Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hải Hà
Thứ ba, 08/04/2025 - 21:53
(Thanh tra) - Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh chỉ đạo, huyện Gia Bình xem xét thành lập Ban Giám sát cộng đồng, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tiêu cực trong giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện dự án Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình.
Bắc Ninh không để tiêu cực trong giải phóng mặt bằng dự án Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình.. Ảnh: I.T
Chiều 8/4, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị báo cáo tiến độ thực hiện công tác GPMB dự án Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình.
Dự án Cảng hàng Không Quốc tế Gia Bình đang thực hiện dự án thành phần, hỗ trợ, tái định cư, hoàn trả hạ tầng kỹ thuật, GPMB diện tích 408,5 ha, tổng mức đầu tư 5.476 tỷ đồng.
Giai đoạn 1 (125ha), tổng mức đầu tư đã được phê duyệt 887 tỷ đồng, hiện đã GPMB và giao đất cho chủ đầu tư - Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động 124,7ha.
Đến nay, còn 2 hộ dân có đất ở chưa bồi thường GPMB do chưa có dự án đất ở tái định cư; triển khai 2/10 công trình hoàn trả đã được phê duyệt là trường mầm non trung tâm và đường vào trường mầm non trung tâm; 8 công trình còn lại do vướng vào ranh giới dự kiến giai đoạn 2.
Giai đoạn 2 (283,8 ha), qua rà soát hiện trạng có khoảng 595 hộ dân có đất ở phải di dời; đã kiểm đếm được 373/595 hộ, đạt 63%; kiểm đếm xong 1.529 ngôi mộ thông thường và 135 mộ có kiến trúc đặc biệt/1.664 ngôi mộ phải di chuyển; tổng giá trị bồi thường giai đoạn 2 và xây dựng các công trình hoàn trả, dự kiến 4.589 tỷ đồng.

Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh chỉ đạo không để tiêu cực trong giải phóng mặt bằng dự án Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình. Ảnh: H.A
Đến nay, UBND huyện Gia Bình đã tổ chức họp với các địa phương có nghĩa trang phải di rời, thống nhất địa điểm chuyển đến; tuyên truyền thường xuyên, liên tục chủ trương thực hiện dự án sân bay, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân, nhằm hoàn thành công tác GPMB trong thời gian sớm nhất.
Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, xem xét phương án đẩy nhanh di dời mồ mả trong tháng 3, trùng dịp thanh minh, thuận lợi về phong tục và góp phần tháo gỡ vướng mắc trong GPMB; rà soát kiểm đếm tiến độ, thống nhất địa điểm di chuyển và làm rõ khó khăn do chưa xác định ranh giới quy hoạch, chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư…
Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn đề nghị, đến ngày 11/4, Sở Xây dựng cung cấp ranh giới quy hoạch và diện tích đất dự trữ mở rộng không gian sân bay; huyện Gia Bình khẩn trương giao đất tái định cư cho 2 hộ gia đình; đồng ý chủ trương hỗ trợ tiền thuê nhà cho các hộ đồng thuận di dời.
Đối với các trường mầm non, UBND huyện sớm chuyển hồ sơ đề nghị giao đất để xây dựng dứt điểm; phấn đấu 30/5 phải hoàn thành GPMB diện tích đất nông nghiệp; quyết tâm di chuyển xong phần mộ chí trong tháng 3 (âm lịch).
Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, trong đó ưu tiên việc xác định ranh giới quy hoạch để hoàn thành công tác kiểm đếm, tạo tiền đề cho các bước tiếp theo. Công việc trước mắt phải hoàn trả nốt mặt bằng dự án giai đoạn 1, thực hiện ngay tái định cư cho 2 hộ dân.
Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị UBND huyện Gia Bình thực hiện ngay phương án tuyên truyền, vận động di chuyển mộ ra nghĩa trang mới; xem xét thành lập Ban Giám sát cộng đồng; thực hiện kỹ lưỡng kiểm đếm mồ mả, có sự giám sát của người dân, Ban Giám sát, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tiêu cực trong GPMB thực hiện dự án…
Ngày 3/4/2025, Bộ Xây dựng đã ban hành quyết định điều chỉnh bổ sung sân bay Gia Bình vào Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Cảng có tên gọi là Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình; quy mô, cấp sân bay: 4E; công suất thiết kế dự kiến khoảng 5 triệu hành khách/năm thời kỳ 2021-2030; khoảng 15 triệu hành khách/năm tầm nhìn đến năm 2050.
Diện tích đất dự kiến khoảng 408,5 ha; ước tính chi phí đầu tư theo quy hoạch khoảng 25.614 tỉ đồng thời kỳ 2021-2030.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tỉnh Điện Biên đang bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng kinh tế xanh, thông minh, hiện đại và bền vững, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ đạo, cùng với phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân.
Trần Kiên
(Thanh tra) - Hôm nay (13/11), tại Hà Nội, Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức Tọa đàm “Sức hút của các lớp tài sản”. Buổi Tọa đàm có sự tham gia của các chuyên gia kinh tế đầu ngành và các thành viên dày dặn kinh nghiệm trên thị trường.
Trần Quý
Văn Thanh
Thúy Nhài
T. Minh
Trang Nguyệt
UBND xã Tây Yên Tử
Thư Ký
Đông Hà
Thùy Dương
Minh Tân
Minh Nguyệt
Hải Hà
Vũ Anh
Trung Hà
Hữu Anh
Trí Vũ
PV