Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thu Huyền
Thứ ba, 06/08/2024 - 16:23
(Thanh tra) - Ngày 6/8, UBND tỉnh Đồng Tháp có Quyết định số 638/QĐ-UBND-HC về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý và phân bổ (thanh toán chi phí tất toán công trình hoàn thành đợt 2).
Điểm cầu Đồng Tháp tại Hội nghị trực tuyến của Thường trực Chính phủ về thúc đẩy đầu tư công. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Đồng Tháp
Theo đó, UBND tỉnh Đồng Tháp giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý và phân bổ (thanh toán chi phí tất toán công trình hoàn thành đợt 2) với số tiền là: 46.118.445.000 đồng.
Trong đó, kế hoạch đầu tư công nguồn xổ số kiến thiết do tỉnh quản lý và phân bổ năm 2024 là 42.262.070.000 đồng (gồm 16 dự án); kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách tập trung do tỉnh quản lý và phân bổ năm 2024 là 3.856.375.000 đồng (gồm 6 dự án).
UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu chủ đầu tư các công trình, dự án được bố trí kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Nhà nước chịu trách nhiệm hoàn tất thủ tục, thanh, quyết toán, tất toán vốn đầu tư các công trình, dự án theo đúng quy định về đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao.
Kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Tháp báo cáo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công.
Đối với Sở Tài chính, UBND tỉnh Đồng Tháp giao chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Tháp tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công năm 2024 của tỉnh theo đúng quy định hiện hành.
Năm 2024, tổng số vốn kế hoạch đầu tư công của tỉnh Đồng Tháp (kể cả vốn năm 2023 kéo dài chuyển sang) là 6.929,543 tỷ đồng. Tính đến ngày 15/7/2024, tỉnh đã giải ngân được 2.810,172 tỷ đồng, đạt 40,55% kế hoạch của tỉnh và đạt 41,27% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Phát biểu tại Hội nghị công bố Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt quan trọng của sự kiện, không chỉ đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của địa phương mà còn thể hiện tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược và quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh trong khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để tạo dựng các động lực tăng trưởng mới.
(Thanh tra) - Đắk Lắk đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với không gian rộng lớn hơn, vị thế chiến lược cao hơn và khát vọng trở thành cực tăng trưởng của khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ.
Chu Tuấn
Thanh Hoa
Trần Quý
Thư Ký
Minh Nghĩa
Song Việt
Trọng Tài
Thu Huyền
Đỗ Quyên
Lê Hữu Chính
Hoàng Hưng