Theo dõi Báo Thanh tra trên
CTV Sơn Hải
Thứ bảy, 22/05/2021 - 15:55
(Thanh tra) - Sáng 22/5/2021, tại Km6+400 QL8A thuộc địa bàn xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, UBND tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh phối hợp với Ban Quản lý dự án 6 - Bộ Giao thông vận tải và một số doanh nghiệp khởi công dự án thành phần đầu tư xây dựng cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt.
Thời gian qua, UBND tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo quyết liệt các địa phương, phối hợp cùng chủ đầu tư tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của dự án thành phần Diễn Châu - Bãi Vọt; kịp thời tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc; công khai dân chủ và tạo được sự đồng thuận cao của nhân dân 2 tỉnh vùng dự án. Đến nay đã cơ bản bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư, tạo điều kiện để sớm hoàn thành dự án, đưa vào khai thác sử dụng.
Đây là tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông có vai trò hết sức quan trọng, thiết yếu đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của cả nước nói chung và Nghệ An, Hà Tĩnh nói riêng.
Đối với 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, tuyến đường bộ cao tốc còn là nền tảng cơ bản trong hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông vận tải; kết nối các khu vực kinh tế, khu công nghiệp trọng điểm của địa phương như: Khu kinh tế (KKT) Cửa khẩu Thanh Thủy, Cầu Treo, vùng kinh tế Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh, TP Vinh - Cửa Lò, KKT Vũng Áng, các trung tâm logistics, cảng biển... đến các trung tâm kinh tế, chính trị, xã hội trên toàn quốc và vươn ra quốc tế.
Mặt khác, dự án cũng góp phần giải quyết vấn đề lưu thông hàng hóa, tiết kiệm thời gian di chuyển, mở rộng thị trường; góp phần rút ngắn khoảng cách vùng miền, nâng cao đời sống văn hóa - xã hội và giảm tải cho tuyến quốc lộ 1, giảm thiểu tai nạn giao thông.
Dự án cũng là sự khởi đầu cho sự phát triển về kinh tế, xã hội, văn hóa, an ninh, quốc phòng với những kỳ vọng vào lợi ích to lớn mà tuyến đường bộ cao tốc mang đến để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Nghệ An và Hà Tĩnh trở thành cực phát triển Bắc Trung Bộ; có công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ phát triển; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế những nguồn lực sẵn có của địa phương.
Đây là một trong những sự kiện trọng đại, góp phần chào mừng ngày hội toàn dân tham gia bầu cử Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chỉ sau hơn 2 tháng kể từ khi Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 24-KL/TW, Thanh tra Chính phủ đã hoàn thành cuộc thanh tra chuyên đề quy mô lớn trên phạm vi cả nước. Không chỉ phát hiện hàng loạt vi phạm, kiến nghị xử lý hàng chục nghìn tỷ đồng và trách nhiệm của hàng trăm tổ chức, cá nhân, cuộc thanh tra còn tạo cơ sở tháo gỡ các "điểm nghẽn" về cơ chế, chính sách, góp phần khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.
H.T
(Thanh tra) - Trong bối cảnh khoảng 4.500 dự án còn vướng mắc, hơn 3 triệu tỷ đồng nguồn lực đang bị “đóng băng”, việc tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý, tái cấu trúc doanh nghiệp và phát triển sản phẩm phù hợp nhu cầu ở thực được xem là chìa khóa để kiến tạo chu kỳ phát triển mới cho thị trường.
Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi
Đan Quế
Giang Sơn
Thư Kỳ
Cảnh Nhật
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Lê Hữu Chính
Bùi Bình
Thái Nam
Thành Công
Phương Hiếu
Thái Hải
Văn Thanh
Chu Tuấn
Chu Tuấn - Thế Bình - Trần Vương
Trung Hà