Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Gia Lai khẳng định tầm nhìn phát triển bền vững

Bảo Trân

Thứ sáu, 29/08/2025 - 18:33

(Thanh tra) - Trong không khí cả nước hân hoan kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư năm 2025. Sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm cụ thể hóa Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời mở rộng cầu nối hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước, đưa tiềm năng, lợi thế to lớn của Gia Lai trở thành động lực phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.

Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2025. Ảnh: BT

Hội nghị có sự hiện diện của đại diện các cơ quan ngoại giao, trong đó có ông Brent Stewart – Phó Tổng Lãnh sự Australia tại TP Hồ Chí Minh; ông Lý Bồi Lâm – Phó Lãnh sự Trung Quốc tại Đà Nẵng.

Về phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai có đồng chí Hồ Quốc Dũng – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Anh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Ngọc Lương – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai.

Quang cảnh Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2025. Ảnh: PV

Hội nghị còn có sự tham dự của các chuyên gia kinh tế, du lịch hàng đầu như PGS.TS Trần Đình Thiên – Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam; PGS.TS Phạm Trung Lương – Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Du lịch, Thành viên Tổ chuyên gia Tư vấn Quy hoạch Quốc gia; TS Trần Du Lịch – Ủy viên Hội đồng Tư vấn Chính sách tiền tệ Quốc gia; cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các tỉnh bạn, cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư trong, ngoài nước.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Anh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: Doanh nghiệp và nhà đầu tư luôn được tỉnh xác định là động lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Với phương châm “thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh”, Gia Lai đã và đang ban hành nhiều chính sách ưu đãi vượt trội về đất đai, thuế, tín dụng đối với các lĩnh vực trọng điểm, đồng thời triển khai cơ chế “một cửa, một đầu mối” nhằm rút ngắn một nửa thời gian giải quyết thủ tục so với quy định của Trung ương.

đồng chí Phạm Anh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Gia Lai xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả; chuyển mạnh từ mô hình “quản lý, kiểm soát” sang “kiến tạo, đồng hành, phục vụ”. Tỉnh cũng chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hạ tầng đồng bộ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đồng thời thành lập tổ công tác đặc biệt để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

“Với tinh thần cầu thị và trách nhiệm cao nhất, Gia Lai cam kết kiến tạo môi trường đầu tư an toàn, hấp dẫn và hiệu quả, trở thành điểm đến tin cậy, lâu dài của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước” – Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.

Sau khi sáp nhập, Gia Lai trở thành một trong những địa phương có quỹ đất công nghiệp lớn nhất cả nước với 2 Khu kinh tế, 24 khu công nghiệp (KCN) và 99 cụm công nghiệp (CCN), tổng diện tích gần 15.000 ha. Các khu, cụm công nghiệp này được phân bố dọc theo những tuyến giao thông huyết mạch Đông – Tây, tuyến ven biển và khu vực cửa khẩu quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư triển khai dự án quy mô lớn, gắn kết chuỗi sản xuất – chế biến – tiêu thụ, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.

Trong đó, Khu kinh tế Nhơn Hội (khoảng 14.308 ha) đang được quy hoạch thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, đô thị ven biển hiện đại, là hạt nhân phát triển khu vực phía Đông tỉnh, nổi bật với KCN Becamex VSIP Bình Định – điểm đến hấp dẫn của nhiều tập đoàn lớn. Bên cạnh đó, Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (khoảng 41.515 ha) giữ vai trò cửa ngõ giao thương với Campuchia và tiểu vùng sông Mê Kông, có nhiều lợi thế phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ logistics và kinh tế cửa khẩu.

Đáng chú ý, tỉnh đã chủ động ban hành chính sách giá thuê hạ tầng cạnh tranh, chỉ từ 25 – 60 USD/m²/50 năm, thấp hơn so với nhiều địa phương khác, qua đó mở ra cơ hội lớn để thu hút các nhà đầu tư chiến lược trong nhiều lĩnh vực.

Đặc biệt, ngày 19/8/2025, tại xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai đã khởi công KCN Phù Mỹ – Giai đoạn 1 với quy mô 437 ha, tổng vốn đầu tư hơn 4.500 tỷ đồng. Đây được coi là dự án động lực, mang tầm chiến lược, hướng tới phát triển xanh, thân thiện môi trường, phù hợp với mục tiêu Net Zero. Khi hoàn thành vào năm 2028, KCN Phù Mỹ sẽ trở thành trung tâm sản xuất công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, logistics và nghiên cứu – phát triển, đồng thời tạo hạt nhân liên kết ngành, thúc đẩy thương mại – dịch vụ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đặc biệt, ngày 19/8/2025, tại xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai đã khởi công KCN Phù Mỹ – Giai đoạn 1. Ảnh: BT

Sự hình thành và phát triển đồng bộ của các Khu kinh tế, KCN và CCN không chỉ khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh Gia Lai trong hiện thực hóa chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mà còn tạo bước đột phá trong thu hút đầu tư, nâng cao sức cạnh tranh, đưa Gia Lai trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ phát triển công nghiệp – dịch vụ của cả nước.

Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2025 không chỉ là dịp để địa phương giới thiệu tiềm năng, lợi thế và chính sách ưu đãi nổi trội, mà còn là cầu nối quan trọng gắn kết chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Với tinh thần cởi mở, đồng hành và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, Gia Lai đang từng bước khẳng định vị thế một điểm đến đầu tư an toàn, hấp dẫn và bền vững, góp phần đưa tỉnh trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực và cả nước trong giai đoạn tới.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

“Siêu đô thị” Thành phố Hồ Chí Minh vươn mình sau sáp nhập, thu hút FDI chất lượng cao

“Siêu đô thị” Thành phố Hồ Chí Minh vươn mình sau sáp nhập, thu hút FDI chất lượng cao

(Thanh tra) - Sau khi sáp nhập mở rộng địa giới, Thành phố Hồ Chí Minh mới đã nhanh chóng khẳng định vị thế là địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Trong 10 tháng đầu năm 2025, Thành phố đã thu hút được khoảng 7,23 tỷ USD, tăng 28,67% so với cùng kỳ năm 2024 - mức tăng trưởng cho thấy sức hút đặc biệt của trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước. Thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu trở thành đầu tàu kinh tế và trung tâm kết nối thương mại, đầu tư.

Nhật Minh

14:33 05/12/2025
Đẩy nhanh tiến độ các dự án cao tốc Bắc - Nam về đích đúng kế hoạch

Đẩy nhanh tiến độ các dự án cao tốc Bắc - Nam về đích đúng kế hoạch

(Thanh tra) - Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 11894/VPCP-CN ngày 3/12/2025 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Trưởng Đoàn công tác số 3 về việc đẩy nhanh tiến độ các dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Chí Thạnh - Vân Phong, Vân Phong - Nha Trang và các dự án thành phần 1, 3 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.

T. Minh

15:04 04/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm