Theo dõi Báo Thanh tra trên
Dương Nguyễn
Thứ ba, 28/10/2025 - 17:24
(Thanh tra) - Nhằm tăng cường kỷ luật tài chính và đảm bảo hiệu quả sử dụng ngân sách quốc phòng, Bộ Quốc phòng đã tổ chức đoàn công tác kiểm tra việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 tại Quân khu 4, yêu cầu quản lý chặt chẽ nguồn vốn, thực hiện nghiêm kết luận của Kiểm toán Nhà nước, kiên quyết không để xảy ra tình trạng thất thoát, lãng phí.
Toàn cảnh Hội nghị kiểm tra công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 tại Quân khu 4. Ảnh: Quân khu 4
Ngày 28/10, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thiếu tướng Hà Như Lợi, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật làm Trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra toàn diện hoạt động giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 tại Quân khu 4.
Theo báo cáo tại Hội nghị kiểm tra công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 tại Quân khu 4, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã chủ động ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, thành lập Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.
Lãnh đạo, chỉ huy Quân khu thường xuyên tổ chức hội nghị, giao ban, kiểm tra thực tế ngay tại công trường, nghe báo cáo tiến độ và trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn để bảo đảm công trình đạt đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả đề ra.
Tính đến ngày 27/10/2025, phần lớn các dự án đã được tháo gỡ về mặt thủ tục đầu tư, bảo đảm đúng quy định, tạo tiền đề thuận lợi để hoàn thành kế hoạch giải ngân trong năm.
Tuy nhiên, công tác giải ngân vẫn đối mặt với một số thách thức nhất định, bao gồm quá trình điều chỉnh, sắp xếp tổ chức quân sự địa phương, tác động của chủ trương bổ sung các hạng mục công trình và điều kiện địa hình, thời tiết phức tạp, nhất là tại các dự án quân sự trọng điểm. Một số dự án đã được Bộ Quốc phòng phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện kéo dài sang năm 2026.
Phát biểu kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Hà Như Lợi đã ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của Quân khu 4 trong công tác quản lý, sử dụng và giải ngân vốn đầu tư công.
Thiếu tướng Hà Như Lợi yêu cầu Quân khu 4 phải tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ, tổ chức nghiệm thu, thanh toán khối lượng đã hoàn thành, dứt điểm giải ngân hết cả vốn chuyển nguồn từ năm 2024 và vốn giao năm 2025.
Đồng thời, thực hiện nghiêm kết luận của Kiểm toán Nhà nước, bảo đảm việc quản lý chặt chẽ, sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả, không được để xảy ra tình trạng thất thoát, lãng phí, Thiếu tướng Hà Như Lợi nhấn mạnh.
Kết quả của công tác giải ngân vốn đầu tư công là cơ sở quan trọng giúp Quân khu 4 tiếp tục hoàn thiện hệ thống doanh trại, cơ sở hạ tầng Hậu cần - Kỹ thuật, qua đó đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và nâng cao đời sống của bộ đội. Hoạt động kiểm tra là bước đi chiến lược nhằm củng cố kỷ luật tài chính trong toàn quân, đảm bảo mọi nguồn lực đều được sử dụng minh bạch và vì lợi ích chung.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Năm 2026, năm đầu tiên triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, TP Hồ Chí Minh xác định giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, phát triển hạ tầng và bảo đảm an sinh xã hội.
Thu Huyền
(Thanh tra) - Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Trịnh Việt Hùng yêu cầu thực hiện bằng được mục tiêu đưa dược liệu trở thành ngành kinh tế chiến lược; gắn đầu tư giao thông nông thôn với phát triển sản xuất, dịch vụ và liên kết vùng.
Đăng Tân
Quang Lộc
Quang Dân
Văn Thanh
T. Minh
Huyền Thu
Nguyễn Mai
Trí Vũ
Trần Quý
Cảnh Nhật
Lan Anh
Bảo Anh
Bùi Bình
Cảnh Nhật
Nhật Minh
Hoàng Hưng
Thanh Lương