Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hữu Anh
Thứ năm, 11/12/2025 - 09:44
(Thanh tra) - Từ ngày 16 - 20/12, tại TP Cần Thơ, dự kiến sẽ diễn ra Tuần lễ Khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS) TP Cần Thơ năm 2025 với chủ đề "Cần Thơ - Trung tâm động lực KHCN, ĐMST và CĐS", do UBND TP Cần Thơ cùng Bộ Khoa học và Công nghệ đồng tổ chức.
Tuần lễ KHCN, ĐMST và CĐS TP Cần Thơ năm 2025 dự kiến được tổ chức từ 16 - 20/12. Ảnh: BTC
Tuần lễ KHCN, ĐMST và CĐS TP Cần Thơ năm 2025 (CASTID 2025) là bước cụ thể hóa Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, tạo bước đột phá trong phát triển KHCN, ĐMST và CĐS, thu hút các hoạt động hợp tác, đầu tư cho hoạt động khởi nghiệp sáng tạo. Khẳng định vai trò của Cần Thơ là hạt nhân liên kết, trung tâm động lực vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).
Theo Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi, Cần Thơ mới với diện tích hơn 6.200km² và dân số hơn 3,2 triệu người; vị thế mới này tạo ra cơ hội to lớn để tập hợp nguồn lực, tăng cường liên kết vùng và phát huy vai trò trung tâm của ĐBSCL. TP xác định phát huy KHCN, ĐMST và CĐS theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị là bước chuyển mình để Cần Thơ hướng tới mục tiêu thúc đẩy tri thức mới, khơi dậy nguồn lực mới và tạo động lực phát triển cho TP.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ khẳng định KHCN, ĐMST và CĐS là động lực chính để phát triển kinh tế đưa Cần Thơ bứt phá. Ảnh: baocantho
Ban tổ chức cho biết, tuần lễ chính và chuỗi các sự kiện, triển lãm diễn ra từ 16 - 20/12, tại Đại học Cần Thơ và các điểm tại phường Vị Tân, phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ. Trong khuôn khổ 5 ngày diễn ra sự kiện, với chuỗi 20 hoạt động chuyên sâu, dự kiến thu hút trên 10.000 lượt khách tham dự.
Các hoạt động sự kiện tập trung vào 3 mục tiêu lớn: Một là, triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KHCN, ĐMST và CĐS quốc gia.
Hai là, giới thiệu thành tựu nổi bật và lan tỏa các mô hình ĐMST và CĐS tiêu biểu trong và ngoài thành phố; mở rộng cơ hội thương mại hóa sản phẩm KHCN, kết nối cung cầu công nghệ, góp phần thúc đẩy thị trường KHCN tại địa phương.
Ba là, tổng hợp các đề xuất, ý kiến, khuyến nghị từ chuyên gia, doanh nghiệp, tổ chức… làm cơ sở hoạch định chính sách, kế hoạch hành động về ĐMST và CĐS thời gian tới.

Sư kiện nhận được sự tham gia đông đảo của các nhà quản lý, các nhà khoa học, chuyên gia, đại biểu quan tâm đến sự phát triển của TP. Ảnh: baocantho
CASTID 2025 diễn ra nhiều hoạt động tiêu biểu, điểm nhấn đặc biệt của là không gian triển lãm KHCN, ĐMST và CĐS với hơn 50 gian hàng, trình diễn trên 500 sản phẩm, công nghệ về các lĩnh vực an ninh quốc phòng; an ninh mạng; TP thông minh; công nghệ tài chính (fintech); giải pháp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, nông nghiệp, du lịch, công nghệ thực phẩm, logistics…; trong đó có sự góp mặt của các đối tác quốc tế.
Đây là cơ hội để các doanh nghiệp SMEs, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, các tập đoàn công nghệ giới thiệu, trải nghiệm những sản phẩm, công nghệ đột phá và kết nối đầu tư.
Qua đó giới thiệu thành tựu nổi bật và lan tỏa các mô hình đổi mới sáng tạo và CĐS tiêu biểu trong và ngoài TP; tôn vinh các mô hình đổi mới sáng tạo, CĐS ứng dụng hiệu quả trong sản xuất, quản trị, đời sống; mở rộng cơ hội thương mại hóa sản phẩm KH&CN, kết nối cung cầu công nghệ, góp phần thúc đẩy thị trường khoa học và công nghệ tại địa phương.
Tổng hợp các đề xuất, ý kiến, khuyến nghị từ chuyên gia, doanh nghiệp, tổ chức… làm cơ sở hoạch định chính sách, kế hoạch hành động về ĐMST và CĐS trong thời gian tới.
Tại buổi phát động, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi cho biết: Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0, KHCN, ĐMST và CĐS đang trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của các quốc gia.
Về hiệu quả kinh tế, sự đóng góp của KHCN và ĐMST vào tăng trưởng GDP quốc gia và toàn cầu là rất lớn, các nước phát triển có KHCN đóng góp tới 2% tăng trưởng GDP. Đối với Việt Nam, mục tiêu đặt ra là KHCN đóng góp 1% vào tăng trưởng GDP, ĐMST đóng góp 3% và CĐS đóng góp 1% vào tăng trưởng GDP cả nước.

Các sản phẩm khoa học công nghệ bên lề sự kiện. Ảnh: baocantho
Thời gian qua, tại Cần Thơ, ngành KHCN đã đạt được một số kết quả quan trọng đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội như thể chế, hạ tầng KHCN, ĐMST và CĐS từng bước hoàn thiện; tăng cường khai thác và phát triển; nguồn nhân lực KHCN chất lượng cao được chú trọng phát triển; nghiên cứu phát triển, ứng dụng KHCN được triển khai tập trung đáp ứng yêu cầu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh…
Phó Chủ tịch UBND TP cho biết thêm, Cần Thơ sau hợp nhất đã mở ra cơ hội tập hợp các nguồn lực, thúc đẩy liên kết vùng, nâng cao sức cạnh tranh, nhận định rõ vị trí trung tâm, tạo động lực phát triển của toàn vùng ĐBSCL. Đồng thời đặt ra yêu cầu TP cần triển khai các nhiệm vụ mang tính đột phá, tập trung khai thác, phát huy tối đa tiềm lực trung tâm để trở thành hạt nhân dẫn dắt sự phát triển chung của vùng.
“Để hiện thực hóa mục tiêu đó, TP đã xác định KHCN, ĐMST và CĐS là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển kinh tế đưa Cần Thơ phát triển bứt phá, giàu mạnh. Đây chính là tinh thần cốt lõi của Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị mà chúng ta đang nỗ lực triển khai”, ông Khởi nhấn mạnh.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Từ ngày 16 - 20/12, tại TP Cần Thơ, dự kiến sẽ diễn ra Tuần lễ Khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS) TP Cần Thơ năm 2025 với chủ đề "Cần Thơ - Trung tâm động lực KHCN, ĐMST và CĐS", do UBND TP Cần Thơ cùng Bộ Khoa học và Công nghệ đồng tổ chức.
Hữu Anh
(Thanh tra) - Trong năm 2025, Tây Ninh đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ khi triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS), nỗ lực khơi thông những “điểm nghẽn” để KHCN, ĐMST và CĐS thật sự trở thành động lực tăng trưởng mới của tỉnh.
Thu Huyền
Lê Hữu Chính
Hữu Anh
Cảnh Nhật
Vũ Hương
Hải Lương
Nhóm PV
Nhóm PV
Hương Giang
Hương Giang
Trần Quý
Hải Lương
Trang Nguyệt
Thái Hải
Lê Phương
Lê Phương