Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chính Bình
Thứ tư, 07/05/2025 - 19:33
(Thanh tra) - Ngày 7/5, đi kiểm tra tình hình thi công, giải phóng mặt bằng dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu yêu cầu phải giải quyết dứt điểm các vị trí mặt bằng còn dở dang trên tuyến trước ngày 20/5/2025 và hoàn thành giải phóng bãi đổ thải xong trước 30/5/2025.
Đại diện lãnh đạo huyện Chi Lăng báo cáo về kế hoạch di chuyển hạ tầng kỹ thuật tại Km42 dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng. Ảnh: BLS
Theo báo cáo, tính đến hết tháng 4/2025, UBND các huyện, thành phố đã bàn giao mặt bằng toàn tuyến được 55,76/59,76 km, tương đương 93,36% chiều dài tuyến.
Về thi công xây lắp, nhà thầu đã tổ chức 98 mũi, huy động gần 1.000 máy móc thiết bị và hơn 2.000 nhân sự phục vụ sản xuất các hạng mục trên toàn tuyến. Tính đến hết ngày 6/5 giá trị khối lượng thực hiện các gói thầu ước đạt 1.030/6.360 tỷ đồng.
Hiện dự án đang vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng đối với một số vị trí cần di chuyển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nhà cửa vật kiến trúc và bãi đổ thải phát sinh.
Cụ thể, trên tuyến còn 187 hộ gia đình chưa di chuyển chỗ ở để bàn giao mặt bằng; còn 6 vị trí cột 110 Kv, 125 vị trí cột 35 Kv chưa di chuyển ra khỏi phạm vi dự án và còn 24 vị trí bãi đổ thải chưa giải phóng mặt bằng.
Tại buổi kiểm tra, đại diện UBND các huyện đã báo cáo về những khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng các vị trí nhà ở, một số khu dân nằm trong dự án đang vướng mắc về quy hoạch khu vực cửa khẩu.
Liên quan đến di chuyển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và giải phóng mặt bằng bãi đổ thải, UBND các huyện kiến nghị các nhà thầu cắm mốc xác định phạm vi giải phóng mặt bằng bổ sung bãi đổ thải để thực hiện quy trình giải phóng mặt bằng theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra các vị trí vướng mắc mặt bằng trên bản đồ tuyến do nhà đầu tư báo cáo. Ảnh: BLS
Đại diện các nhà thầu thi công kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện khẩn trương giải phóng mặt bằng các vị trí bãi đổ thải để thi công đào đắp nền đường dự án. Các nhà thầu cũng kiến nghị UBND tỉnh cho phép tăng công suất các mỏ đá, kiểm soát giá vật liệu, để đáp ứng nhu cầu thi công, rút ngắn tiến độ dự án trong năm 2025 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Doanh nghiệp dự án kiến nghị UBND tỉnh cho phép tạm ứng vật liệu bằng nguồn vốn ngân sách từ nay đến hết năm 2025 và sớm tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đối với diện tích bổ sung thực hiện dự án.
Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu yêu cầu: UBND các huyện, thành phố phải giải quyết dứt điểm các vị trí mặt bằng còn dở dang trên tuyến trước ngày 20/5/2025 và hoàn thành giải phóng bãi đổ thải xong trước 30/5/2025.
Cùng đó, về hỗ trợ giải phóng mặt bằng ngoài chính sách cho các hộ gia đình cá nhân trong trường hợp đặc biệt, UBND các huyện, thành phố và các nhà thầu chủ động trao đổi xử lý theo thẩm quyền để thúc đẩy công tác giải phóng mặt bằng.
Đối với tổ chức thi công xây lắp, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu: Nhà đầu tư, nhà thầu xây lắp tập trung cao độ và bám sát yêu cầu tiến độ Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra để tăng tốc sản xuất trên công trường, nhất là các vị trí thi công then chốt. Nhà thầu phải xây dựng kế hoạch, bố trí nhân lực hợp lý để tăng ca thêm kíp thi công trên công trường.
Liên quan đến quản lý chất lượng công trình ông Thiệu đề nghị: Các chủ thể tham gia thực hiện dự án chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật về quy trình quản lý chất lượng công trình tại dự án.
Về sự tham gia của quân đội hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ dự án, đề nghị Quân khu 1 rà soát khả năng của các đơn vị, đăng ký với UBND tỉnh, nhà đầu tư để tham gia đẩy nhanh tiến độ dự án.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 25/3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Đinh Hữu Học chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư công quý I và triển khai nhiệm vụ, giải pháp cho năm 2026.
Hoàng Hưng
(Thanh tra) - An Giang có không gian phát triển rộng lớn từ đồng bằng, biên giới đến biển đảo, cùng hệ thống kết nối giao thương liên vùng và quốc tế. Giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân từ 11%/năm trở lên, hướng tới trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia.
Cảnh Nhật
Quang Dân
Văn Thanh
Chu Tuấn
Văn Thanh
Đỗ Anh Tuấn - Thanh tra Bộ Công an
Bùi Bình
H.T
PV
Chu Tuấn
Dương Nguyễn
Nam Dũng
PV
Văn Thanh
Trí Vũ
Giang Sơn
Đăng Tân