Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Thứ hai, 30/08/2021 - 15:15
(Thanh tra) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định đóng cửa mỏ đất sét làm gạch ngói ở xã Đông Văn, huyện Đông Sơn của Công ty Cổ phần Xây dựng HanCop.2, đồng thời thu hồi 9.730m2 đất giao cho xã Đông Văn quản lý.
Một khu đất của Công ty HanCop.2 được thuê nhưng đã đào thành ao sâu lấy đất làm gạch. Ảnh: VT
Theo đó, yêu cầu đóng cửa mỏ đất sét làm gạch ngói xã Đông Văn, huyện Đông Sơn đã cấp cho Công ty Cổ phần Xây dựng K2 (nay là Công ty Cổ phần Xây dựng HanCop.2) tại Quyết định số 2567/QĐ-UBND ngày 8/8/2011 của UBND tỉnh Thanh Hóa.
Việc đóng cửa mỏ nhằm quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác theo quy định của pháp luật.
Công ty Cổ phần Xây dựng HanCop.2 không phải cải tạo, phục hồi môi trường do khu vực mỏ đã đảm bảo an toàn, hình thành ao, xung quanh bờ ổn định, không có hiện tượng sạt lở.
Ngoài ra, UBND tỉnh Thanh Hóa còn thu hồi 9.730m2 đất của Công ty Cổ phần Xây dựng HanCop.2 giao cho UBND xã Đông Văn, huyện Đông Sơn quản lý. Vị trí khu đất được xác định theo trích lục bản đồ kèm theo Quyết định số 2567/QĐ-UBND ngày 8/8/2011 của UBND tỉnh.
Trách nhiệm của UBND huyện Đông Sơn chủ động, phối hợp với đơn vị có đất là Công ty Cổ phần HanCop.2 bàn giao lại diện tích đất đã được thu hồi nêu trên cho UBND xã Đông Văn quản lý theo quy định của pháp luật.
Cục Thuế Thanh Hóa đôn đốc Công ty Cổ phần Xây dựng HanCop.2 thực hiện đầy đủ các khoản thuế, phí và nghĩa vụ tài chính có liên quan đang còn nợ ngân sách Nhà nước theo quy định.
Được biết, Công ty Cổ phần Xây dựng HanCop.2 có 2 nhà máy sản xuất gạch tuynen ở xã Đông Văn và Đông Quang, đóng trên địa bàn huyện Đông Sơn. Trong thời gian qua, do làm ăn thua lỗ, nợ thuế, bảo hiểm xã hội của người lao động, đến nay, các nhà máy sản xuất gạch này đã ngừng hoạt động, công nhân mất việc làm, liên tục có khiếu nại đến các cơ quan chức năng để đòi quyền lợi.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều nay (5/12), tại Hà Nội, Báo Xây dựng tổ chức talkshow “Bứt phá hạ tầng đường sắt: Cơ chế, chính sách và kỳ vọng mới” với sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực đường sắt.
Trần Quý
(Thanh tra) - Sau khi sáp nhập mở rộng địa giới, Thành phố Hồ Chí Minh mới đã nhanh chóng khẳng định vị thế là địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Trong 10 tháng đầu năm 2025, Thành phố đã thu hút được khoảng 7,23 tỷ USD, tăng 28,67% so với cùng kỳ năm 2024 - mức tăng trưởng cho thấy sức hút đặc biệt của trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước. Thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu trở thành đầu tàu kinh tế và trung tâm kết nối thương mại, đầu tư.
Nhật Minh
T. Minh
T. Minh
Nam Dũng
Nhật Minh
Trí Vũ
Trí Vũ
Cảnh Nhật
T.Vân
Minh Nguyệt
Hương Giang
Hương Trà
Trung Hà
Hoàng Nam
PV
Minh Anh
Hải Lương