Theo dõi Báo Thanh tra trên
Phương Hiếu
Thứ sáu, 09/01/2026 - 15:18
(Thanh tra) - Sáng 9/1, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân phối hợp Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tổ chức Hội thảo với chủ đề “Nghị quyết số 57-NQ/TW và 68-NQ/TW: Nền tảng để doanh nghiệp tư nhân đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”. Hội thảo thu hút sự quan tâm, tham dự của đông đảo lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, nhà khoa học, chuyên gia, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp.
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: BTC
Tham dự Hội thảo có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Phạm Đại Dương; Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Nguyễn Huy Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh.
Phát biểu khai mạc Hội thảo, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh nhấn mạnh: Trong giai đoạn phát triển mới, Đảng ta xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, cùng với kinh tế nhà nước tạo đột phá trong đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và tham gia sâu chuỗi giá trị toàn cầu.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: BTC
Theo ông Minh, tinh thần dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng thể hiện rõ quyết tâm thực hiện chuyển đổi số quốc gia như một “cuộc cách mạng toàn diện”, với mục tiêu đến năm 2035 kinh tế số chiếm hơn 40% GDP, hình thành 10 - 15 tập đoàn công nghệ số “Make in Vietnam”, nhiều doanh nghiệp tư nhân tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, blockchain, fintech… để bứt phá năng suất và hội nhập sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Thực tiễn cho thấy, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế tư nhân có mối quan hệ bổ trợ lẫn nhau. Nhiều doanh nghiệp tư nhân lớn đã đầu tư mạnh mẽ cho nghiên cứu, triển khai công nghệ mới, tích cực tham gia chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, tạo hàng triệu việc làm và đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế.
Hội thảo tập trung thảo luận các vấn đề trọng tâm như: Hoàn thiện thể chế, tháo gỡ rào cản cho doanh nghiệp khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tài chính cho khoa học, công nghệ và khu vực tư nhân; phát triển nguồn nhân lực; kết nối chính sách với thị trường; vai trò của doanh nghiệp tư nhân trong chuyển hóa tri thức khoa học thành tăng trưởng kinh tế.

Các đại biểu thảo luận tại hội thảo. Ảnh: BTC
Trong các tham luận, đại diện doanh nghiệp, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo và hiệp hội đã chia sẻ nhiều góc nhìn thực tiễn. Tham luận của TS. Nguyễn Hiền Phương, Tổng Giám đốc Vietnamobile, nêu rõ cơ hội và thách thức của doanh nghiệp viễn thông ngoài khu vực Nhà nước trong thực hiện Nghị quyết 57 và 68, đồng thời đề xuất nhiều kiến nghị về chính sách băng tần, mô hình PPP số, cơ chế sandbox cho công nghệ mới và xác định lại vai trò nhà mạng như doanh nghiệp hạ tầng số.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: BTC
Đại diện lĩnh vực đào tạo, ông Vũ Chí Thành, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic, nhấn mạnh điểm nghẽn lớn về thiếu hụt nhân lực công nghệ chất lượng cao, cho rằng giáo dục nghề nghiệp cần được đặt ở vị trí chiến lược trong hệ sinh thái nhân lực quốc gia, gắn chặt với doanh nghiệp và nhu cầu thị trường, nhằm cung cấp lực lượng lao động có khả năng làm chủ và sáng tạo công nghệ.
Từ góc độ tổ chức đại diện cộng đồng doanh nghiệp, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), phân tích những rào cản thể chế đang cản trở doanh nghiệp đầu tư cho khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời kiến nghị chuyển mạnh từ tư duy “quản lý” sang “kiến tạo”, chia sẻ rủi ro với doanh nghiệp, hoàn thiện cơ chế ưu đãi tài chính và bảo đảm môi trường pháp lý ổn định, có khả năng dự báo.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại hội thảo. Ảnh: BTC
Phát biểu kết luận hội thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải khẳng định hội thảo đã thành công tốt đẹp, với nhiều ý kiến sâu sắc, thiết thực, bám sát những vấn đề cốt lõi của phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân trong giai đoạn mới. Ban Tổ chức sẽ tổng hợp, nghiên cứu các kiến nghị để tham mưu, đề xuất trong quá trình hoàn thiện chính sách.
Đồng thời nhấn mạnh, việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW không phải là hai tiến trình tách rời, mà là một chiến lược thống nhất, có quan hệ tương hỗ, thúc đẩy lẫn nhau. Kinh tế tư nhân chỉ có thể phát triển lớn mạnh, nâng cao năng lực cạnh tranh khi được đặt trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vững chắc. Ngược lại, khoa học và công nghệ chỉ thực sự trở thành động lực tăng trưởng khi được đầu tư, tiếp nhận và thương mại hóa thông qua hoạt động sản xuất, kinh doanh của nền kinh tế, trong đó khu vực kinh tế tư nhân giữ vai trò trung tâm.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Với quyết tâm thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, tỉnh Tây Ninh đã hoàn thành tất cả 168 nhiệm vụ được Trung ương giao trong năm 2025, tạo tiền đề cho những bước tiến mới trong thời gian tiếp theo.
Thu Huyền
(Thanh tra) - Với sự vào cuộc quyết liệt trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Bắc Ninh nhiều tuần liên tiếp đứng đầu cả nước về chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công.
Duy Cường
Phương Hiếu
Huy Trần
Thanh Lương
Dương Nguyễn
Trần Kiên
Lan Anh
Minh Tân
Đỗ Quyên
ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh GVC Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ
Hương Trà
Hoàng Hưng
(Theo Kinh tế và môi trương)
Thu Huyền
Bài: Bảo Anh; Ảnh: Nina May
PV