Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hoàng Long
Thứ ba, 21/10/2025 - 11:01
(Thanh tra) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh chỉ đạo, đôn đốc tiến độ triển khai quy hoạch chi tiết các khu nghĩa trang và tái định cư phục vụ dự án giải phóng mặt bằng sân bay Gia Bình, tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình đến thủ đô Hà Nội.
Sân bay Gia Bình có công suất 5 triệu hành khách/năm và 250.000 tấn hàng hóa/năm. Ảnh: IT
Các sở, ngành, địa phương và đơn vị tư vấn đã có báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500: Khu tái định cư tại xã Gia Bình; Khu tái định cư và công viên nghĩa trang tại xã Trung Chính và xã Lương Tài; Công viên nghĩa trang tại xã Đại Lai.
Trên cơ sở báo cáo của các sở, ngành, địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Sở Xây dựng, đơn vị tài trợ, tư vấn thiết kế và các sở ngành, địa phương có liên quan rà soát kỹ lưỡng các đồ án quy hoạch chi tiết đảm bảo theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, xã hội phục vụ đời sống sinh hoạt cho người dân tái định cư.
Theo đó, đối với các khu tái định cư tại xã Gia Bình, xã Lương Tài và Trung Chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo quan điểm nhất quán là cần ưu tiên lựa chọn phương án quy hoạch tốt nhất cho các khu tái định cư, với mục đích giúp cho Nhân dân có cuộc sống tốt hơn khi phải di chuyển đến nơi ở tái định cư.
Bên cạnh đó, Sở Xây dựng bổ sung các hạng mục công trình như nhà ở xã hội (cao tầng), thương mại dịch vụ, chợ dân sinh, bãi đỗ xe kết hợp không gian cây xanh, các điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt (ga rác) và các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật khác có liên quan,…
Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng, đơn vị tài trợ, tư vấn thiết kế và các sở ngành, địa phương có liên quan nghiên cứu phương án xử lý nước thải sinh hoạt theo công nghệ Jokaso; loại bỏ hệ thống bể phốt trong xử lý nước thải sinh hoạt; nghiên cứu phương án quy hoạch lô đất ở liền kề có lối đi bộ phía sau; các lô đất liền kề có thể sử dụng đa chức năng cho cả ở kết hợp thương mại, dịch vụ nhằm tạo thu nhập ổn định cho chủ đất và sức sống lâu bền cho đô thị; tạo không gian, cảnh quan kiến trúc tại các khu đình, chùa, nhà thờ, các điểm di tích, … để phục vụ đời sống tinh thần và vật chất cho người dân và giáo dân trong vùng dự án; đặc biệt là tăng diện tích đối với các công trình tôn giáo, tín ngưỡng (trước đây không gian thờ tự, sân vườn, cảnh quan còn nhỏ, chật hẹp); cập nhật các giải pháp thiết kế hạ tầng kỹ thuật như vỉa hè, cây xanh, công trình công cộng, bố trí linh hoạt vườn mưa, giếng thấm để đảm bảo khu tái định cư có tính thấm cao.
Đối với Công viên nghĩa trang tại xã Đại Lai, UBND xã Đại Lai khẩn trương hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục có liên quan, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.
Về đề nghị của UBND xã Gia Bình đối với việc di chuyển “Nghĩa trang Công giáo” của thôn Ngô Thôn, tỉnh Bắc Ninh giao UBND xã Gia Bình phối hợp với Sở Xây dựng rà soát, tìm vị trí, cập nhật vào đồ án để di chuyển nghĩa trang về vị trí mới.
Trước đó, thực hiện Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 2/9/2025, UBND tỉnh Bắc Ninh phát động phong trào thi đua “80 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng, 256 ngày đêm hoàn thành các dự án liên quan đến Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và 468 ngày đêm hoàn thành tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội - đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh”.
Mục tiêu là phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị, địa phương, tập thể, cá nhân, hộ gia đình và các tầng lớp Nhân dân có liên quan đến việc thực hiện giải phóng mặt bằng, các dự án, hạng mục công trình; thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu hoàn thành, đưa vào vận hành, khai thác hoạt động Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với thủ đô Hà Nội - đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh; tuyến đường kết nối tỉnh lộ 285B với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình; tuyến đường giữa Cảng hàng không quốc tế Gia Bình trong năm 2026.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều nay (5/12), tại Hà Nội, Báo Xây dựng tổ chức talkshow “Bứt phá hạ tầng đường sắt: Cơ chế, chính sách và kỳ vọng mới” với sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực đường sắt.
Trần Quý
(Thanh tra) - Sau khi sáp nhập mở rộng địa giới, Thành phố Hồ Chí Minh mới đã nhanh chóng khẳng định vị thế là địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Trong 10 tháng đầu năm 2025, Thành phố đã thu hút được khoảng 7,23 tỷ USD, tăng 28,67% so với cùng kỳ năm 2024 - mức tăng trưởng cho thấy sức hút đặc biệt của trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước. Thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu trở thành đầu tàu kinh tế và trung tâm kết nối thương mại, đầu tư.
Nhật Minh
T. Minh
T. Minh
Nam Dũng
Nhật Minh
Thư Ký
Trí Vũ
Kim Thành
Thu Huyền
Trần Quý
T. Minh
Trí Vũ
Lan Anh
T.Vân
Trung Hà
Minh Nguyệt
Nam Dũng