Theo dõi Báo Thanh tra trên
Quang Dân
Thứ hai, 06/01/2025 - 19:10
(Thanh tra) - Trước khi bị Cục Thuế TP. Hà Nội ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuế, Công ty Cổ phần Chứng khoán BSI đã có một kỳ kinh doanh yếu kém khi lợi nhuận giảm sâu.
Cục Thuế TP. Hà Nội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuế đối với Chứng khoán BSI số tiền lên đến 1 tỷ đồng. Ảnh: Chụp màn hình.
Bị phạt, truy thu và chậm nộp thuế 1 tỷ đồng
Ngày 27/12/2024, Cục Thuế TP. Hà Nội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuế đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán BSI.
Theo đó, tại kỳ thanh tra năm 2023, Cục Thuế TP. Hà Nội đã chỉ ra những vi phạm của BSI: Hạch toán chi phí mua hàng hóa dịch vụ của doanh nghiệp có thông báo bỏ địa chỉ kinh doanh (hóa đơn đầu vào mua trước thời điểm có thông báo từ cơ quan thuế); hạch toán chi phí không đúng kỳ; hạch toán chi phí khấu hao tài sản cố định chưa đúng quy định. Các vi phạm không áp dụng tình tiết tăng nặng hay giảm nhẹ nào.
Với các vi phạm trên, BSI bị phạt hơn 159 triệu đồng, bao gồm hơn 100 triệu đồng tiền phạt khai sai mức 20% số thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 tăng thêm qua thanh tra; và gần 59 triệu đồng phạt khai sai mức 20% số thuế tăng thêm với thuế thuế thu nhập doanh nghiệp theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.
BSI phải nộp thêm gần 796 triệu đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp còn thiếu, gồm gần 295 triệu đồng tiền thuế còn thiếu theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, và gần 501 triệu đồng thuế thu nhập doanh nghiệp 2023 vào ngân sách Nhà nước.
Ngoài ra, tiền chậm nộp thuế được xác định gần 61,7 triệu đồng. Trong đó, BSI đã nộp trước gần 21 triệu đồng vào ngày 24/11/2023, nên còn phải nộp hơn 40,7 triệu đồng.
Tổng số tiền phạt, truy thu và chậm nộp thuế của BSI hơn 1 tỷ đồng.
Lợi nhuận giảm sâu
Trước khi bị Cục Thuế TP. Hà Nội ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuế, BSI chứng kiến lợi nhuận giảm sâu.
Cụ thể, trong quý 3/2024, lợi nhuận sau thuế của BSI chỉ còn 70 tỷ đồng, giảm 53 tỷ đồng, tương đương 43,1% so với quý 3/2023; lũy kế 9 tháng đầu giảm đạt 322 tỷ đồng, giảm nhẹ so với 344 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.
Lợi nhuận của BSI “cài số lùi” khi đa số các hoạt động đều suy giảm. Trong đó, lãi từ cho vay và các khoản phải thu giảm nhẹ từ 126 tỷ đồng xuống 125 tỷ đồng; lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ giảm từ 139 tỷ đồng xuống 98 tỷ đồng; Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán có tốc độ điều chỉnh mạnh nhất khi giảm 30 tỷ đồng, tương đương 30,9% xuống chỉ còn 67 tỷ đồng.
Cần phải nhấn mạnh, hoạt động môi giới của BSI đi lùi bất chấp trong quý 3/2024, BSI đã tăng 2 bậc, từ thứ 8 lên thứ 6 trong Top 10 thị phần môi giới trên HNX và UPCoM.
Cùng với việc lợi nhuận giảm sâu là tình trạng âm nặng dòng tiền. Tại ngày 30/9/2024, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ của BSI là âm 535 tỷ đồng. Hồi cuối kỳ, Tiền và các khoản tương đương tiền chỉ còn 282 tỷ đồng, giảm 1.152 tỷ đồng, tương đương 80,3% so với kỳ trước.
Dòng tiền của BSI âm nặng dù trong kỳ công ty đã nỗ lực bù đắp bằng hoạt động đi vay khiến nợ tăng vọt.
Cụ thể, tại ngày 30/9/2024, nợ phải trả của BSI lên tới 5.546 tỷ đồng, tăng 1.904 tỷ đồng, tương đương 52,3% so với cuối năm 2023. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 78,4% tổng nợ và đạt 4.349 tỷ đồng.
Trong kỳ, nợ vay tại BSI tăng 1.545 tỷ đồng, tương đương 55,1%. 4.349 tỷ đồng chỉ là con số ở thời điểm cuối kỳ. Thực tế, trong kỳ, dòng tiền chảy qua lại giữa BSI và ngân hàng là rất lớn, lên đến nửa tỷ USD.
Theo đó, trong kỳ, BSI ghi nhận 13.426 tỷ đồng tiền chi trả nợ gốc vay, đồng thời đi vay 14.471 tỷ đồng.
Đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng của năm 2024, BSI dừng ở mức 48.600 đồng/CP, tăng 1.100 đồng/CP, tương đương 2,3% so với cuối năm 2023. Tuy nhiên, so với đỉnh được thiết lập trong ngày 4/4 năm nay, BSI đã giảm 15.900 đồng/CP, tương đương 24,7% khiến vốn hóa thị trường BSI hao hụt 3.547 tỷ đồng.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều nay (5/12), tại Hà Nội, Báo Xây dựng tổ chức talkshow “Bứt phá hạ tầng đường sắt: Cơ chế, chính sách và kỳ vọng mới” với sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực đường sắt.
Trần Quý
(Thanh tra) - Sau khi sáp nhập mở rộng địa giới, Thành phố Hồ Chí Minh mới đã nhanh chóng khẳng định vị thế là địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Trong 10 tháng đầu năm 2025, Thành phố đã thu hút được khoảng 7,23 tỷ USD, tăng 28,67% so với cùng kỳ năm 2024 - mức tăng trưởng cho thấy sức hút đặc biệt của trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước. Thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu trở thành đầu tàu kinh tế và trung tâm kết nối thương mại, đầu tư.
Nhật Minh
T. Minh
T. Minh
Nam Dũng
Nhật Minh
Kim Thành
Thu Huyền
Trần Quý
T. Minh
Trí Vũ
Lan Anh
T.Vân
Trung Hà
Minh Nguyệt
Nam Dũng
Minh Nguyệt
Chính Bình