Theo dõi Báo Thanh tra trên
PV
Thứ năm, 21/08/2025 - 18:28
(Thanh tra) - Sáng 21/8, tại Hội nghị tổng kết công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên, đoạn qua tỉnh Lào Cai, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đánh giá kết quả triển khai dự án quan trọng này.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hồng Oanh
Dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên là công trình năng lượng trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt trong việc đảm bảo an ninh năng lượng đất nước. Khi hoàn thành, dự án sẽ đưa nguồn điện từ các trung tâm năng lượng lớn khu vực Tây Bắc hòa vào hệ thống truyền tải quốc gia, góp phần tăng cường liên kết vùng và bảo đảm cung ứng điện ổn định cho khu vực miền Bắc.
Dự án có tổng mức đầu tư hơn 7.410 tỷ đồng, quy mô 468 vị trí móng cột, 202 khoảng néo, chiều dài toàn tuyến 230 km, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư. Riêng đoạn qua địa bàn tỉnh Lào Cai dài gần 140 km, đi qua 13 xã, ảnh hưởng tới 2.204 hộ dân và 2 tổ chức, trong đó có 93 hộ phải di dời để bố trí tái định cư.
Mặc dù khối lượng công việc giải phóng mặt bằng rất lớn, thời gian thực hiện gấp rút (hơn 5 tháng kể từ ngày khởi công 16/3/2025), song với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tỉnh Lào Cai đã hoàn thành vượt tiến độ: Toàn bộ gần 140 km tuyến và 273 vị trí móng cột đã được bàn giao cho đơn vị thi công, nhiều vị trí vượt trước yêu cầu của Chính phủ và chủ đầu tư.
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Trịnh Xuân Trường ghi nhận và bày tỏ lòng biết ơn tới Nhân dân các địa phương có tuyến đường dây đi qua đã chia sẻ, đồng thuận, sẵn sàng hy sinh lợi ích riêng để phục vụ lợi ích chung. Đồng thời biểu dương sự nỗ lực của các cấp, các ngành, đặc biệt là cấp ủy, chính quyền 13 xã trong vùng dự án đã làm tốt vai trò “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, công tác giải phóng mặt bằng có ý nghĩa quyết định đến tiến độ và hiệu quả dự án, đồng thời mang lại những bài học kinh nghiệm quý: phải chủ động, minh bạch trong bồi thường, tái định cư; dồn lực hỗ trợ những địa phương làm tốt; gắn trách nhiệm cán bộ với kết quả thực hiện; phát huy sức mạnh đồng thuận xã hội và khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân tiêu biểu.
Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn đánh giá cao sự đồng hành của EVN, Ban Quản lý dự án Điện 1, cũng như sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền các cấp và sự ủng hộ của hơn 2.200 hộ dân bị ảnh hưởng. Ông nhấn mạnh, kết quả bàn giao mặt bằng sớm gần 1 năm so với chủ trương đầu tư là thành công lớn, thể hiện tinh thần trách nhiệm và đồng lòng vì lợi ích quốc gia.
Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị trong thời gian tới, chủ đầu tư và các đơn vị thi công cần khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công; phối hợp với địa phương rà soát, chi trả đầy đủ kinh phí bồi thường, hỗ trợ; khắc phục các hư hỏng hạ tầng, công trình công cộng do thi công gây ra. Đồng thời, các xã tiếp tục kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ giải phóng mặt bằng, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân.
Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 38 tập thể, 121 cá nhân có thành tích xuất sắc; Tập đoàn Điện lực Việt Nam khen thưởng 18 tập thể đã góp phần quan trọng vào thành công chung của dự án.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Năm 2026, năm đầu tiên triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, TP Hồ Chí Minh xác định giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, phát triển hạ tầng và bảo đảm an sinh xã hội.
Thu Huyền
(Thanh tra) - Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Trịnh Việt Hùng yêu cầu thực hiện bằng được mục tiêu đưa dược liệu trở thành ngành kinh tế chiến lược; gắn đầu tư giao thông nông thôn với phát triển sản xuất, dịch vụ và liên kết vùng.
Đăng Tân
Quang Lộc
Quang Dân
Văn Thanh
T. Minh
Phương Hiếu
Lê Hữu Chính
Trọng Tài
Thanh Lương
Trang Anh
Thu Huyền
Lê Hữu Chính
H.T
Lê Hữu Chính
T. Minh
Đăng Tân