Theo dõi Báo Thanh tra trên
Vũ Linh - Nam Phong
Thứ bảy, 25/11/2023 - 15:11
(Thanh tra) - Ngày 23/11/2023, ông Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã ký Quyết định số 718/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho Dự án “Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp (CCN) Ia Grai”. CCN ở huyện Ia Grai, Gia Lai có tổng đầu tư là 200 tỷ đồng.
CCN sẽ giúp huyện Ia Grai phát triển về kinh tế, xã hội. Ảnh: Nam Phong
Dự án có quy mô 52,69 ha, nhằm cung cấp mặt bằng sạch, đầy đủ hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho các dự án đầu tư, sản xuất, gia công, chế biến. Vị trí CCN được đặt tại làng Blang, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, Gia Lai. Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án là 200 tỷ đồng. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm.
Nhà đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Đầu tư CCN Ia Grai - Gia Lai 3. Với quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, UBND tỉnh Gia Lai đề nghị các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Xây dựng và UBND huyện Ia Grai giám sát việc đầu tư, hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện đúng trình tự thủ tục liên quan về đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng, quy hoạch, xây dựng…
Ông Lê Ngọc Quý, Chủ tịch UBND huyện Ia Grai cho biết: “Dự án sẽ giúp huyện và tỉnh chế biến sâu, bảo quản được các sản phẩm về nông nghiệp, thủy sản để xuất khẩu... Ngoài ra, là nơi cung ứng lớn về ngành may mặc và giày da trong và ngoài nước”. Theo ông Quý, dự án CCN sẽ là đòn bẩy kinh tế cho huyện, tạo sức bật cho tỉnh Gia Lai tăng tốc phát triển.
Trước đó, ngày 13/11, Báo Thanh tra có bài viết “Gia Lai: Vì sao chưa hình thành CCN 200 tỷ đồng? phản ánh, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai đang quy hoạch xây dựng CCN - tiểu thủ công nghiệp với quy mô đầu tư 200 tỷ đồng. CCN sẽ tạo việc làm cho 3.500-4.500 lao động, là nơi cung ứng các sản phẩm chế biến từ nông, thủy sản, thực phẩm chế biến sâu để xuất khẩu. Dự án CCN phù hợp với chủ trương kêu gọi đầu tư, quy mô, diện tích, mật độ xây dựng, các chỉ tiêu sử dụng đất, kết nối hạ tầng, cơ bản phù hợp với quy hoạch của UBND huyện đã phê duyệt.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Khi cả thế giới chứng kiến sự bùng nổ của nền Kinh tế không gian cận biên hay còn gọi là Kinh tế không gian tầm thấp (Low Altitude Economy – LAE), Việt Nam nổi bật với một doanh nghiệp đang tiên phong định hình nền kinh tế mới này, từ học thuyết đến sản phẩm cụ thể.
PV
(Thanh tra) - Giữa những ngày cuối năm 2025, khi gió mùa Đông Bắc tràn về, trên công trường cầu vượt đường sắt Bắc – Nam thuộc tuyến Đại lộ Đông – Tây, tỉnh Thanh Hóa, hàng trăm cán bộ kỹ thuật, công nhân cùng máy móc vẫn vận hành không ngơi nghỉ. Đội nắng, thắng mưa, làm việc “ba ca bốn kíp”, tất cả đang dồn lực cho mục tiêu chung: hoàn thành dự án, thông xe kỹ thuật đúng ngày 19/12/2025, một dấu mốc quan trọng chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Văn Thanh
Chu Tuấn
Hải Hà
Hải Hà
Đông Hà
Thu Huyền
Thái Hải
Trung Hà
Thái Minh
Trọng Tài
PV
Trần Quý
Hoàng Hưng
Thái Minh
PV
Trung Hà
T. Minh