Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tăng giá vé xe buýt từ ngày 1/5

Thứ ba, 18/03/2014 - 16:08

(Thanh tra) - Chiều ngày 18/3, ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết xe buýt sẽ tăng giá vé lượt và vé tháng từ 11% đến 43% từ ngày 1/5.

Ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội. Ảnh: Thảo Nguyên

Theo đó, giá vé lượt cự ly tuyến dưới 25 km tăng từ 5 nghìn đồng lên 7 nghìn đồng; dưới hoặc bằng 30 km tăng  từ 6 nghìn đồng lên 7 nghìn đồng; trên 30 km tăng từ 7 nghìn đồng lên 8 nghìn đồng.

Đối với giá vé tháng, ưu tiên giảm 50% cho học sinh, sinh viên người cao tuổi, công nhân các khu công nghiệp với 1 tuyến tăng từ 45 nghìn đồng lên 50 nghìn đồng; liên tuyến từ 90 nghìn đồng tăng lên 100 nghìn đồng. 

Nếu đối tượng không được ưu tiên mua theo hình thức tập thể thì được giảm 30% giá vé tháng. Cụ thể: 1 tuyến thì có giá 70 nghìn đồng/tháng; liên tuyến 140 nghìn đồng/tháng. 

Với các đối tượng khác không được tưu tiên, giá vé tháng 1 tuyến tăng từ 90 nghìn đồng lên 100 nghìn đồng; liên tuyến tăng từ 140 nghìn đồng lên 200 nghìn đồng.

Lý giải căn cứ việc điều chỉnh giá vé, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải cho rằng, là do biến động tăng của các yếu tố đầu vào nên đơn giá bình quân cho 1 km vận doanh của 3 loại xe năm 2013 tăng 1.962 nghìn đồng so với năm 2012 và tăng 12.604 đồng so với năm 2016 dẫn đến chi phí cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ngày càng càng tăng.

Chi phí cho hoạt động vận tải hành khách công cộng năm 2012 hơn 1.535 tỷ đồng, năm 2013 hơn 1.861 tỷ đồng, tăng 21,2% so với năm 2012 và tăng 256% so với năm 2006.

“Trong 8 năm từ năm 2006 đến ngày giá vé được điều chỉnh 1 lần vào ngày 1/10/2012 tuy nhiên mức điều chỉnh giá vé vẫn chưa bù đắp được chi phí tại thời điểm năm 2012”, ông Nguyễn Hoàng Linh cho biết.

Cũng theo ông Linh, do thu ngân sách của TP thực tế giảm nhiều so với dự toán ngân sách năm 2013, còn mức thu nhập bình quân của người dân Hà Nội những năm gần đây đã tăng đáng kể. Cho nên, “nếu tiếp tục giữ nguyên giá vé thì sẽ gặp khó khăn trong việc đầu tư đổi mới phương tiện, nâng cao chất lượng phục vụ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân”.

Ông Linh khẳng định, dự kiến tăng giá đã có ý kiến của các sở, ngành liên quan, không phải tờ trình đơn phương của Sở Giao thông Vận tải và nằm trong lộ trình đã báo cáo từ năm 2012. Việc tăng vé không phải để tăng lương cho cán bộ công nhân viên hoạt động trong lĩnh vực này mà để tăng chất lượng phục vụ, đầu tư cơ sở hạ tầng. 

Vị đại diện Sở Giao thông Vận tải cho biết thêm, từ việc điều chỉnh giá vé sẽ tạo nguồn kinh phí đầu tư đổi các loại xe buýt hiện đại, nâng cao chất lượng phục vụ; triển khai thí điểm lắp đặt camera giám sát trên các tuyến buýt. “Bên cạnh đợt điều chỉnh giá vé xe buýt lần này còn đưa ra những chính sách hấp dẫn hơn với người sử dụng sau khi Luật Thủ đô có hiệu lực”.

Dự kiến năm 2014, từ nguồn tiền điều chỉnh giá vé, sẽ đưa vào đặt hàng có lộ trình 12 tuyến xe buýt không trợ giá tại khu vực Hà Nội mở rộng; thay mới 75 nhà chờ xuống cấp, phát triển thêm 35 nhà chờ xe buýt mới, cải thiện vị trí đứng chờ xe buýt cho hành khách.

Cùng với đó, thực hiện đầu tư cải tạo điểm chung chuyển Cầu Giấy, điểm trung chuyển Long Biên và đưa vào khai thác mới làn đường dành riêng và điểm chung chuyển xe buýt tại đường Hoàng Quốc Việt.  

Thảo Nguyên

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Gia Lai tìm hướng khơi thông các dự án điện

Gia Lai tìm hướng khơi thông các dự án điện

(Thanh tra) - Gia Lai đang tăng tốc triển khai hàng loạt dự án điện theo Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII. Tuy nhiên, để khơi thông nguồn lực đầu tư và phát huy hết tiềm năng các dự án, tỉnh cần tháo gỡ các điểm nghẽn về quy hoạch, giá điện và hạ tầng truyền tải.

16:04 25/07/2026
Cà Mau đặt mục tiêu đạt 4 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu vào năm 2030

Cà Mau đặt mục tiêu đạt 4 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu vào năm 2030

(Thanh tra) - Hướng tới mục tiêu đạt khoảng 4 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu vào năm 2030, Cà Mau sẽ tập trung phát triển các ngành hàng chủ lực theo hướng xanh, bền vững, đẩy mạnh chế biến sâu, mở rộng thị trường xuất khẩu và tăng cường tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm xuất khẩu thủy sản hàng đầu cả nước.

Chu Tuấn

15:45 25/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm