Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Núi Cáo sẽ được “bốc” đi để thông xe kết nối Quốc lộ 45 với Đại lộ Đông Tây

Văn Thanh

Thứ sáu, 11/08/2023 - 10:08

(Thanh tra) - Núi Cáo nằm trong dự án đường trục chính đô thị thị trấn Rừng Thông kết nối Đại lộ Đông Tây, TP Thanh Hóa thuộc thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa sẽ được bốc đi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, nhằm thông xe, kết nối Quốc lộ 45 với Đại lộ Đông Tây.

Theo dự kiến, tháng 10/2023, khi giải phóng mặt bằng xong núi Cáo sẽ được bốc đi để thực hiện dự án đường trục chính đô thị thị trấn Rừng Thông kết nối Đại lộ Đông Tây. Ảnh: VT

Ông Đồng Văn Long, Trưởng Ban Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Đông Sơn cho biết: Hiện nay, dự án đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để sớm triển khai nhằm nối đường trục chính thị trấn Rừng Thông kết nối Đại lộ Đông Tây, TP Thanh Hóa. Đây là dự án quan trọng, khi hoàn thành sẽ kết nối giao thông trên địa bàn huyện và các huyện lân cận đi TP Thanh Hóa nhanh hơn, giảm tải cho tuyến Quốc lộ 45 đã có từ lâu nay.

Theo thống kê, tổng số hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án phải thu hồi là 27 hộ và 4 đơn vị tổ chức bị ảnh hưởng với diện tích thu hồi 20.359,9m2. Trong đó, đất ở theo trích đo diện tích 4.678,1m2, số hộ có đất ở là 27 hộ (đất ở 2.862,3m2, đất vườn ao cùng thửa 1.639m2, đất CLN 53.8m2, đất TSN 123m2); đất lúa và đất khác diện tích 15.681,8m2.

Số hộ đủ điều kiện bố trí tái định cư 21 hộ, còn lại 2 hộ thu hồi đất ở là 47,1m2 và 45m2 và 4 hộ thu hồi đất ở 50m2. Hiện nay, trong quá trình giải phóng mặt bằng, huyện Đông Sơn đã tích cực phối hợp với chính quyền thị trấn Rừng Thông tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm việc giải phóng mặt bằng để tiến hành các dự án trọng điểm của huyện, trong đó có dự án này.

Ông Đồng Văn Long (trái ảnh) trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra về công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Ảnh: VT

Bên cạnh đó, huyện Đông Sơn còn tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân về ý nghĩa, lợi ích của dự án trọng điểm này đối với phát sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, để người dân hiểu và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong công tác giải phóng mặt bằng.

Đến nay, huyện Đông Sơn đã phê duyệt bồi thường cho 14 hộ dân, giao đất tái định cư cho các hộ đủ điều kiện. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ dân chưa đồng tình về đơn giá, vật kiến trúc, tài sản. Chính quyền thị trấn Rừng Thông đang xác định nguồn gốc đất của các hộ dân này để phê duyệt phương án bồi thường, thực hiện giải phóng mặt bằng theo quy định của Nhà nước.

Về công tác triển khai dự án đường trục chính đô thị thị trấn Rừng Thông kết nối Đại lộ Đông Tây TP Thanh Hóa, trong dự án phải múc và vận chuyển đất khu vực núi Cáo đi nơi khác mới có thể làm đường, thông xe. Hiện nhà thầu đã xin chủ trương của UBND tỉnh Thanh Hóa được tận thu đất khu vực núi Cáo và sẽ thực hiện múc đất khi bàn giao mặt bằng. Khi núi Cáo được bốc đi, đường giao thông làm xong thì sẽ thông đường khu vực ngã tư thị trấn Rừng Thông này, kết nối đường trục chính đô thị thị trấn Rừng Thông với Đại lộ Đông Tây, TP Thanh Hóa. Đây là con đường huyết mạch giúp người dân, doanh nghiệp giao thương kinh tế, hàng hóa từ các huyện về TP Thanh Hóa và sau này sẽ kết nối với đường lên xuống cao tốc Bắc Nam.

Theo dự kiến, khoảng tháng 10/2023 việc giải phóng mặt bằng sẽ được thực hiện xong và bàn giao cho đơn vị thi công dự án. Ảnh: VT

“Về đường điện cao thế, trước đây huyện Đông Sơn định bố trí vốn để di chuyển, thế nhưng hiện nay Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc đã có dự án và đang tích cực thực hiện di chuyển đường điện vào giữa khu vực đường đôi. Theo dự kiến, tháng 10/2023, huyện Đông Sơn sẽ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị nhà thầu thi công và hoàn thành dự án trong thời gian sớm nhất”, ông Đồng Văn Long, Trưởng Ban Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Đông Sơn nói.

Được biết, dự án đường trục chính đô thị thị trấn Rừng Thông kết nối Đại lộ Đông Tây TP Thanh Hóa có tổng mức đầu tư hơn 108 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng tạm tính hơn 61 tỷ đồng, xây lắp giai đoạn 1 hơn 18 tỷ đồng, xây lắp giai đoạn 2 hơn 18 tỷ đồng, tư vấn đầu tư xây dựng hơn 2,5 tỷ đồng, quản lý dự án hơn 864 triệu đồng… Nguồn vốn bố trí cho dự án là ngân sách huyện và các nguồn huy động hợp pháp khác. Thời gian thực hiện từ năm 2020 - 2025.

Theo lãnh đạo UBND huyện Đông Sơn, sau khi giải phóng mặt bằng xong thì núi Cáo sẽ được bốc đi, dự án này sẽ được tiến hành thi công sớm để nhanh chóng thông xe kết nối Quốc lộ 45 với Đại lộ Đông Tây, TP Thanh Hóa.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm