Theo dõi Báo Thanh tra trên
Khoa Lê
Thứ tư, 24/11/2021 - 21:51
(Thanh tra) - Nhằm bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng, từ nay đến cuối năm Cục Quản lý thị trường (QLTT) Ninh Thuận sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về hàng giả, hàng cấm, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; đặc biệt phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP).
Lực lượng QLTT kiểm tra, phát hiện một cửa hàng bán thuốc lá nhập lậu. Ảnh: Khoa Lê
Cục QLTT tỉnh Ninh Thuận cho biết, từ đầu năm đến nay, lực lượng QLTT đã kiểm tra 545 đợt, phát hiện và xử phạt 139 vụ, với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng; hàng hóa vi phạm buộc tiêu hủy, đề nghị tiêu hủy có tổng trị giá hơn 8 triệu đồng.
Các hành vi vi phạm chủ yếu về lĩnh vực giá, an toàn thực phẩm, kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu và quy định nhãn mác hàng hóa. Mới đây, Đội QLTT số 1 và số 2 tiến hành kiểm tra, phát hiện 5 vụ buôn bán hàng giả mạo nhãn hàng hóa, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu đã xử phạt 23,5 triệu đồng và tịch thu 717 bao thuốc lá điếu các loại.
Qua hoạt động kiểm tra, kiểm soát, đã hạn chế sự lưu thông hàng cấm, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ lưu thông trên thị trường và giảm thiểu sự tác hại đối với sức khỏe cộng đồng, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán và người tiêu dùng.
Ngoài ra, trước tình hình buôn lậu, gian lận thương mại mặt hàng xăng dầu, nhất là tình trạng pha trộn dầu giả, kém chất lượng đang có những diễn biến phức tạp, Cục QLTT tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo các đội QLTT phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.
Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, Cục QLTT đã kiểm tra 38 đợt, xử lý vi phạm 19 vụ, thu nộp ngân sách hơn 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, phát hiện 6 cơ sở vi phạm sử dụng nhân viên trực tiếp kinh doanh tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu không được đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về bảo vệ môi trường, không đăng ký hệ thống phân phối xăng dầu với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định…
Tiến hành lấy 17 mẫu xăng dầu để trưng cầu thử nghiệm chất lượng, gồm: 10 mẫu dầu DO 0,05%S, 7 mẫu xăng (RON95 và RON92).
Kết quả tất cả 17 mẫu xăng dầu đều đạt yêu cầu về chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.
Ngoài việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu, Cục QLTT đã đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sang chiết nạp và kinh doanh mặt hàng gas (LPG), nhằm ngăn chặn, hạn chế những vi phạm có thể xảy ra trong kinh doanh LPG.
Qua công tác kiểm tra, lực lượng QLTT đã phát hiện 3 vụ vi phạm. Trong đó, 2 vụ buôn bán hàng giả mạo nhãn hàng hóa, cụ thể là nhãn hiệu Elf gas, với trị giá hàng hóa vi phạm 2,2 triệu đồng; 1 vụ mua bán LPG với 32 chai mini không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường, trị giá 256.000 đồng, lực lượng kiểm tra đã tiến hành xử phạt 14 triệu đồng và tịch thu toàn bộ số hàng hóa vi phạm.
Từ đầu năm đến nay các đội QLTT tỉnh đã kiểm tra 69 đợt, phát hiện 14 vụ vi phạm với các hình vi chủ yếu như: Không treo biển hiệu, biểu tượng của thương nhân kinh doanh LPG ký hợp đồng bán LPG chai với cửa hàng; sử dụng người quản lý, nhân viên làm việc tại cửa hàng bán lẻ LPG chai không được huấn luyện về kỹ thuật an toàn, không thực hiện việc niêm yết giá; không có đủ các thông tin về chai LPG theo quy định, đã xử phạt vi phạm hành chính hơn 44,7 triệu đồng.
Sau khi được cơ quan chức năng kiểm tra, nhắc nhở, xử phạt, buộc khắc phục hậu quả, các cá nhân vi phạm đều chấp hành đầy đủ quyết định xử phạt.
Cục QLTT tỉnh Ninh Thuận cho biết, thời gian đến sẽ tập trung kiểm tra đối với các mặt hàng thiết yếu như: Lương thực, thực phẩm, bánh kẹo, thuốc lá, rượu, bia, nước giải khát, dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng... tiến hành kiểm soát chặt chẽ thực hiện các quy định về giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, nhất là các điểm bán lẻ, siêu thị, chợ đầu mối, trung tâm thương mại để kịp thời phát hiện những hành vi đầu cơ, găm hàng, nâng giá bất hợp lý thu lợi bất chính.
Đặc biệt, kiểm soát chặt chẽ các phương tiện vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh phía Bắc, biên giới miền Trung vào các tỉnh miền Nam và tiêu thụ trong nội tỉnh, các chợ đầu mối như chợ Phan Rang, chợ Tháp Chàm, các trung tâm thương mại, các cửa hàng kinh doanh lương thực, thực phẩm trên địa bàn tỉnh.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và vận động ký cam kết đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Dù đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Đắk Lắk trong những tháng đầu năm 2026 vẫn ở mức thấp. Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số, tỉnh đang thể hiện quyết tâm mạnh mẽ với hàng loạt giải pháp quyết liệt nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn”, siết trách nhiệm và tăng tốc giải ngân ngay từ cơ sở.
(Thanh tra) - Khi Sân bay Quốc tế Long Thành chính thức vận hành giai đoạn 1 từ năm 2026, trục Tôn Đức Thắng (25B) được xác lập là tuyến kết nối thương mại hình thành sớm tại Nhơn Trạch. Đây là trục giao thông nối thẳng sân bay, bám sát nhịp đô thị, cho phép kích hoạt dòng xe cá nhân và thương mại dịch vụ ngay từ những giai đoạn đầu.
Hương Huyền
Chu Tuấn
T. Minh
Hải Hà
B.S
T.T
Bài và đồ họa: Trang Anh
Thanh Lương
Trọng Tài
Văn Thanh
Trọng Tài
Trang Nguyệt
Trọng Tài
Thu Huyền
T. Minh
Hương Giang
Văn Tám – Hồng Hoa