Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Thị trường nông sản xuất khẩu tăng cao, nhà nông phấn khởi

Nguyễn Giác

Thứ năm, 29/02/2024 - 06:36

(Thanh tra)- Mới bước vào 2 tháng đầu năm 2024, giá trị các mặt hàng nông sản trên thị trường thế giới đồng loạt tăng cao. Đó là tín hiệu vui đối với nhà nông và cũng là động lực để các doanh nghiệp chuyên sản xuất, xuất khẩu tăng cường đầu tư, đảm bảo chất lượng nông sản cho thị trường lớn.

Nông dân vui mừng khi giá cà phê liên tục tăng cao. Ảnh: N.G

Theo đánh giá từ các chuyên gia, giá trị nông sản tăng cao trong thời điểm cuối năm 2023 và đầu năm 2024 là từ nhu cầu tiêu dùng của thị trường thế giới tăng cao, trong đó tập trung chính là thị trường các nước châu Âu. Riêng thị trường tại Trung Quốc do có chính sách mới nên nhiều loại nông sản của Việt Nam nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng có các loại nông sản: Chuối, chanh dây, sầu riêng, khoai lang... được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường đông dân nhất thế giới.

Còn ngành hàng cà phê được nhiều đơn vị xuất khẩu và nhà nông tại Tây Nguyên vui mừng khi giá ở mức cao nhất trong suốt 30 năm qua. Hiện giá mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 82.300 đồng/kg, giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông là 82.600 đồng/kg; tại hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum ở mức giá 82.300 đồng/kg.

Với tín hiệu vui và các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã nhận được nhiều đơn hàng do đó giá cả mặt hàng cà phê dự kiến sẽ tiếp tục ổn định và có thể tăng cao trong năm 2024. Để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu và chớp cơ hội khi giá cả đang ở mức cao, hiện các công ty và nhà nông chuyên về sản xuất cà phê đang tập trung chăm sóc vườn cây đang ra hoa và nâng cao chất lượng sản phẩm hạt cà phê với thị trường thế giới.

Gia Lai có trên 100.000ha cà phê và nông dân đang phấn khởi khi giá đang ở mức cao. Ảnh: N.G

Tại tỉnh Gia Lai cây cà phê được xác định là cây trồng chủ lực với diện tích vườn cây đang cho thu hoạch với hơn 100.000ha, trong đó có 2 doanh nghiệp Công ty TNHH Vĩnh Hiệp và Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hoa Trang với ngành hàng xuất khẩu cà phê nhân được công bố là “doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2022 trên cả nước.

Theo đại diện Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hoa Trang, trong năm qua, công ty đã cung ứng ra thị trường 60.000 tấn cà phê nhân xanh, trong đó sản lượng xuất sang thị trường châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc chiếm 80%, đạt gần 400 triệu USD. Trong 2 tháng đầu năm 2024, doanh thu của công ty đạt 800 tỷ đồng, trong đó xuất khẩu đạt 18 triệu USD.

Nhằm đáp ứng với thị trường xuất khẩu và bán được nông sản với giá cao, hiện các nhà nông trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên đang tích cực tập trung chăm sóc vườn cây, chủ động về nước tưới, phân bón đảm bảo cho cây cà phê ra hoa, sai quả và hạt đạt chất lượng vào dịp cuối năm 2024, hiện các chủ vườn đang tích cực đầu tư công nghệ tưới nước tiết kiệm, giảm chi phí đầu tư và thực hiện theo hướng sản xuất xanh đáp ứng thị trường xuất khẩu khó tính như các nước châu Âu, Mỹ, Trung Quốc...

Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân ở thị trấn YaLy, huyện Chư Pah, Gia Lai chủ thương hiệu cà phê Xuân Dương vui mừng nói: Giá cà phê cao, nông dân rất phấn khởi, do vậy ngay từ đầu năm nay gia đình tôi đã tập trung đầu tư chăm sóc vườn cây 5ha theo hướng nông nghiệp sạch. Mong rằng giá sẽ tiếp tục ổn định ở mức cao để bà con nông dân có thêm thu nhập.

Các loại nông sản cao su, chanh dây cũng là mặt hàng xuất khẩu cao. Ảnh: N.G

Song hành cùng nhà nông, ngoài sự nỗ lực chăm sóc vườn cây, các doanh nghiệp chuyên xuất khẩu cà phê tiếp tục liên kết với các hộ nông dân để tập trung sản xuất theo tiêu chuẩn sản xuất cà phê bền vững, tăng thu nhập cho người dân và giải quyết các vấn đề về môi trường...

Ngoài mặt hàng chủ lực là cà phê, trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện còn có nhiều mặt hàng nông sản như: Cao su, chanh dây, chuối, khoai lang... là mặt hàng xuất khẩu mang về giá trị lớn.

Theo Giám đốc Lưu Quốc Thạnh, Công ty TNHH Quicornac, Khu Công nghiệp Trà Đa, TP Pleiku, cho hay: Năm 2023, sản lượng chanh dây tươi thu mua và chế biến của công ty đạt xấp xỉ 100 ngàn tấn phục vụ sản xuất với các mặt hàng: Nước chanh dây cô đặc đông lạnh, nước chanh dây thanh trùng đông lạnh. Các sản phẩm này được phân phối đến hơn 40 nước trên thế giới. Chúng tôi hy vọng năm 2024, bà con nông dân tiếp tục duy trì sản lượng, chất lượng. Riêng đơn vị sẽ tiếp tục hoàn thiện dây chuyền sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Nông dân đang tập trung cải tạo vườn cây, thay đổi phương thức sản xuất đáp ứng thị trường xuất khẩu. Ảnh: N.G

Đánh giá về tình hình xuất khẩu đầu năm của tỉnh, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Gia Lai Phạm Văn Binh nhận định: Xuất khẩu nông sản đầu năm nay có nhiều tín hiệu khả quan và tăng trưởng mạnh về giá trị sản phẩm. Riêng với mặt hàng cà phê, thời điểm đầu năm khối lượng hàng hóa còn lớn nên xuất khẩu được nhiều. Mặt khác, giá cà phê tăng mạnh nên giá trị xuất khẩu cũng tăng hơn so với cùng kỳ năm 2023.

Để gia tăng xuất khẩu nông sản, Sở Công thương tích cực kết nối, hỗ trợ các doanh nghiệp nhiều hoạt động nhằm mở rộng, xúc tiến thị trường xuất khẩu; phối hợp cùng các cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp quá trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc, xây dựng mã số vùng trồng, vùng nuôi và tháo gỡ các rào cản phục vụ cho xuất khẩu.

Kim ngạch xuất khẩu 2 tháng đầu năm 2024 tỉnh Gia Lai đạt khoảng 167 triệu USD, đạt 22,7% kế hoạch năm. Trong đó, xuất khẩu cà phê cao nhất với sản lượng khoảng 45.000 tấn, doanh thu 115 triệu USD, tăng hơn 7% về số lượng và 17% về giá trị. Ngoài ra, xuất khẩu mủ cao su đạt trên 90 tấn, doanh thu 0,11 triệu USD, tăng hơn 10% về giá trị; các mặt hàng khác 51,8 triệu USD, tăng 0,02% về giá trị.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm