Thực hiện quy trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội đã báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Phó Chủ tịch nước đối với bà Võ Thị Ánh Xuân.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng báo cáo trước Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Phó Chủ tịch nước.

Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách và bầu Phó Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu bà Võ Thị Ánh Xuân làm Phó Chủ tịch nước với 447/449 đại biểu Quốc hội có mặt (chiếm 93,13 % tổng số đại biểu) tán thành.

Trước đó, Quốc hội đã miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch nước đối với bà Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Bên hành lang Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã chia sẻ với báo chí về người kế nhiệm bà.

Bà bày tỏ sự tin tưởng tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và tân Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân sẽ làm được nhiều hoạt động xuất sắc hơn nhiệm kỳ vừa qua.

Riêng với tân Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, theo đánh giá của bà Thịnh, đây là cán bộ nữ trưởng thành từ cơ sở, ở địa phương.

"Tôi tin rằng, Phó Chủ tịch nước mới sẽ tiếp nối các thế hệ tiền nhiệm phát huy tốt hơn. Đối cán bộ nữ nói chung và nữ đại biểu Quốc hội, tôi xin chúc 5 chữ T là Trí tuệ, Tự tin, Trẻ đẹp, Tiến bộ và Thành công", bà nói.

Bà Thịnh cũng chia sẻ thêm những áp lực của một nữ Phó Chủ tịch nước khi phải đảm nhận nhiều chuyến công du trong công tác đối ngoại.

“Tôi tin rằng tân Phó Chủ tịch nước sẽ tập hợp được tất cả lực lượng để cùng với Chủ tịch nước phát huy đại đoàn kết dân tộc”, Phó Chủ tịch nước tiền nhiệm kỳ vọng.

Bà Võ Thị Ánh Xuân năm nay 51 tuổi (sinh ngày 8/1/1970), quê xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Bà có trình độ chuyên môn là Cử nhân Sư phạm Hóa học.

Trong quá trình công tác, bà từng kinh qua các vị trí: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Bí thư Thị ủy Tân Châu.

Tại Đại hội XI của Đảng vào tháng 1/2011, bà được bầu làm Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Sau đó, bà giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh rồi Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Năm 2015, Bộ Chính trị điều động, phân công và chỉ định bà đảm nhận chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020, bà được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.

Tại Đại hội XII của Đảng, bà được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Sau đó, bà trúng cử đại biểu Quốc hội và làm Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang.

Đến Đại hội XIII của Đảng vào tháng 1 vừa qua, bà tái cử vào Trung ương khóa mới và tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2020-2025 cho đến nay. 

Hương Giang