Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Giữ vững ngọn cờ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa trong kỷ nguyên mới

Thanh Lương

Thứ sáu, 19/06/2026 - 20:42

(Thanh tra) - Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2026, chiều 19/6, ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh báo chí cách mạng phải giữ vững ngọn cờ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.

Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc. Ảnh: S.H

Trong không khí cả nước thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho rằng, Hội Báo toàn quốc không chỉ là ngày hội của những người làm báo mà còn là dịp để nhìn lại chặng đường phát triển của nền báo chí cách mạng, biểu dương lực lượng và tiếp thêm động lực cho quá trình xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại.

Dẫn lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Nhiệm vụ của báo chí là phục vụ Nhân dân, phục vụ cách mạng”, ông Quyết nhấn mạnh tư tưởng đó tiếp tục được kế thừa trong các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, phụng sự Tổ quốc và phục vụ Nhân dân.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng các lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và thành phố Hải Phòng tham quan các gian trưng bày tại Hội Báo toàn quốc 2026. Ảnh: S.H

Nhìn lại hơn một thế kỷ hình thành và phát triển, báo chí cách mạng Việt Nam luôn đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần quan trọng vào công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước.

Những năm gần đây, báo chí nước nhà đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ thông qua quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới mô hình hoạt động và xây dựng các tòa soạn theo hướng hiện đại, hội tụ, đa nền tảng.

Đánh giá cao nỗ lực của Hội Nhà báo Việt Nam, Thành ủy, UBND thành phố Hải Phòng và các cơ quan đồng tổ chức, ông Trịnh Văn Quyết cho rằng các nội dung của Hội Báo năm nay đã bám sát yêu cầu thực tiễn, tập trung vào những vấn đề trọng tâm của báo chí hiện đại như chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, truyền thông chính sách, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đổi mới mô hình tòa soạn.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, chủ đề Hội Báo toàn quốc 2026 “Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới” đã phản ánh đúng yêu cầu đặt ra đối với báo chí trong bối cảnh hiện nay.

“Trung thành là gốc rễ, sáng tạo là con đường, trách nhiệm là đích đến”, ông Quyết nhấn mạnh, đồng thời cho rằng giữa sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội và các nền tảng xuyên biên giới, báo chí cách mạng càng phải giữ vững bản chất, sứ mệnh và lý tưởng của mình.

Công nghệ có thể làm thay đổi phương thức sản xuất và phân phối thông tin, nhưng không thể thay thế được vai trò định hướng, trách nhiệm xã hội và bản lĩnh chính trị của người làm báo.

Để báo chí thực sự trở thành lực lượng tiên phong thúc đẩy sự phát triển của xã hội, ông đề nghị đội ngũ những người làm báo tập trung thực hiện tốt năm nhiệm vụ trọng tâm.

Các đại biểu dự lễ khai mạc. Ảnh: S.H

Ông cho rằng, trước hết, báo chí phải giữ vững tính Đảng, tính nhân văn, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và sự nghiệp cách mạng của Đảng; mỗi cơ quan báo chí cần trở thành một pháo đài vững chắc trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Cùng với đó, báo chí cần đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ và thực hiện hiệu quả chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57. Người làm báo phải chủ động ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ hiện đại để nâng cao chất lượng nội dung, mở rộng khả năng tiếp cận công chúng và giữ vai trò dẫn dắt dư luận xã hội.

“Trí tuệ nhân tạo có thể viết được câu chữ, nhưng không thể viết thay được bản lĩnh chính trị, lương tri và trái tim của người làm báo cách mạng”, ông nói.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng yêu cầu báo chí phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò là động lực phát triển, là công cụ sắc bén của công tác tư tưởng và dân vận.

Ông cho rằng, báo chí không chỉ phản ánh thực tiễn mà còn phải góp phần định hướng xã hội, tạo đồng thuận, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, cổ vũ tinh thần đổi mới sáng tạo và ý chí vươn lên của toàn dân tộc.

Theo ông, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, báo chí cũng phải kiên định nguyên tắc “nội dung là cốt lõi, công nghệ là công cụ”; giá trị cốt lõi làm nên sức sống của một cơ quan báo chí vẫn là chất lượng nội dung, tính định hướng, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của người làm báo.

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày của VOV. Ảnh: S.H

Mỗi nhà báo cần giữ vững phương châm “bút sắc, lòng trong, tâm sáng”; mỗi cơ quan báo chí phải thực sự trở thành diễn đàn tin cậy của Nhân dân, tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đồng thời không để các yếu tố thương mại làm ảnh hưởng đến thiên chức cao quý của báo chí cách mạng.

Bên cạnh đó, ông cũng đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đổi mới mô hình quản trị, phát triển kinh tế báo chí theo hướng bền vững, nâng cao năng lực tự chủ và chăm lo tốt hơn đời sống đội ngũ người làm báo.

Theo ông, đây là điều kiện quan trọng để các cơ quan báo chí có nguồn lực tái đầu tư, đổi mới công nghệ và tạo môi trường thuận lợi cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên yên tâm cống hiến.

Các đại biểu nghe giới thiệu về những sản phẩm báo chí, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số tại Hội Báo toàn quốc 2026. Ảnh: S.H

Khẳng định những khó khăn trong quá trình chuyển đổi là điều không tránh khỏi, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương bày tỏ tin tưởng đội ngũ những người làm báo cách mạng Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang hơn 100 năm qua, giữ vững bản lĩnh chính trị, trí tuệ và khát vọng cống hiến để hoàn thành tốt sứ mệnh của mình.

Ông nhấn mạnh, đội ngũ những người làm báo cả nước phải tiếp tục giữ vững ngọn cờ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, hướng tới hai dấu mốc lịch sử quan trọng là 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030 và 100 năm thành lập nước vào năm 2045.

“Đất nước không thể vươn mình nếu thiếu một nền báo chí bản lĩnh, tiên phong và đầy khát vọng”, ông Trịnh Văn Quyết khẳng định trước khi tuyên bố khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2026.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Giữ vững ngọn cờ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa trong kỷ nguyên mới

Giữ vững ngọn cờ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa trong kỷ nguyên mới

(Thanh tra) - Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2026, chiều 19/6, ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh báo chí cách mạng phải giữ vững ngọn cờ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.

Thanh Lương

20:42 19/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm