Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Ì ạch công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa- Vũng Tàu

Chí Cường

Thứ bảy, 21/10/2023 - 10:27

(Thanh tra) - Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có chiều dài 53,7km, trong đó đoạn qua Đồng Nai 34,2km và đoạn đi qua tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có chiều dài hơn 19,5km với tổng vốn đầu tư 17.829 tỷ đồng. Hiện, về phía Bà Rịa - Vũng Tàu, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đã cơ bản hoàn thành theo tiến độ (đạt tỷ lệ 92%). Trái lại, phía Đồng Nai công tác GPMB vẫn ì ạch, có nguy cơ chậm tiến độ thi công.

Công trường khu tái định cư Long Đức, huyện Long Thành vẫn ì ạch chưa thể theo kịp tiến độ, do chưa có mặt bằng để tiếp tục thi công. Ảnh: Chí Cường

Để có mặt bằng triển khai dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu, tỉnh Đồng Nai phải thực hiện thu hồi diện tích đất gần 290ha của các tổ chức, cá nhân và có khoảng 3.700 hộ tại 11 xã, phường thuộc TP Biên Hòa và huyện Long Thành, trong đó có hơn 1.500 hộ cần bố trí tái định cư.

Theo ghi nhận, hiện UBND tỉnh Đồng Nai vẫn tiến hành công tác GPMB đối với 2 dự án thành phần 1, 2 cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu. Đến nay, dự án thành phần 1 chưa thực hiện bàn giao mặt bằng, dự án thành phần 2 mới bàn giao khoảng 12ha (đạt khoảng 7%) và mới có 1/4 khu tái định cư (khu tái định cư Long Đức, huyện Long Thành) triển khai xây dựng.

Công trường khu tái định cư Long Đức, huyện Long Thành. Ảnh: Chí Cường

Tại huyện Long Thành, dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) lấy hơn 19ha đất trồng cao su do Nông trường Cao su huyện Long Thành (thuộc Tổng Công ty Cao su Đồng Nai) quản lý. Trong đó, có gần 18ha phục vụ thi công đường cao tốc, diện tích còn lại thuộc khu tái định cư xã Long Đức, huyện Long Thành, bố trí chỗ ở cho các hộ dân có đất bị thu hồi.

Ghi nhận tại công trường khu tái định cư Long Đức, huyện Long Thành, số lượng công nhân ít ỏi đang thực hiện san gặt đất làm mặt bằng, nhiều máy móc nằm im không được sử dụng tới. Xung quanh phần đất đã được giải phóng vẫn còn rất nhiều lô cao su chưa được thanh lý, nên chưa có mặt bằng để tiếp tục thi công.

Tại phường Tam Phước, TP Biên Hòa, có khoảng 21,5ha của 383 hộ dân phải thu hồi thực hiện dự án và cơ quan chức năng cũng đang trong quá trình kiểm đếm đất đai, tài sản gắn liền với đất trong phạm vi dự án để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người dân.

Đoạn cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu đi qua phường Phước Tân, TP Biên Hoà, chiều dài hơn 3,5km nhưng mới hoàn thành cắm mốc, đo đạc, kiểm đếm, chưa tiến hành GPMB.

Trên địa bàn phường Phước Tân, có 741 thửa đất với diện tích 60ha nằm trong diện thu hồi thực hiện dự án, tổng số hộ dân bị ảnh hưởng khoảng 1.700 hộ, trong đó khoảng 200 hộ giải tỏa một phần, 1.500 hộ giải tỏa trắng. Do tốc độ triển khai dự án ì ạch nên nhiều hộ dân bắt đầu tỏ ra sốt ruột, mong sớm được cấp suất tái định cư để yên tâm sinh sống.

Đáng nói, cơ quan chức năng vừa phát hiện khoảng 700 căn nhà tại phường Phước Tân xây dựng không phép, trái phép trên đất nông nghiệp chưa phân lô, chưa được cập nhật trên bản đồ thu hồi đất, chưa đủ cơ sở quy chủ. Điều này làm trở ngại rất lớn trong quá trình hỗ trợ tái định cư, GPMB bởi phải tiến hành xác minh các căn nhà nói trên để quy chủ, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đảm bảo đúng quy định.

Đội thi công chỉ làm ống cống thoát nước, san gạt đất lấy mặt bằng, không có công việc gì mới do mặt bằng thi công toàn diện tích đất cao su, chưa thanh lý. Ảnh: Chí Cường

Ban Quản lý dự án bồi thường GPMB và hỗ trợ tái định cư tỉnh Đồng Nai cho biết, nguyên nhân do nhân lực tại các cơ quan, đơn vị thực hiện GPMB chưa đáp ứng khối lượng công việc, đơn giá bồi thường chưa được phê duyệt. Dự án đi qua khu vực đất an ninh - quốc phòng nên phải làm thủ tục điều chỉnh quy hoạch, phần diện tích đất do Tổng Công ty Cao su Đồng Nai quản lý thuộc dự án thành phần 1, 2 chưa thống nhất với UBND tỉnh Đồng Nai về các khoản hỗ trợ đất, cây cao su khi bị thu hồi làm dự án. Hiện, việc GPMB dự án mới dừng lại ở việc kiểm đếm, đo đạc, cắm mốc nên nguy cơ chậm tiến độ thi công, ảnh hưởng đến việc giải ngân đầu tư công của tỉnh.

Theo ông Võ Tấn Đức, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, việc GPMB thực hiện cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu rất chậm đang làm ảnh hưởng đến tiến độ các công trình, dự án và giải ngân nguồn vốn đầu tư công.

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, tỉnh Đồng Nai thành lập 5 tổ công tác theo dõi, chỉ đạo thực hiện các dự án nhưng chưa có chuyển biến tích cực, các sở ngành cần tập trung hỗ trợ địa phương, đôn đốc, kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện hiệu quả công việc được giao, ưu tiên nguồn lực cho công tác GPMB để gỡ vướng cho các dự án giao thông trọng điểm, trong đó có cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm