Theo dõi Báo Thanh tra trên
Anh Minh
Thứ ba, 19/03/2024 - 09:16
(Thanh tra) - Từng kỳ vọng các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh Đắk Nông sẽ là “đòn bẩy” đưa tỉnh này phát triển nhanh, bền vững với mảng năng lượng tái tạo. Thế nhưng, đến thời điểm này, các chủ đầu tư đã rót hơn 7.000 tỷ đồng vào 5 dự án. Tuy nhiên, các dự án này đang bị “đắp chiếu” vì bị vướng quy hoạch thăm dò quặng bô xít nên chưa thể đi vào hoạt động, vận hành thương mại.
Đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng, nhiều dự án điện gió ở Đắk Nông “đắp chiếu”. Ảnh: Anh Minh
Theo báo cáo của UBND tỉnh Đắk Nông, trên địa bàn đang có 6 dự án điện gió nhưng đến nay chỉ 1 dự án đi vào hoạt động. 5 dự án còn lại thì 1 dự án đã hoàn thành nhưng chưa thể vận hành thương mại, 1 dự án chưa thể triển khai, 3 dự án còn lại đang đầu tư, cụ thể:
Dự án do Công ty Cổ phần điện gió Nam Bình, địa điểm thực hiện tại huyện Đắk Song với tổng vốn đầu tư 1.023 tỷ đồng. Nhà đầu tư đã tiến hành đầu tư xây dựng (09/09 trụ tuabin) và đã hoàn thành tháng 10/2021. Tuy nhiên, tại thời điểm thử nghiệm vận hành thương mại (COD) tốc độ gió thấp và thời gian ngắn dẫn đến chưa được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) công nhận COD theo cơ chế giá FIT, do vậy, dự án chưa được phát điện thương mại do chưa đủ điều kiện hưởng cơ chế giá FIT của Nhà nước quy định (hạn cuối 31/10/2021).
Dự án Nhà máy điện gió Đắk N’Drung 1 (do Công ty TNHH MTV Năng lượng Đắk N’Drung Đắk Nông) thực hiện tại xã Thuận Hà, xã Đắk N’Drung và xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song với tổng vốn đầu tư trên 3.902 tỷ đồng. Đến nay, Dự án đang xây dựng 4/25 trụ tuabin, giá trị ước đạt 1.500 tỷ đồng và chưa nghiệm thu đưa vào hoạt động.
Dự án Nhà máy điện gió Đắk N’Drung 2 (do Công ty TNHH MTV Năng lượng Đắk N’Drung Đắk Nông-1) thực hiện tại huyện Đắk Song với tổng vốn đầu tư trên 3.314 tỷ đồng. Đến nay, Dự án đang xây dựng 21/28 trụ tuabin, giá trị ước đạt 1.800 tỷ đồng và chưa nghiệm thu đưa vào hoạt động.

Thời điểm bắt đầu xây dựng các dự án đã liên tục xảy ra xô xát giữa người của dự án điện gió với cư dân sống gần dự án. Ảnh: Anh Minh
Dự án Nhà máy điện gió Đắk N’Drung 3 (do Công ty TNHH MTV Năng lượng Đắk N’Drung Đắk Nông -2) thực hiện tại huyện Đắk Song với tổng vốn đầu tư trên 3.309 tỷ đồng. Đến nay, Dự án đã xây dựng 23/28 trụ tuabin, giá trị ước đạt 2.500 tỷ đồng và chưa nghiệm thu đưa vào hoạt động.
Dự án Nhà máy điện gió Asia Đắk Song 1 (Công ty TNHH Asia Energy) thực hiện tại huyện Đắk Song với tổng vốn đầu tư 1.693 tỷ đồng. Đến nay, do vướng mắc quy hoạch thăm dò quặng bauxit, nên Dự án chưa thể hoàn thiện thủ tục đất đai, xây dựng và các thủ tục khác có liên quan, do đó Nhà đầu tư chưa thể triển khai xây dựng.
Như vậy, đến nay 5 dự án trên đã được chủ đầu tư rót hơn 7.000 tỷ đồng nhưng đang bị “đắp chiếu”.
Theo lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông, các dự án bị vướng quy hoạch thăm dò quặng bauxit nên chưa thể đi vào hoạt động, vận hành thương mại. Điều này đã được Thanh tra Chính phủ kết luận vi phạm vào năm 2023. Theo đó, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án điện gió nằm trong quy hoạch thăm dò quặng bô xít được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 167/2007/QĐ-TTg ngày 1/11/2007.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 25/9, Bí thư Thành uỷ Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái dự Lễ khởi công Dự án Khu nhà ở xã hội tại Khu dân cư số 3, khu phía Bắc thuộc Khu đô thị Tây Nam được tổ chức tại phường Đa Mai, thành phố Bắc Ninh.
PV
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Tài chính Canada đã trao đổi về các định hướng hợp tác tài chính và hợp tác phát triển trong giai đoạn tới, đặc biệt là nội dung nhằm triển khai kế hoạch thực hiện.
H.T
Hải Hà
Dân Lương
Văn Thanh
Đăng Tân
Trần Quý
Đan Quế
Văn Thanh
Trần Quý
Thái Nam
Hải Hà
Đan Quế
Nguyễn Thanh
Trọng Tài
Thái Hải