Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đồng Tháp chủ động "số hóa" công tác phòng, chống thiên tai giai đoạn 2026 - 2030

Đan Quế

Thứ tư, 23/09/2026 - 11:06

(Thanh tra) - UBND tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai giai đoạn 2026 - 2030 với điểm đột phá là việc tỉnh chủ động đưa chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo làm "trụ cột" then chốt nhằm chuyển từ ứng phó thụ động sang chủ động phòng ngừa rủi ro thiên tai.

Sở hữu hệ thống sông, kênh, rạch dày đặc; Đồng Tháp xây dựng nhiều giải pháp phòng, chống thiên tai để bảo vệ an toàn tài sản, tính mạng cho Nhân dân. Ảnh: Đan Quế

Đồng Tháp là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi nhiều loại hình thiên tai như lũ, ngập lụt, sạt lở bờ sông, hạn hán, xâm nhập mặn, giông, lốc, sét và triều cường.

Khu vực thượng lưu sông Tiền thường xuyên đối mặt với lũ, giông, lốc và sạt lở bờ sông nghiêm trọng; trong khi khu vực hạ lưu sông Tiền lại chịu tác động dồn dập từ bão, áp thấp nhiệt đới, triều cường, hạn hán và xâm nhập mặn.

Giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn xảy ra 1.110 vụ thiên tai, làm 11 người chết, 26 người bị thương, 3.240 căn nhà bị ảnh hưởng.

Thiên tai gây thiệt hại lớn với sản xuất nông nghiệp với 4.862,5 ha lúa, 366,1 ha hoa màu, 58,5 ha diện tích nuôi trồng thủy sản và 1.700m3 lồng bè bị thiệt hại… Tổng kinh phí thiệt hại và khắc phục ước khoảng 2.280 tỷ đồng.

Để không bị động trước thiên tai, Kế hoạch phòng, chống thiên tai 2026 - 2030 của tỉnh Đồng Tháp đặt trọng tâm vào việc hiện đại hóa trang thiết bị và đẩy mạnh chuyển đổi số trong khâu theo dõi, phân tích.

Tỉnh chủ trương ứng dụng đồng bộ các công nghệ hiện đại như hệ thống thông tin địa lý (GIS), công nghệ viễn thám, ảnh vệ tinh và thiết bị bay không người lái (UAV) để nâng cao hiệu quả theo dõi, giám sát diễn biến sạt lở bờ sông, ngập úng và đánh giá rủi ro thiên tai trên diện rộng.

Bên cạnh đó, các công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), học máy (Machine Learning), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT) và chuỗi khối (Blockchain) sẽ được nghiên cứu, ứng dụng sâu rộng trong dự báo định lượng mưa, dự báo lũ và ngập lụt.

Đặc biệt, Đồng Tháp sẽ triển khai Đề án ứng dụng Internet vạn vật (IoT) và mạng LoRaWAN trong quan trắc, giám sát và dự báo tài nguyên, môi trường, biến đổi khí hậu gắn liền với phát triển nông nghiệp thông minh. Đồng thời, hệ thống thông tin và mô hình số hỗ trợ ra quyết định điều hòa, phân bổ nguồn nước cũng sẽ được vận hành nhằm chủ động ứng phó với nguy cơ hạn hán và xâm nhập mặn.

Một trong những hạn chế lớn trong công tác phòng, chống thiên tai trước đây là sự phân tán thông tin. Khắc phục điều này, Đồng Tháp quyết tâm xây dựng, cập nhật và hoàn thiện cơ sở dữ liệu số dùng chung về thiên tai, sụt lún, sạt lở bờ sông, hạn mặn và các công trình phòng, chống thiên tai.

Số hóa trong phòng chống thiên tai bao gồm cả những phân tích, dự báo sớm để góp phần vào phát triển kinh tế, đặc biệt là ngành du lịch của Đồng Tháp. Ảnh: Đan Quế

Dữ liệu này sẽ được kết nối, chia sẻ liên thông giữa các cơ quan, đơn vị từ cấp tỉnh đến cơ sở, phục vụ hiệu quả cho công tác chỉ đạo, điều hành và hỗ trợ ra quyết định kịp thời khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

Cùng với đó, việc xây dựng hệ thống thông tin báo cáo điện tử sẽ giúp thông tin chỉ đạo từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các cấp được truyền tải nhanh chóng, chính xác đến lực lượng làm nhiệm vụ và người dân.

Không chỉ ứng dụng công nghệ trong khâu quản lý, điều hành, Đồng Tháp còn đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng.

Thông tin dự báo, cảnh báo sớm sẽ được "số hóa" để truyền tải trực tiếp, đa kênh đến người dân, nhất là tại các khu vực xung yếu ven sông, vùng sâu, vùng xa.

Ngoài ra, kế hoạch của Đồng Tháp đã đề ra nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu, nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng ứng dụng công nghệ số cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống thiên tai cũng như lực lượng xung kích cấp xã.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Đồng Tháp chủ động "số hóa" công tác phòng, chống thiên tai giai đoạn 2026 - 2030

Đồng Tháp chủ động "số hóa" công tác phòng, chống thiên tai giai đoạn 2026 - 2030

(Thanh tra) - UBND tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai giai đoạn 2026 - 2030 với điểm đột phá là việc tỉnh chủ động đưa chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo làm "trụ cột" then chốt nhằm chuyển từ ứng phó thụ động sang chủ động phòng ngừa rủi ro thiên tai.

Đan Quế

11:06 23/09/2026

Tin mới nhất

Xem thêm