Theo dõi Báo Thanh tra trên
Lê Phương
Thứ ba, 11/04/2023 - 16:56
(Thanh tra) - Liên Bộ Công thương - Tài chính vừa có thông báo điều chỉnh giá xăng, dầu kể từ 15h ngày 11/4 với mức tăng đến hơn 1.100 đồng sau thời gian giữ ổn định. Như vậy từ đầu năm đến nay, mặt hàng xăng đã có 7 lần tăng, 3 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.
Từ đầu năm đến nay, mặt hàng xăng đã có 7 lần tăng, 3 lần giảm và 1 lần giữ nguyên. Ảnh: LP
Cụ thể, xăng E5RON92 tăng 1.091 đồng/lít, sau khi điều chỉnh có giá không cao hơn 23.173 đồng/lít (thấp hơn xăng RON95-III 1.072 đồng/lít); xăng RON95-III (loại phổ biến trên thị trường ở vùng 1) tăng 1.120 đồng/lít, sau khi điều chỉnh có giá bán không cao hơn 24.245 đồng/lít.
Các mặt hàng dầu cũng tăng mạnh. Cụ thể, dầu điêzen 0.05S tăng 719 đồng/lít, lên mức 20.149 đồng/lít; dầu hỏa tăng 702 đồng/lít lên mức 19.739 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 765 đồng/kg có giá bán hơn 15.194 đồng/kg.
Để có mức giá như trên, Liên Bộ Công thương - Tài chính cho biết, kỳ điều chỉnh này không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu điêzen và dầu hỏa nhưng chi Quỹ Bình ổn đối với mặt hàng dầu mazut ở mức 300 đồng/kg. Thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 150 đồng/lít (kỳ trước 300 đồng/lít), xăng RON95 ở mức 300 đồng/lít (như kỳ trước); dầu điêzen ở mức 300 đồng/lít (như kỳ trước); dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít (như kỳ trước); dầu mazut ở mức 0 đồng/kg (kỳ trước 300 đồng/kg).
Việc giá xăng dầu tăng mạnh khiến cho các doanh nghiệp đầu mối siết lại chiết khấu chi cho các đại lý, nguồn cung hàng đưa ra nhỏ giọt.
Theo các thương nhân phân phối và đại lý bán lẻ xăng dầu, từ nhiều ngày qua việc nhập hàng bị hạn chế, nếu không thì phải chấp nhận mua hàng với mức chiết khấu thấp chỉ vài trăm đến 0 đồng.
Mặc dù nguồn cung trên thị trường không thiếu nhưng do mức chiết khấu thấp nên các đại lý bán lẻ cho rằng kinh doanh ngày càng khó khăn do thua lỗ. Mức chiết khấu cao trừ đi các chi phí, doanh nghiệp hầu như không có lãi.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã có ý kiến chỉ đạo cụ thể đối với một số dự án nguồn điện.
Thanh Giang
(Thanh tra) - Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định như vậy trong phát biểu thông điệp chính sách tại Hội nghị Thượng đỉnh Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G) Việt Nam năm 2025, vừa diễn ra chiều nay (16/4).
Thu Huyền
Trần Quý
Văn Thanh
Kim Thành
Thái Hải
Thanh Hoa
Kim Thành
Trung Hà
Trần Kiên
Văn Thanh
Văn Thanh
PV
PV
Văn Thanh
Nam Dũng