Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trần Kiên
Thứ hai, 17/11/2025 - 21:53
(Thanh tra) - UBND xã Vạn Xuân (tỉnh Phú Thọ) dự kiến trong thời gian tới sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất 6 hộ với diện tích 16.571,1m2 và thực hiện kiểm đếm bắt buộc đối với 1 hộ chưa phối hợp để thực hiện dự án Cụm công nghiệp Tam Nông.
Ngày 17/11, UBND xã Vạn Xuân tổ chức họp báo cung cấp thông tin về việc thực hiện quyết định cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện Dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
Thông tin tại họp báo, đại diện UBND xã Vạn Xuân cho biết, dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Tam Nông có quy mô 750.000 m2. Địa điểm thực hiện dự án tại xã Vạn Xuân (cũ) và xã Lam Sơn (cũ), nay là xã Vạn Xuân. Dự án liên quan đến 531 hộ gia đình, cá nhân và 1 tổ chức có đất thu hồi.
Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đã được huyện Tam Nông (cũ) triển khai từ tháng 6/2023. UBND huyện đã ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và quyết định thu hồi đất 14 đợt, trong đó: Địa bàn xã Vạn Xuân cũ 10 đợt, địa bàn xã Lam Sơn cũ 4 đợt, tổng diện tích đã phê duyệt 67,03ha của 515 hộ gia đình, cá nhân.
Đến nay đã chi trả bồi thường xong cho 443 hộ, diện tích 498.867m2 (đạt 66,5%), với số tiền hơn 63 tỷ đồng, trong đó, xã Vạn Xuân cũ là 360 hộ, xã Lam Sơn cũ là 82 hộ.
Hiện vẫn còn 88 hộ chưa giải phóng mặt bằng, với diện tích là 251.133m2, chiếm 33,5%. Nguyên nhân chủ yếu là do các hộ chưa đồng ý phương án bồi thường, cho rằng đơn giá bồi thường hỗ trợ thấp; chưa có hướng dẫn trình tự để di dời mồ mả với trường hợp hộ dân không phối hợp…
UBND xã cho biết, dự kiến trong thời gian tới sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất 6 hộ, diện tích 16.571,1m2 và thực hiện kiểm đếm bắt buộc đối với 1 hộ chưa phối hợp.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 25/3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Đinh Hữu Học chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư công quý I và triển khai nhiệm vụ, giải pháp cho năm 2026.
Hoàng Hưng
(Thanh tra) - An Giang có không gian phát triển rộng lớn từ đồng bằng, biên giới đến biển đảo, cùng hệ thống kết nối giao thương liên vùng và quốc tế. Giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân từ 11%/năm trở lên, hướng tới trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia.
Cảnh Nhật
Quang Dân
Văn Thanh
Chu Tuấn
Văn Thanh
Đỗ Anh Tuấn - Thanh tra Bộ Công an
Bùi Bình
H.T
PV
Chu Tuấn
Dương Nguyễn
Nam Dũng
PV
Văn Thanh
Trí Vũ
Giang Sơn
Đăng Tân