Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hữu Anh
Thứ tư, 08/10/2025 - 17:37
(Thanh tra) - TP Cần Thơ đang từng bước hiện thực hóa chiến lược phát triển đô thị thông minh, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm của mọi hoạt động đổi mới. Chiến lược này khẳng định quyết tâm chuyển đổi toàn diện từ số hóa thủ tục hành chính, vận hành chính quyền đô thị số đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, nhằm xây dựng nền hành chính minh bạch, hiện đại và phục vụ hiệu quả hơn.
Đoàn viên xã Hòa An, TP Cần Thơ hướng dẫn người dân đăng ký thực hiện thủ tục hành chính qua thiết bị Kiosk thông minh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã. Ảnh: Quốc Thái
Theo định hướng phát triển, đến năm 2030, TP Cần Thơ phấn đấu trở thành trung tâm động lực về kinh tế số của vùng đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời là đầu tàu phát triển đô thị thông minh, thích ứng linh hoạt với biến đổi khí hậu. Mục tiêu đặt ra là 100% thủ tục hành chính được giải quyết phi địa giới hành chính giữa các cấp, trong đó ít nhất 90% hồ sơ xử lý hoàn toàn trên môi trường số.
Giai đoạn đến năm 2025, TP đặt mục tiêu nằm trong nhóm tiên phong cả nước về chuyển đổi số, hạ tầng số và chính quyền số; phủ sóng rộng rãi mạng 5G, vận hành trung tâm an ninh mạng hiện đại, đồng bộ nền tảng điện toán đám mây và cơ sở dữ liệu số.
Trước tác động mạnh của biến đổi khí hậu, Cần Thơ đẩy mạnh ứng dụng cảm biến mực nước tự động, công nghệ AI dự báo sớm ngập lụt, cùng mạng lưới IoT giám sát chất lượng không khí, áp lực nước và rác thải đô thị. TP hướng tới tối ưu quy trình thu gom, phân loại, tái chế rác bằng robot nhận diện hình ảnh, góp phần nâng cao tỷ lệ tái chế và giảm thiểu chôn lấp.
Theo TS Ngô Anh Tín, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ, đối với xây dựng chính quyền số, thành phố triển khai hệ thống điều hành tác nghiệp cho các cơ quan Đảng đến xã, phường; 100% sở, ban, ngành TP, 103 xã phường xử lý hồ sơ công việc trên môi trường số; kết nối hệ thống cầu truyền hình cho các sở, ngành, chính quyền cấp xã. Lĩnh vực quản lý đô thị, tài nguyên môi trường, chuyển đổi số được thực hiện thông qua hệ thống quản lý hạ tầng giao thông trên nền bản đồ GIS, hệ thống quản lý đất đai (VBDLIS) trên địa bàn TP…
Cần Thơ không chỉ phát triển ứng dụng Can Tho Smart mà còn cơ cấu lại tổ chức, đào tạo nhân lực số chuyên sâu. Ứng dụng này hiện có hơn 33.000 lượt tải, hỗ trợ nộp hồ sơ hành chính, thanh toán trực tuyến, phản ánh kiến nghị và tra cứu thông tin công. TP đã triển khai hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính đồng bộ cho 120 đơn vị, với hơn 20.000 tài khoản, 2.230 thủ tục và kết nối liên thông 3 cấp từ Trung ương đến địa phương.
Hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin được chú trọng đầu tư. Tính đến giữa năm 2025, Cần Thơ có hơn 3,64 triệu thuê bao di động, 3,03 triệu thuê bao Internet, tỷ lệ hộ gia đình có kết nối mạng cáp quang đạt 80,25%, phủ sóng 3G, 4G toàn địa bàn và 5G đạt 25%. Hệ thống dữ liệu TP đang dần hoàn thiện, tích hợp bốn nhóm dữ liệu chính: Con người, doanh nghiệp, đất đai - đô thị và chỉ tiêu điều hành kinh tế - xã hội.
Thúc đẩy phát triển kinh tế số, Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu UBND TP ban hành danh mục các bài toán lớn về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, công khai để doanh nghiệp công nghệ số tham gia giải quyết. Song song đó, tiếp tục thúc đẩy các đề án, dự án đầu tư, hoàn thiện hạ tầng như xây dựng khu công nghệ thông tin tập trung và khu công nghệ số với chính sách ưu đãi thu hút đầu tư.
Hiện TP đã xây dựng khu công nghệ thông tin tập trung, khu công nghệ số và Trung tâm Khởi nghiệp - Đổi mới sáng tạo (CASTI HUB) kết nối 14 tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, thu hút hàng chục doanh nghiệp công nghệ và hơn 350 lao động chất lượng cao.
Cũng theo ông Ngô Anh Tín, để bảo đảm tính bền vững, Cần Thơ đang hoàn thiện cơ chế chính sách đặc thù, linh hoạt trong tài chính và nhân lực, tạo điều kiện thu hút chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp công nghệ cùng tham gia. TP mở rộng hợp tác quốc tế với các viện, trường, tập đoàn lớn để cập nhật công nghệ tiên tiến, lan tỏa mô hình đô thị thông minh ra toàn vùng và hội nhập sâu với xu thế toàn cầu.

Ông Ngô Anh Tín - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ và bà Laura Nguyễn - Giám đốc Điều hành GenAI Fund ký kết chương trình hợp tác trong lĩnh vực AI. Ảnh: Sở KHCN
Hiện, Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ và Quỹ Đầu tư GenAI Fund cũng đã ký kết chương trình hợp tác trong lĩnh vực AI. Đây là quỹ đầu tư AI (trí tuệ nhân tạo) giai đoạn sớm hàng đầu Đông Nam Á, chuyên hỗ trợ startup AI, giúp doanh nghiệp, địa phương ứng dụng AI trong hoạt động, công tác hành chính.
Chương trình hợp tác giữa 2 bên nhằm phục vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại TP Cần Thơ. Cụ thể là tư vấn xây dựng Trung tâm Nghiên cứu về AI; hỗ trợ triển khai các ứng dụng AI; đào tạo và phát triển năng lực cho đội ngũ cán bộ; thiết lập mạng lưới chuyên gia và hợp tác quốc tế.
Với chiến lược bài bản, tầm nhìn dài hạn và quyết tâm của cả hệ thống, Cần Thơ đang khẳng định vai trò là trung tâm số của vùng đồng bằng sông Cửu Long, hướng tới một đô thị thông minh, năng động, thân thiện và đáng sống trong kỷ nguyên số.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Năm 2025, công tác thống kê tội phạm và ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao TP Hà Nội xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, qua đó không ngừng thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số trong toàn ngành.
Nguyệt Huy
(Thanh tra) - Thanh tra tỉnh Phú Thọ vừa ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện rà soát, đánh giá đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) năm 2025. Đây là bước triển khai quan trọng nhằm bảo đảm tính minh bạch, giảm phiền hà và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Trần Kiên
Minh Nguyệt
Trần Kiên
Thiên Bình
Chu Tuấn
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi