Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 07/10/2013 - 09:22
(Thanh tra) - Hiện nay, hàng giả, hàng nhái và hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đang diễn ra hết sức phức tạp, về quy mô lẫn mức độ, hàng giả không chỉ được sản xuất trong nước mà còn đặt hàng sản xuất từ nước ngoài rồi nhập khẩu vào trong nước để tiêu thụ.
Gian hàng đối chứng hàng thật, hàng giả của doanh nghiệp. Ảnh: Hoàng Tuấn
Trước thực trạng này, ngày 01/10/2013, tại TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Tư vấn Dịch vụ Chống hàng giả và Hội Chống hàng giả và Bảo vệ Thương hiệu TP. Hà Nội (HATAP) đã tổ chức Hội thảo “Phòng chống hàng giả, hàng nhái và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ” nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tự bảo vệ hàng hóa, sản phẩm của chính mình.
Vấn nạn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng đang là vấn đề nhức nhối của xã hội. Hệ lụy tiêu cực trên đã ảnh hưởng đến sức khỏe, tài chính của người tiêu dùng, làm suy giảm niềm tin của người tiêu dùng đến tính minh bạch của thị trường hàng hóa, làm giảm uy tín của nhà sản xuất chân chính. Lý giải cho vấn nạn này, nhiều ý kiến cho rằng, nguyên nhân quan trọng nhất là do cơ chế phối hợp và chế tài xử lý đối với hành vi vi phạm còn nhẹ. Chính điều này đã tạo điều kiện cho một bộ phận nhà sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái kém chất lượng đã bất chấp luật pháp, gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong thực thi nhiệm vụ.

Phát biểu tại Hội thảo, Chủ tịch HATAP Nguyễn Ngọc Khoa cho rằng, công tác phòng ngừa, đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, ban hành nhiều văn bản pháp quy, các lực lượng chức năng vào cuộc mạnh và tích cực. Nhưng do siêu lợi nhuận, do ý thức của một bộ người tiêu dùng và nhà sản xuất nên công tác này mang lại hiệu quả còn thấp tạo nên nỗi bức xúc của toàn xã hội. Hàng giả “đội lốt” thương hiệu nổi tiếng nhập lậu vào Việt Nam. Ảnh: Hoàng Tuấn
Hiện nay, có 5 cơ quan hành chính có chức năng và thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính về sở hữu trí tuệ như: Cơ quan Quản lý thị trường; Thanh tra chuyên ngành Khoa học – Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công an Kinh tế, UBND các cấp; Cơ quan Hải quan kiểm soát hàng nhập khẩu. Lực lượng quản lý, kiểm tra này tuy đông nhưng không mạnh. Do hoạt động rời rạc, thiếu đồng bộ, chức năng nhiệm vụ còn chồng chéo đã tạo điều kiện hàng giả, hàng nhái kém chất lượng tràn ngập trên thị trường. Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Thị trường TP. Hồ Chí Minh Dương Thanh Hoàng cho biết, các ngành chức năng nên có sự gắn kết trong công tác quản lý, chia sẻ thông tin đa chiều, đặc biệt thông tin hai chiều giữa Hội Chống hàng giả và Cơ quan Quản lý thị trường, từ đó công tác chống hàng giả, hàng nhái và kém chất lượng sẽ được thực thi tốt hơn.
Công tác tự vệ của doanh nghiệp còn yếu, xu hướng ham rẻ của người tiêu dùng cũng tạo điều kiện cho hàng giả, hàng nhái và kém chất lượng “đang lưu thông” trên thị trường. Theo nhiều ý kiến, doanh nghiệp không nên buông lỏng quản lý, giám sát tiêu thụ hàng hóa của chính mình, không nên coi việc chống hàng giả là của cơ quan thực thi pháp luật. Khi phát hiện ra hàng giả, hàng nhái cần tố giác và gửi tang vật đến cơ quan chức năng. Khi bị xâm phạm nhãn hiệu doanh ngiệp chủ động gửi đơn khiếu nại đến Cục Sở hữu Trí tuệ.
Để hạn chế hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng tràn lan trên thị trường, Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý Sản phẩm hàng hóa miền Nam Trần Văn Xiêm đề xuất: Nên đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nâng cao hiểu biết của người dân trong việc nhận biết hàng thật, hàng giả, hàng kém chất lượng như xây dựng gian hàng đối chứng hàng thật, hàng giả. Thông qua kênh báo, đài thông tin đến người tiêu dùng. “Xử lý nghiêm mang tính răn đe cho các hành vi cố tình vi phạm, xem thường kỷ cương phép nước, phương hại đến tính mạng, sức khỏe người tiêu dùng”, ông Xiêm kiến nghị.
Hoàng Tuấn
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sáng 26/7, UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công ty TNHH Luyện kim Trần Hồng Quân tổ chức Lễ công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam tại Nhà máy điện phân Nhôm Đắk Nông, Khu công nghiệp Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng.
HC
(Thanh tra) - Gia Lai đang tăng tốc triển khai hàng loạt dự án điện theo Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII. Tuy nhiên, để khơi thông nguồn lực đầu tư và phát huy hết tiềm năng các dự án, tỉnh cần tháo gỡ các điểm nghẽn về quy hoạch, giá điện và hạ tầng truyền tải.
Chu Tuấn
Văn Thanh
Thu Huyền
Thanh Hoa
Văn Thanh
Đan Quế
Thanh Lương
B.S
TS.Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ
Đăng Tân
Nhóm PV Miền Trung
B.S
Dương Nguyễn
Nguyễn Thanh
Hòa Bình