Nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2022, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đến thăm, chúc mừng Giáo xứ Lãm Hà và linh mục Nguyễn Văn Hiệu, Chính xứ Giáo xứ Lãm Hà, Kiến An, kiêm Giám đốc Ban Bắc ái xã hội Giáo phận Hải Phòng.

Giáo xứ đã có đóng góp trong công tác vận động bà con công giáo chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào của địa phương như công tác an sinh xã hội, vận động tặng quà hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, nhân dịp lễ, Tết.

Tại các điểm đến thăm, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Lê Trí Vũ đã thông tin đến các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo, linh mục về tình hình kinh tế - xã hội của thành phố trong năm 2022; đồng thời ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo, linh mục đã hướng dẫn bà con giáo dân tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động; gắn bó, đồng hành cùng chính quyền và Nhân dân góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy gửi những lời chúc tốt đẹp tới các chức sắc, chức việc, linh mục, Ban Hành giáo, các tín hữu, bà con giáo dân mùa Giáng sinh ấm áp, an lành, hạnh phúc. Đồng thời bày tỏ mong muốn các linh mục, Ban Hành giáo nhà thờ dẫn dắt bà con giáo dân tiếp tục đồng hành với cấp ủy, chính quyền, xây dựng quận Kiến An nói riêng, thành phố nói chung ngày càng giàu đẹp, văn minh; chung tay cùng địa phương tổ chức các hoạt động nhân đạo bác ái.

leftcenterrightdel
Trưởng Ban Dân vận Lê Trí Vũ thăm chúc mừng Hội Thánh Tin lành. Ảnh: KT 

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Lê Trí Vũ đến thăm, chúc mừng Hội thánh Tin lành Kiến An và thầy truyền đạo Lê Minh Song, quản nhiệm Hội thánh Tin lành Kiến An.  

Hội thánh Tin lành Kiến An đã luôn vận động bà con tín hữu chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phong trào của địa phương, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

leftcenterrightdel
 Trưởng Ban Dân vận Thành ủy thăm ông Vũ Đình Bẩy. Ảnh: HT

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy cũng đến thăm, tặng quà ông Vũ Đình Bẩy, sinh năm 1951, ở tổ dân phố số 7, phường Lãm Hà, là giáo dân tiêu biểu.

Đồng chí chúc ông và gia đình đón Giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc, tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt phương châm sống tốt đời, đẹp đạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương trong thời gian tới.

Kim Thành