Chủ trì hội nghị công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam sáng 21/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Theo Thủ tướng, sự ra đời của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam là đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn; xuất phát từ tiềm năng, thế mạnh, từ tầm nhìn mang tính thời đại với mục tiêu chiến lược phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam.
Để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số từ năm 2026 trở đi, theo Thủ tướng, Việt Nam không thể chỉ dựa vào các động lực tăng trưởng truyền thống, các ngành nghề thâm dụng lao động cao, tài nguyên, mà phải dựa vào các động lực tăng trưởng mới, đặc biệt là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.
“Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế không chỉ để thu hút nguồn lực đầu tư đơn thuần, mà quan trọng hơn cả, là trở thành huyết mạch thu hút các động lực tăng trưởng mới, với thị trường tài chính, dịch vụ tài chính cao cấp, những cơ chế, chính sách và mô hình quản trị mới, là đòn bẩy để tái cấu trúc nền kinh tế, đưa Việt Nam tiến lên nấc thang mới cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu”, Thủ tướng nói.
Người đứng đầu Chính phủ cũng chỉ rõ, Việt Nam đang đứng trước cơ hội "có một không hai" để trở thành nơi hội tụ dòng vốn đầu tư, hàng hóa, công nghệ và nhân tài toàn cầu.
Trong đó, theo ông, sức hấp dẫn của nền kinh tế, dư địa phát triển thị trường tài chính còn rất lớn khi quy mô vốn hóa thị trường mới chỉ ở mức trung bình khá so với khu vực.
“Chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội này, phải tận dụng để tạo ra động lực mới thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh mang tầm khu vực, toàn cầu”, theo lời Thủ tướng.
Hành trình đi đến sự kiện thành lập Trung tâm tài chính quốc tế hôm nay được Thủ tướng cho rằng, là một chặng đường đầy trăn trở, thận trọng nhưng cũng rất quyết liệt, thể hiện tư duy đổi mới mạnh mẽ, tầm "nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn" của Đảng và Nhà nước.
Một số điểm nổi bật được ông nêu ra. Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh trước hết là đổi mới tư duy tiếp cận, “thể chế đi trước, mở đường”; cùng với đó là, lựa chọn mô hình độc đáo, khác biệt để bứt phá.
Theo Thủ tướng, Việt Nam lựa chọn mô hình "một trung tâm, hai điểm đến" với triết lý "trung tâm tài chính thông minh, số và xanh" là mô hình phù hợp với bối cảnh hiện nay.
Mô hình này cho phép Việt Nam khai thác tối đa lợi thế so sánh của từng thành phố, tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của đất nước.
Tại TPHCM được định vị là đầu mối tài chính quy mô lớn, tập trung phát triển mạnh về thị trường chứng khoán, trái phiếu, ngân hàng, quản lý quỹ và dịch vụ niêm yết; đóng vai trò là động lực dẫn dắt, kết nối trực tiếp với các dòng vốn trên thế giới và từ các doanh nghiệp.
Tại TP Đà Nẵng được định vị là trung tâm tài chính chuyên biệt (niche market). Tận dụng lợi thế về môi trường sống và hạ tầng du lịch, Đà Nẵng sẽ tập trung vào công nghệ tài chính (Fintech), quản lý gia sản (wealth management) và tài chính xanh. Đây sẽ là "phòng thí nghiệm" cho các mô hình tài chính tương lai.
Việc đưa Trung tâm tài chính quốc tế vào hoạt động, theo Thủ tướng, không chỉ nâng tầm vị thế quốc gia, mà còn hình thành, phát triển một kênh huy động vốn hiệu quả, quy mô lớn, với chi phí thấp cho phát triển hạ tầng chiến lược.
“Lợi ích lớn nhất của Trung tâm tài chính quốc tế không chỉ đo đếm bằng tiền, mà bằng sự đổi mới tư duy quản lý, công nghệ hiện đại với tinh thần "nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn, động lực bắt nguồn từ công nghệ và sự sáng tạo, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và doanh nghiệp", Thủ tướng nhận định.
Áp lực cạnh tranh quốc tế, theo người đứng đầu Chính phủ, sẽ thúc đẩy cải cách hành chính mạnh mẽ hơn, minh bạch hơn, số hóa toàn diện hơn.
Để Trung tâm tài chính quốc tế hoạt động hiệu quả, thực chất, phát huy hiệu quả, Thủ tướng nhấn mạnh một số nội dung quan trọng.
Trong đó, ông yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan liên quan, UBND TPHCM và TP Đà Nẵng theo thẩm quyền chuyển hẳn từ “quản lý hành chính” sang “kiến tạo và phục vụ”; xóa bỏ hoàn toàn tư duy “xin - cho”, “quyền anh, quyền tôi”, “không biết vẫn quản”, “không quản được thì cấm”.
“Mọi vướng mắc của nhà đầu tư tại Trung tâm phải được xử lý theo quy trình đặc biệt, “một cửa tại chỗ” với đủ thẩm quyền; báo cáo lên Thủ tướng nếu vượt thẩm quyền”, người đứng đầu Chính phủ quán triệt.
Cùng với đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông kết nối, các khu thương mại tự do…, Thủ tướng lưu ý phải tập trung xây dựng hệ sinh thái phục vụ đời sống xã hội (y tế, giáo dục, bảo hiểm, văn hóa, thể thao…) theo chuẩn mực quốc tế để các chuyên gia, nhà đầu tư "an cư lạc nghiệp", yên tâm sinh sống, làm việc, cống hiến tại Việt Nam.
Ông cũng yêu cầu bảo đảm cân bằng giữa tự do tài chính và an toàn hệ thống, giữa hiệu quả đầu tư và kiểm soát rủi ro.
Cơ quan giám sát, theo Thủ tướng, phải phát huy vai trò, hoạt động độc lập, minh bạch, tuân thủ các cam kết quốc tế về chống rửa tiền, không gây phiền hà, khuyến khích cho dòng vốn sạch gắn với công nghệ, hàng hóa, kỹ năng quản lý hiện đại vào Việt Nam.
Người đứng đầu Chính phủ đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, nhà đầu tư Việt Nam thổi bùng tinh thần tự tin, tự lực, tự cường, vượt qua giới hạn của bản thân; luôn đoàn kết, gắn bó, chia sẻ trong hội nhập trên các lĩnh vực.
“Đừng sợ mình nhỏ bé hoặc tự làm mình nhỏ bé trước những người khổng lồ mà phải biết đứng trên vai những người khổng lồ và trở thành những người khổng lồ. Không tự mãn, chủ quan với những kết quả đạt được; không bi quan trước khó khăn, thách thức”, Thủ tướng nói và khẳng định, Trung tâm tài chính chính là "bệ phóng" để các doanh nghiệp vươn tầm khu vực và ra thế giới.
Thủ tướng cũng đề nghị các đối tác, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư quốc tế đưa các nguồn lực, vốn, công nghệ, kỹ năng quản lý, hàng hóa, nhân tài, cũng như chia sẻ kinh nghiệm quý thành công đã được đúc kết và cả những thất bại, để giúp Việt Nam đi nhanh hơn, bền vững hơn.
“Việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế là một hành trình đầy khát vọng, với nhiều khó khăn, thách thức ở phía trước nhưng chúng ta phải vượt qua và vượt qua một cách ngoạn mục”, Thủ tướng khẳng định.
Ông tin tưởng Việt Nam sẽ xây dựng thành công Trung tâm tài chính quốc tế “Tự do - Số, Xanh - An toàn - Minh bạch - Cạnh tranh - Hiệu quả - Bền vững", góp phần đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.
Ngay sau lễ ra mắt khai trương, các cơ quan của Trung tâm tài chính quốc tế bắt đầu hoạt động. Văn phòng Chính phủ, TPHCM, TP Đà Nẵng được giao bố trí ngay nguồn lực, kinh phí, trụ sở, trang thiết bị cần thiết; trường hợp có vướng mắc báo cáo ngay Thủ tướng trước ngày 25/12/2025.
Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã công bố quyết định của Thủ tướng về việc thành lập Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.
Chủ tịch hội đồng là Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; các phó chủ tịch hội đồng điều hành là các bộ trưởng, trưởng ngành và lãnh đạo các địa phương.
Bao gồm ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP HCM; ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng
Thành viên Hội đồng điều hành gồm: ông Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; ông Nguyễn Mạnh Khương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương; ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.