Theo dõi Báo Thanh tra trên
N. Phó
Thứ bảy, 03/02/2024 - 18:30
(Thanh tra) - Đó là quang cảnh nhiều chợ hoa Tết năm nay ở các tỉnh khu vực miền Trung. Hoa thì ít chủng loại, người bán hoa cũng ít; còn người mua thì không mấy mặn mà chọn chơi hoa như năm trước.
Quất cảnh ở khu vực miền Trung khá nhiều nhưng sức mua ít. Ảnh: N.P
Chỉ còn 1 tuần nữa là Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 gõ cửa từng nhà. Tết đến, Xuân về, nhiều người đến các chợ hoa mua sắm, trang trí nhà cửa như một nét Xuân đặc biệt. Thế nhưng, năm nay, chợ hoa Tết ở miền Trung có phần trầm lắng.
Khác với các năm trước, thời tiết năm nay khá thuận lợi cho người trồng hoa Tết. Mưa ít, lũ không có, nắng sớm sẽ giúp các loài hoa “đâm chồi nảy lộc”; hứa hẹn một mùa hoa Tết bội thu…
Ngược lại trên thị trường hoa Tết ghi nhận các loài hoa khá đơn điệu, không phong phú, đa dạng như những mùa hoa trước. Chủ yếu là cây quất cảnh, cúc, mai vàng, vạn thọ được bày bán; còn hoa lay ơn, hoa giấy, phong lan… ít xuất hiện.

Hoa mai nở rộ trước Tết Nguyên đán. Ảnh: N.P
Trên địa bàn TP Đà Nẵng tại khu vực đường 2/9, 30/4, đường Nguyễn Hữu Thọ, Điện Biên Phủ, Trường Chinh, Tôn Đức Thắng, Phạm văn Đồng, Võ Nguyên Giáp… những năm trước có rất nhiều điểm bán hoa với đủ sắc màu, thì Tết năm nay lưa thưa vài điểm bán hoa và chủng loại hoa bị hạn chế rất nhiều.
Quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) bố trí một khu đất rộng vài ha cạnh Trung tâm Hành chính quận nằm trên trục đường Nguyễn Sinh Sắc - Hoàng Thị Loan với hành trăm lô dành bán hoa Tết, nhưng năm nay mặt bằng bày bán hoa thu nhỏ chỉ gần 1/2 năm trước. Rất nhiều lô đất đã được đánh số, bắt điện, giăng dây để phục vụ bày bán hoa nhưng không thấy bóng dáng tiểu thương hợp đồng bày bán.

Hoa cúc khá nhiều nhưng chậm đơm hoa. Ảnh: N.P
Một chủ bán quất cảnh Hội An cho biết, giá mỗi chậu quật giao động từ 500 ngàn đến 3 triệu đồng/chậu, có chậu cao to được giá 6 - 7 triệu đồng/chậu; nhưng sức mua rất kém. Nếu ảm đạm như thế này, giáp Tết giá cả sẽ hạ nhiều hơn.
Cũng chung tình cảnh là các điểm bán quất cảnh, hoa cúc, vạn thọ… tại các điểm bán hoa ở Vĩnh Điện (thị xã Điện Bàn), Nam Phước (Duy Xuyên), Hà Lam (Thăng Bình), TP Tam Kỳ (thuộc tỉnh Quảng Nam); rồi các điểm bán hoa Tết ở Bình Sơn, Sơn Tịnh, Mộ Đức, TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) cũng thưa vắng hoa Tết và người mua hoa.

Cây đào miền Bắc có mặt ở chợ hoa Tết miền Trung nhưng khó tiêu thụ. Ảnh: N.P
Thị xã An Nhơn (Bình Định) được ví như “thủ phủ” của cây mai tứ quý, mỗi mùa hoa Tết cung ứng ra thị trường miền Trung hàng vạn chậu mai. Do nắng ấm kéo dài cây mai năm nay đơm hoa trước Tết hàng chục ngày nên khách mua cũng dè dặt và giá cả rớt thê thảm.
Bên cạnh các loài hoa truyền thống trong khu vực miền Trung, chợ hoa còn có nhiều điểm bán hoa đào Tết miền Bắc đưa ra và các loại đồ gỗ thủ công mỹ nghệ; nhưng người mua cũng rất ít lựa chọn mà chủ yếu khách đi tham quan.
Theo đánh giá của các chủ vườn hoa về nguyên nhân thị trường hoa Tết kém sôi động là do dịch bệnh Covid-19, suy thoái kinh tế ảnh hưởng kéo dài nên người trồng hoa thì lo ế ẩm không dám đầu tư nhiều; còn người mua thu nhập thấp nên không mặn mà chơi hoa Tết.

Chợ hoa Tết quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) ít quầy đăng ký bán hoa. Ảnh: N.P
Các chủ vườn hy vọng các ngày giáp Tết thị trường hoa sẽ sôi động hơn, còn người mua thì “ngũ dòm” chờ hạ giá mới xuống tiền rước hoa về nhà.
Là dân chuyên nghiệp buôn quất cảnh chưng Tết, chị Trần thị H. (trú TP Hội An) cho hay, năm nay quất cảnh được mùa nhưng chị chỉ dám lấy khoảng 100 chậu đưa đi bày bán tại Đà Nẵng.
“Đã qua 4 ngày mở bán nhưng chỉ được hơn 20 chậu lớn nhỏ, nếu những ngày tới kinh doanh không tiến triển thì cầm chắc lỗ trên tay và đưa quất về vườn cũ chăm sóc, hẹn Tết năm sau mới tung ra thị trường tiêu thụ…”, chị H. chia sẻ.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Bước sang năm 2026, Bộ Xây dựng đặt mục tiêu bứt phá với hàng loạt nhiệm vụ trọng tâm, trong đó hình thành 5.000 km đường cao tốc, và sớm hoàn thành mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội.
Quang Dân
(Thanh tra) - Thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đất đai năm 2024 và các nghị định hướng dẫn thi hành, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành liên tiếp nhiều thông báo thu hồi đất đối với các dự án chậm triển khai, vi phạm pháp luật đất đai. Động thái này cho thấy quyết tâm lập lại kỷ cương trong quản lý, sử dụng đất đai, kiên quyết xử lý các dự án “ôm đất”, gây lãng phí tài nguyên và bức xúc trong dư luận.
Văn Thanh
T. Minh
Nhật Minh
T. Minh
Thu Huyền
T. Minh
Thanh Lương
TS.Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, TTCP
Ngô Tân
Thành Công
Vũ Linh - Hữu Chính
Ngọc Trâm
Thanh Lương
Nam Dũng
Thái Nam