần linh hoạt và phù hợp nhất với từng trường hợp cụ thể.

Ông cũng yêu cầu khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, bàn giao các vị trí chân cột cho chủ đầu tư trước ngày 25/2 để đảm bảo tiến độ thi công và khánh thành công trình trước ngày 2/9. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tất cả các bên liên quan nỗ lực phối hợp, vượt qua mọi khó khăn và thách thức để đạt được mục tiêu đã đề ra, góp phần quan trọng vào việc phát triển hệ thống điện quốc gia và nâng cao đời sống của người dân trong khu vực.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bộ Xây dựng thông tin về tuyến đường sắt kết nối Quảng Ninh với Đông Hưng (Trung Quốc)

Bộ Xây dựng thông tin về tuyến đường sắt kết nối Quảng Ninh với Đông Hưng (Trung Quốc)

(Thanh tra) - Tuyến đường sắt Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng được định hướng kết nối với tuyến Phòng Thành Cảng - Đông Hưng của Trung Quốc, hình thành hành lang vận tải liên vận quốc tế. Bộ Xây dựng đang phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện quy hoạch, làm cơ sở nghiên cứu đầu tư dự án.

Thanh Giang

15:44 11/08/2026
Chủ đầu tư nói gì về sự cố tại Quảng trường lớn nhất Tây Nguyên - Duyên hải miền Trung?

Chủ đầu tư nói gì về sự cố tại Quảng trường lớn nhất Tây Nguyên - Duyên hải miền Trung?

(Thanh tra) - Sau khi đưa vào sử dụng, Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa (Lâm Đồng) xuất hiện lún, nứt cục bộ tại nhiều vị trí, làm hư hỏng đá lát nền. Chủ đầu tư cho rằng hiện tượng này nằm trong quá trình cố kết của nền đất đắp cao đã được tính toán từ trước.

12:56 11/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm