Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trần Lê
Thứ sáu, 28/02/2025 - 10:28
(Thanh tra) - Trước tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 chậm, Tỉnh ủy Phú Yên đã có văn bản yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, thị ủy quán triệt, xác định rõ việc giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; yêu cầu đưa kết quả giải ngân vốn đầu tư công vào tiêu chí đánh giá, xếp loại hằng năm của tập thể, cá nhân liên quan.
Công trình kè chống sạt lở bờ sông Ba tại thôn Vĩnh Phú, xã Hòa An, huyện Phú Hòa đang thi công. Ảnh: Anh Ngọc
Ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên khẳng định: Năm 2025, kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công các chủ đầu tư phải tập trung triển khai ngay những tháng đầu năm. Công tác chuẩn bị đầu tư phải đầy đủ, kịp thời, bảo đảm đúng quy định và chủ động, linh hoạt. Các đơn vị phải xây dựng kế hoạch thực hiện theo từng tháng, từng quý với lộ trình cụ thể đối với từng danh mục dự án; khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế.
Năm 2025, tổng nguồn vốn đầu tư công của Phú Yên là 4.783,55 tỷ đồng. Hiện, Phú Yên đã phân bổ chi tiết khoảng 3.962,78 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 82,8% tổng số vốn Chính phủ giao. Nhằm đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn đầu tư công, UBND tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo các sở, ban ngành liên quan, chủ đầu tư và UBND các địa phương của tỉnh tập trung xử lý các khó khăn, vướng mắc của các dự án đầu tư công.
Đồng thời, tập trung đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện của từng dự án và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công từng dự án, nhất là các công trình trọng điểm, chào mừng đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, các chủ đầu tư nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, chỉ đạo, đôn đốc; giải quyết các khó khăn, vướng mắc hoặc báo cáo kịp thời cũng như đề xuất cấp có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết.
Đúng như chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, ngay từ đầu năm 2025, thị xã Đông Hòa đã và đang huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, triển khai các giải pháp cũng như chỉ đạo các nhà thầu đẩy mạnh thi công các công trình, dự án trên địa bàn. Còn các dự án khởi công mới được bố trí vốn năm 2025, các chủ đầu tư hoàn tất thủ tục về đấu thầu, giao thầu theo quy định để có đủ điều kiện khởi công và thanh toán kế hoạch vốn ngay trong những tháng đầu năm. Thị xã Đông Hòa cũng đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, tập trung giải quyết, xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng để bàn giao cho các nhà thầu thi công.
Đối với Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng Phú Yên, năm 2025 được tỉnh giao triển khai 47 dự án. Hiện, UBND tỉnh đã giao cho Ban khoảng 2.000 tỷ đồng. Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng Phú Yên đã xây dựng kế hoạch chi tiết, tập trung giải ngân ngay từ đầu năm. Dự kiến quý I Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng Phú Yên sẽ giải ngân 25% và đến tháng 9/2025, một số dự án phải hoàn thành.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều nay (5/12), tại Hà Nội, Báo Xây dựng tổ chức talkshow “Bứt phá hạ tầng đường sắt: Cơ chế, chính sách và kỳ vọng mới” với sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực đường sắt.
Trần Quý
(Thanh tra) - Sau khi sáp nhập mở rộng địa giới, Thành phố Hồ Chí Minh mới đã nhanh chóng khẳng định vị thế là địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Trong 10 tháng đầu năm 2025, Thành phố đã thu hút được khoảng 7,23 tỷ USD, tăng 28,67% so với cùng kỳ năm 2024 - mức tăng trưởng cho thấy sức hút đặc biệt của trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước. Thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu trở thành đầu tàu kinh tế và trung tâm kết nối thương mại, đầu tư.
Nhật Minh
T. Minh
T. Minh
Nam Dũng
Nhật Minh
T. Minh
Trí Vũ
Lan Anh
T.Vân
Trung Hà
Minh Nguyệt
Nam Dũng
Minh Nguyệt
Chính Bình
Dương Nguyễn
Nguyễn Điểm
Quang Dân