Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 08/07/2014 - 07:38
(Thanh tra) - Đây là yêu cầu được Bộ trưởng Giao thông Vận tải (GTVT) Đinh La Thăng đặt ra với Cục Hàng không Việt Nam tại cuộc làm việc ngày 7/7. Theo đó, muộn nhất đến 11/7, Cục Hàng không phải có báo cáo cụ thể về thực trạng chậm, hủy chuyến hiện nay.
Cần siết chặt quản lý Nhà nước đối với các hãng hàng không để nâng cao chất lượng dịch vụ và an toàn cho khách hàng. Ảnh: T.A
Theo Phòng Vận tải hàng không, Cục Hàng không Việt Nam, riêng trong tháng 5/2014, các hãng khai thác tổng cộng 9.684 chuyến bay thì có 1.417 chuyến chậm giờ và 184 chuyến bị hủy. Trong đó, chỉ có 27 chuyến chậm giờ và 10 chuyến bị hủy vì lý do thời tiết.
Tính đến hết tháng 5/2014, tỷ lệ chậm hủy chuyến trên tổng số chuyến bay của các Hãng hàng không Việt Nam là 25%. Trong đó, Jetstar Pacific là 50%, VietJet Air 51%. So với cùng kỳ năm 2013, tỷ lệ này chỉ 16%.
Thực trạng này đang gây ảnh hưởng rất lớn đối với chất lượng dịch vụ hành khách. Nhất là khi tỷ lệ hủy, chậm chuyến bay bất khả kháng do thời tiết chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ còn lại nguyên nhân chủ yêú vì yếu tố kỹ thuật, khai thác thương mại gia tăng. "Có nhiều nguyên nhân dẫn đến vấn đề chậm chuyến tuy nhiên có đến 50% số chuyến bị chậm, hủy có nguyên nhân liên quan đến việc dồn chuyến, hủy chuyến vì lý do thương mại, cơ sở vật chất của cảng hàng không vào các giờ cao điểm" - đại diện Phòng Vận tải hàng không nhận định.
Trong khi đó, đại diện Phòng Tiêu chuẩn an toàn bay cho hay, từ đầu năm 2014 đến hết tháng 6 đã có 131 sự cố liên quan đến an toàn hàng không.
Đáng nói, sự cố do nguyên nhân kỹ thuật là 66 vụ, do thời tiết chỉ có 13, và sự cố do yếu tố con người là 23 vụ. Bên cạnh đó, sự cố liên quan đến an toàn hàng không trong 6 tháng cũng đã tăng 39 vụ so với cùng kỳ năm ngoái.
Mặc dù tỷ lệ bị chậm hủy chuyến trong hàng không gia tăng mạnh, song theo đánh giá của Cục Hàng không Việt Nam, việc thông tin cho hành khách đối với các chuyến bay bị chậm thời gian dài, thậm chí chưa xác định được thời gian khởi hành còn chưa thỏa đáng.
Điều này đã khiến hành khách chờ đợi lâu, mệt mỏi, bức xúc dẫn đến việc gây lộn, cự cãi với nhân viên. Tại các sân bay lớn như Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng... ghi nhận ngày càng nhiều vụ việc, khách hàng đòi khiếu nại tập thể vì tình trạng chậm hủy chuyến.

Khách hàng làm thủ tục bay tại Sân bay Đà Nẵng. Ảnh: T.A
Theo nhận định của Phòng Tiêu chuẩn an toàn bay, về cơ bản, thái độ phục vụ hành khách, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết các vấn đề và xử lý tình huống luôn được các hãng hàng không hoàn thiện và nâng cao. Tuy nhiên, đối với các hãng hàng không giá rẻ như Jetstar Pacific, Vietjet Air vẫn còn xảy ra nhiều trường hợp hành khách bức xúc, tranh cãi, lớn tiếng khi bị chậm, hủy, cắt khách, làm mất an ninh trật tự tại nhà ga. “Do một số nhân viên của hãng chuyên môn còn hạn chế, cách trả lời giải thích cho hành khách chưa thỏa đáng. Đồng thời, vào một số thời điểm không có nhân viên của đại diện hãng tại khu vực làm thủ tục để giải quyết những bức xúc của hành khách”, đại diện Phòng Tiêu chuẩn an toàn bay nhận định.
Tại buổi làm việc với Cục Hàng không Việt Nam 7/7, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng đã yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam trong thứ 6 tuần này (ngày 11/7) phải có báo cáo cụ thể về thực trạng chậm, hủy chuyến hiện nay. “Phải làm việc ngay với các Hãng hàng không, phân tích rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan là gì, do đơn vị nào…”.
Bên cạnh đó, ông Đinh La Thăng yêu cầu lập tức công khai toàn bộ chuyến bay bị hủy, chậm chuyến và thời gian cụ thể bị chậm của các Hãng hàng không. Theo lãnh đạo Bộ GTVT, không thể chấp nhận việc chậm chuyến liên tục như thời gian qua.
Trong thời gian tới, Cục Hàng không Việt Nam phải xây dựng Đề án tái cơ cấu, đổi mới toàn diện ngành hàng không. Trong việc sửa Luật hàng không, phải xem xét, rà soát lại toàn bộ quy trình, quy phạm bay, tiêu chuẩn bay… để nâng cao hiệu quả quản lý.
An - Dương
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Gia Lai đang tăng tốc triển khai hàng loạt dự án điện theo Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII. Tuy nhiên, để khơi thông nguồn lực đầu tư và phát huy hết tiềm năng các dự án, tỉnh cần tháo gỡ các điểm nghẽn về quy hoạch, giá điện và hạ tầng truyền tải.
(Thanh tra) - Hướng tới mục tiêu đạt khoảng 4 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu vào năm 2030, Cà Mau sẽ tập trung phát triển các ngành hàng chủ lực theo hướng xanh, bền vững, đẩy mạnh chế biến sâu, mở rộng thị trường xuất khẩu và tăng cường tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm xuất khẩu thủy sản hàng đầu cả nước.
Chu Tuấn
Văn Thanh
Thu Huyền
Thanh Hoa
Sao Lê
Thanh Lương
Thái Nam
Phú Đức
Quang Dân
Đỗ Quyên
Thanh Lương
Hương Giang
Hòa Bình
Văn Thanh
Phương Hiếu