Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hoàng Hưng
Thứ hai, 25/08/2025 - 18:01
(Thanh tra) - Ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh tầm quan trọng của Nhà máy điện khí LNG và yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm này.
UBND tỉnh Quảng Ninh họp, chỉ đạo xử lý dứt điểm vướng mắc mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ dự án điện khí LNG Quảng Ninh. Ảnh: QMG
Ngày 25/8, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức buổi làm việc với các đơn vị, địa phương liên quan để tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh.
Theo UBND phường Cửa Ông, diện tích thu hồi phục vụ dự án khoảng 41,12ha, liên quan đến nhiều hộ dân và tổ chức. Tiến độ giải phóng mặt bằng còn chậm do một số hộ chưa đồng thuận với phương án bồi thường, một số trường hợp còn vướng xác minh nguồn gốc đất, tình trạng xây dựng và trồng cây trước mốc 1/7/2004.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Ánh nhấn mạnh Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh là dự án trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược trong bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Ông Ánh yêu cầu phường Cửa Ông cùng các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ hồ sơ, quyết định, xác định rõ phạm vi và chủ thể sở hữu để xử lý dứt điểm, bảo đảm đúng quy định pháp luật.
Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị địa phương công khai phương án bồi thường, đối thoại trực tiếp với người dân bị ảnh hưởng, đồng thời rà soát cơ chế hỗ trợ hợp lý. Toàn bộ phương án và thủ tục liên quan phải hoàn thành trong tháng 9/2025 để bàn giao mặt bằng cho dự án.
Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh do liên danh Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam, Công ty Cổ phần Cơ khí và Lắp máy Việt Nam, Tokyo Gas Co., Ltd và Marubeni Corporation đầu tư, với tổng vốn khoảng 2,2 tỷ USD.
Theo quy hoạch, dự án gồm một nhà máy điện khí công nghệ tuabin khí chu trình hỗn hợp công suất 1.500MW, sân phân phối 500kV, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đi kèm và bến nhập cảng LNG công suất 1,2 triệu tấn/năm.
Khi đi vào vận hành, nhà máy sẽ bổ sung cho hệ thống điện quốc gia khoảng 9 tỉ kWh/năm, góp phần giảm nguy cơ thiếu hụt nguồn điện ở miền Bắc và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Đồng thời, việc sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) cũng giúp giảm phát thải khí nhà kính, phù hợp định hướng chuyển dịch năng lượng sạch.
Ngoài lợi ích về năng lượng, dự án còn kỳ vọng mang lại nguồn thu ngân sách lớn. Theo tính toán, trong vòng 25 năm vận hành, số thuế nộp ngân sách tỉnh Quảng Ninh và ngân sách trung ương ước khoảng 67.000 tỷ đồng.
Dự án cũng tạo thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương, thúc đẩy các ngành dịch vụ phụ trợ phát triển.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Năm 2026, năm đầu tiên triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, TP Hồ Chí Minh xác định giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, phát triển hạ tầng và bảo đảm an sinh xã hội.
Thu Huyền
(Thanh tra) - Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Trịnh Việt Hùng yêu cầu thực hiện bằng được mục tiêu đưa dược liệu trở thành ngành kinh tế chiến lược; gắn đầu tư giao thông nông thôn với phát triển sản xuất, dịch vụ và liên kết vùng.
Đăng Tân
Quang Lộc
Quang Dân
Văn Thanh
T. Minh
Chu Tuấn
Nguyệt Trang
Bùi Bình
Cảnh Nhật
Thái Hải
Văn Thanh
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Huyền Thu
Nguyễn Mai
Trí Vũ