Đại tá Phạm Thế Tùng (SN 1972), quê quán huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Ông là thạc sĩ nghiệp vụ cảnh sát, trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Năm 2012, ông là Trưởng Công an huyện Khoái Châu (Hưng Yên).

Năm 2014, ông là Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên.

Tháng 10/2019, Đại tá Phạm Thế Tùng được Bộ Công an quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quý Vương chúc mừng Đại tá Phạm Thế Tùng được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an giao phó trọng trách mới.

Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu trên cương vị công tác mới, Đại tá Phạm Thế Tùng nêu cao tinh thần cầu thị, tích cực học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt; khẩn trương tiếp nhận bàn giao, cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, phục vụ nhiệm vụ phát triển của Nghệ An nói riêng, cả nước nói chung.

Trước mắt, Đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh triển khai các phương án đảm bảo tuyệt đối an ninh, trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 -2026; phối hợp chặt chẽ các lực lượng vũ trang triển khai tốt các nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh năm 2021; triển khai các biện pháp, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và quyết liệt tấn công trấn áp các loại tội phạm, nhất là loại tội phạm ma túy, tín dụng đen, tội phạm an ninh quốc gia, buôn bán người… từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh ngày càng vững mạnh.                                           

CTV Hoàng Thông