Theo dõi Báo Thanh tra trên
B.S
Thứ hai, 11/05/2026 - 16:02
(Thanh tra) - Sáng 11/5, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, với chủ đề “Điện Biên - điểm đến chiến lược cho đầu tư” và thông điệp “Tinh thần Điện Biên Phủ năm xưa thắp lên trong thời bình như một mệnh lệnh phát triển”.
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên năm 2026. Ảnh: B.S
Hội nghị lần này có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15; phấn đấu tỉnh Điện Biên đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong giai đoạn 2026-2030.
Hội nghị có sự tham dự của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; và hơn 1.200 đại biểu bao gồm: Các cơ quan ngoại giao (Thái Lan, Pháp, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào), cùng đại diện các tỉnh, thành phố, Hiệp hội doanh nghiệp…
Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Lê Văn Lương, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết, Điện Biên là tỉnh miền núi, biên giới phía Tây, vùng Tây Bắc của tổ quốc, có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới quốc gia; mảnh đất mang biểu tượng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, niềm tự hào của dân tộc, nguồn sức mạnh tinh thần vô cùng to lớn, hun đúc ý chí độc lập, tự cường và khát vọng phát triển.
Điện Biên có nhiều lợi thế cho phát triển du lịch, nông nghiệp, công nghiệp năng lượng, kinh tế cửa khẩu và logistic, mở ra không gian phát triển cho vùng Tây Bắc và cả nước.
Điện Biên đang tập trung phát triển phẩm du lịch, với ba trụ cột: Du lịch lịch sử - tâm linh; Du lịch bản sắc văn hóa dân tộc; Du lịch nghỉ dưỡng.
Theo ông Lương, từ tháng 1/2026, UBND tỉnh đã thực hiện cơ chế "Luồng xanh" đối với các dự án ưu tiên đầu tư ngoài ngân sách, theo nguyên tắc công khai, minh bạch, trách nhiệm, đồng hành cùng nhà đầu tư.
Trong đó, ưu tiên xử lý hồ sơ, cam kết rút ngắn tối thiểu trên 70% thời gian giải quyết các trình tự, thủ tục các dự án đầu tư theo quy định; xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù trên các lĩnh vực nông lâm nghiệp; công nghiệp - xây dựng; du lịch, thương mại…

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: B.S
Hội nghị cũng là diễn đàn kết nối giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, là lời tuyên bố chiến lược về định vị phát triển mới của Điện Biên - vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, hội tụ đầy đủ tiềm năng, lợi thế về tài nguyên, vị trí, quy hoạch và nguồn lực cho phát triển. Với tầm nhìn dài hạn, Điện Biên hướng tới trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.
Đóng góp ý kiến tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương đánh giá, Điện Biên là một tỉnh miền núi với những điều kiện đặc thù hết sức khó khăn. Tuy nhiên, trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số như hiện nay thì những đặc điểm này có thể trở thành những cơ hội, những không gian phát triển mới cho Điện Biên nếu có thể áp dụng những giải pháp công nghệ, đổi mới sáng tạo tạo ra những mô hình kinh doanh mới, những dịch vụ kinh doanh mới.
Theo ông Phương, việc triển khai Nghị quyết 57 về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số sẽ là cơ hội rất là lớn để Điện Biên có thể đi tắt đón đầu những mô hình phát triển mới phù hợp với điều kiện của địa phương.
Nhận định về phát triển du lịch địa phương, ông Đặng Minh Trường, Thành viên Hội đồng sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sun Group cho rằng, không nơi nào trên thế giới có một chiến trường như Điện Biên Phủ, nơi định hình thế kỷ XX vẫn còn nguyên vẹn, với câu chuyện kết nối cảm xúc với hàng triệu người từ Pháp, Mỹ, Nhật đến Việt Nam.
Theo ông Trường, du lịch là con đường đúng đắn để phát triển nhanh, toàn diện và bền vững. Điều còn thiếu là sản phẩm du lịch đủ tầm để giữ chân du khách và tạo ra trải nghiệm đẳng cấp, có giá trị. Đó là lý do Sun Group chọn Điện Biên và cam kết ở lại lâu dài.
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đề nghị tỉnh Điện Biên khẩn trương hoàn thiện các quy hoạch phân khu; chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các dự án đầu tư. Đồng thời, bảo đảm phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc; giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, nhất là tại các địa bàn biên giới.
Phó Thủ tướng cũng đề nghị các nhà đầu tư thực hiện các cam kết, bám sát tiến độ giải ngân và thi công. Việc đầu tư vào lĩnh vực du lịch và nông nghiệp phải trên nền tảng tôn trọng tự nhiên, dựa vào tự nhiên, vì bản sắc văn hóa và môi trường nguyên sơ chính là phần hồn tạo nên sức hấp dẫn của Điện Biên. Các nhà đầu tư đến với Điện Biên bằng tinh thần “đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện”, đồng hành cùng địa phương kiến tạo những giá trị mới, chia sẻ lợi ích và cùng nhau giải quyết sinh kế cho Nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên.
“Với phương châm "Tinh thần Điện Biên Phủ năm xưa thắp lên trong thời bình như một mệnh lệnh phát triển", cùng sự chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, Chính quyền tỉnh, sự hỗ trợ, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương và khát vọng của cộng đồng doanh nghiệp, tôi tin tưởng sâu sắc rằng, Điện Biên hoàn toàn có điều kiện để vươn lên mạnh mẽ, tiếp tục lập nên những “kỳ tích Điện Biên Phủ” mới trên mặt trận kinh tế - xã hội”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Lễ trao biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư giữ tỉnh Điện Biên và các nhà đầu tư. Ảnh: B.S
Tại hội nghị lần này, tỉnh Điện Biên đã trao 12 quyết định chấp thuận nhà đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư cho 11 nhà đầu tư, với tổng số vốn trên 48.320 tỉ đồng. Cùng với đó là ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với 22 nhà đầu tư, tổng số vốn cam kết đầu tư trên 209.370 tỉ đồng.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Dù đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Đắk Lắk trong những tháng đầu năm 2026 vẫn ở mức thấp. Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số, tỉnh đang thể hiện quyết tâm mạnh mẽ với hàng loạt giải pháp quyết liệt nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn”, siết trách nhiệm và tăng tốc giải ngân ngay từ cơ sở.
(Thanh tra) - Khi Sân bay Quốc tế Long Thành chính thức vận hành giai đoạn 1 từ năm 2026, trục Tôn Đức Thắng (25B) được xác lập là tuyến kết nối thương mại hình thành sớm tại Nhơn Trạch. Đây là trục giao thông nối thẳng sân bay, bám sát nhịp đô thị, cho phép kích hoạt dòng xe cá nhân và thương mại dịch vụ ngay từ những giai đoạn đầu.
Hương Huyền
Chu Tuấn
T. Minh
Hải Hà
B.S
Thanh Lương
Trọng Tài
Văn Thanh
Trọng Tài
Trang Nguyệt
Trọng Tài
Thu Huyền
T. Minh
Hương Giang
Văn Tám – Hồng Hoa
Thanh Lương
Thanh Lương