Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cao Bằng: Giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia phải hoàn thành trước ngày 31/12/2025

Trung Hà

Thứ ba, 23/09/2025 - 18:59

(Thanh tra) - Ngày 23/9/2025, tại buổi kiểm tra tình hình triển khai, giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia tại xã Yên Thổ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng lưu ý việc giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã phải hoàn thành 100% trước ngày 31/12/2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Văn Thạch kết luận buổi kiểm tra. Ảnh: Báo Cao Bằng

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Thái Học, Thái Sơn, Yên Thổ, xã Yên Thổ thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025. Đến ngày 15/9/2025, địa phương đã giải ngân trên 71% vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, hơn 92% vốn xây dựng nông thôn mới.

Nhiều dự án hỗ trợ sản xuất cây hồi, sa nhân, quế và hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo hoàn thành, giải ngân đạt 100%. Tuy nhiên, Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi mới đạt gần 28%; một số tiểu dự án về giáo dục nghề nghiệp, việc làm, cải thiện dinh dưỡng, truyền thông giảm nghèo chưa triển khai do địa hình phức tạp, thiếu nguồn lực đầu tư, tỷ lệ hộ nghèo còn cao.

Đối với dự án đường Sơn Lập - Yên Thổ dài 17,7 km, trong đó 11,2 km đi qua xã Yên Thổ. Mặc dù đã bàn giao phần lớn mặt bằng, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Tại xóm Khên Lền, mặc dù đã chi trả cho 16 hộ, song còn 7 hộ có đất rừng phòng hộ chưa đủ điều kiện bồi thường, chưa bàn giao mặt bằng. Tại xóm Bản Chang 2, có 8 hộ chưa nhất trí với phương án bồi thường, chủ yếu do vướng mắc về đơn giá đất đai, hoa màu và tài sản. UBND xã Yên Thổ cam kết tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng, bảo đảm tiến độ dự án.

Kết luận buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch nhấn mạnh: Yêu cầu xã Yên Thổ chủ động trong công tác quy hoạch, lưu ý việc giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia phải hoàn thành 100% trước ngày 31/12/2025, đồng thời rà soát, phân bổ nguồn vốn hợp lý, linh hoạt áp dụng cơ chế chỉ định thầu đối với các gói dưới 2 tỷ đồng để bảo đảm tiến độ. Về giải phóng mặt bằng dự án đường Sơn Lập - Yên Thổ, yêu cầu UBND xã phối hợp với chủ đầu tư và các cơ quan liên quan dứt điểm trong tháng 9, vận dụng các quy định về hỗ trợ khác để tháo gỡ vướng mắc, không để chậm tiến độ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng ghi nhận kiến nghị của địa phương về đầu tư trung tâm xã, kết nối giao thông và bổ sung quy hoạch khai thác khoáng sản, đồng thời đề nghị lãnh đạo xã tăng cường xuống cơ sở, nắm bắt tình hình, đoàn kết nội bộ, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu đưa Yên Thổ trở thành trung tâm phát triển xứng tầm trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Văn Thạch khảo sát khu Dự án Bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai Nà Tè, xóm Nà Ca, xã Bảo Lâm. Ảnh: Báo Cao Bằng

Trước đó, đoàn công tác đã đến khảo sát khu Dự án Bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai Nà Tè, xóm Nà Ca, xã Bảo Lâm. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 13 tỷ đồng, đã hoàn thành, nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng từ ngày 6/6/2025, giúp 14 hộ dân ổn định cuộc sống.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Đắk Lắk quyết tâm giữ nhịp độ thi công Dự án thành phần 2 cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột

Đắk Lắk quyết tâm giữ nhịp độ thi công Dự án thành phần 2 cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột

(Thanh tra) - Trực tiếp kiểm tra công trường những ngày đầu xuân, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk khẳng định quyết tâm đồng hành cùng chủ đầu tư, nhà thầu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm giữ vững tiến độ Dự án thành phần 2 cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột, phấn đấu hoàn thành đúng các mốc quan trọng theo chỉ đạo của Chính phủ.

10:56 04/02/2026
Bản hòa âm mới trên công trình trọng điểm

Bản hòa âm mới trên công trình trọng điểm

(Thanh tra) - Mùa Xuân không chỉ theo gió về trên những mái nhà, góc phố, mà còn lan tỏa trên các công trường của những dự án trọng điểm. Giữa mênh mang sương sớm và cái nắng hanh cuối Đông, tiếng máy hòa cùng nhịp búa, nhịp khoan vang lên như một bản hòa âm tươi mới. Ở đó, hàng nghìn kỹ sư, công nhân vẫn bền bỉ bám công trường, mang theo niềm tin của mùa mới, để mỗi khối bê tông đổ xuống không chỉ dựng xây công trình, mà còn góp nhịp cho một mùa Xuân đang lớn dần lên cùng nhịp phát triển của đất nước.

Nguyễn Điểm

06:25 04/02/2026

Tin mới nhất

Xem thêm