Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 21/04/2020 - 11:00
(Thanh tra)- Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thoại cho biết, trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, thời gian qua, Cục đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa, nhất là đối với các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, góp phần ổn định thị trường, bảo đảm quyền lợi của người dân.
Lực lượng QLTT tỉnh Quảng Ninh kiểm tra việc niêm yết giá cả hàng hóa tại siêu thị BigC Hạ Long. Ảnh: TTTT
Theo nhận định của Cục QLTT Quảng Ninh, vào thời điểm những ngày đầu tháng 3, sau khi có thông tin về dịch bệnh bùng phát trở lại, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh đã tập trung đi mua hàng hóa để dự trữ nên lượng hàng hóa thiết yếu có tăng nhẹ so với thời gian trước. Tuy nhiên, tình trạng này chỉ diễn ra trong một, hai ngày. Đến thời điểm hiện tại, tuyệt nhiên không có hiện tượng người dân chen chúc để mua, bán hàng hóa.
Để ổn định tâm lý cũng như tạo được sự yên tâm cho người dân trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, ngay từ khi dịch bùng phát, Cục QLTT đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng liên quan và các địa phương hướng dẫn các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp phân phối trên địa bàn xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa sẵn sàng phục vụ nhu cầu người dân; không để xảy ra hiện tượng khan hiếm hàng hóa thiết yếu.
Đồng thời, để kiểm soát tốt giá cả thị trường, ngay từ những ngày đầu năm, lực lượng QLTT đã phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền đến 888 lượt tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn chấp hành đúng các quy định của pháp luật trong kinh doanh thương mại; tổ chức cho 403 cơ sở kinh doanh ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ và không tăng giá bán các mặt hàng thiết yếu phục vụ sinh hoạt của nhân dân.
Đặc biệt, Cục đã yêu cầu các đội QLTT tiếp tục duy trì thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm... Trong đó, tập trung kiểm soát tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cơ sở kinh doanh những mặt hàng thiết yếu, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng tăng giá; chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng, nắm chắc diễn biến tình hình để kịp thời triển khai các biện pháp bình ổn thị trường, đảm bảo đủ nguồn hàng cho người tiêu dùng, không để xảy ra tình trạng biến động lớn về giá cả.
Trong quý I, Cục QLTT Quảng Ninh đã kiểm tra, xử lý 304 vụ (290 đối tượng) vi phạm các quy định của pháp luật về kinh doanh, thương mại với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính, tịch thu và bán phát mại hàng hóa là trên 2,3 tỷ đồng. Trong đó, có 51 vụ vi phạm về giá, nâng giá bán hàng hóa phục vụ phòng dịch bất hợp lý; 43 vụ kinh doanh hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ; 121 vụ vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm...
Ngoài ra, lực lượng QLTT cũng đã phối hợp với các đoàn liên ngành, kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh khẩu trang, nước sát khuẩn; kiểm tra các cơ sở kinh doanh, buôn bán các mặt hàng vật tư y tế, các loại hàng hóa phục vụ phòng chống dịch...
Theo Phó Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thoại, để chủ động kiểm soát hàng hóa, bình ổn thị trường, thời gian tới, Cục sẽ tăng cường giám sát địa bàn, xử lý nghiêm các hành vi lợi lợi dụng dịch bệnh để đầu cơ, tăng giá bán bất hợp lý đối với các mặt hàng nhu yếu phẩm hàng ngày; phát hiện, xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân có hành vi lợi dụng tình trạng khan hiếm hàng hóa do dịch bệnh để sản xuất, kinh doanh, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng…
Nếu phát hiện cơ sở kinh doanh nào tăng giá, găm hàng người dân cần báo cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật - ông Thoại nhấn mạnh.
Trọng Tài
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều nay (5/12), tại Hà Nội, Báo Xây dựng tổ chức talkshow “Bứt phá hạ tầng đường sắt: Cơ chế, chính sách và kỳ vọng mới” với sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực đường sắt.
Trần Quý
(Thanh tra) - Sau khi sáp nhập mở rộng địa giới, Thành phố Hồ Chí Minh mới đã nhanh chóng khẳng định vị thế là địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Trong 10 tháng đầu năm 2025, Thành phố đã thu hút được khoảng 7,23 tỷ USD, tăng 28,67% so với cùng kỳ năm 2024 - mức tăng trưởng cho thấy sức hút đặc biệt của trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước. Thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu trở thành đầu tàu kinh tế và trung tâm kết nối thương mại, đầu tư.
Nhật Minh
T. Minh
T. Minh
Nam Dũng
Nhật Minh
Trí Vũ
Trí Vũ
Cảnh Nhật
T.Vân
Minh Nguyệt
Hương Giang
Hương Trà
Trung Hà
Hoàng Nam
PV
Minh Anh
Hải Lương