Tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch UBND thành phố thông tin, tình hình kinh tế xã hội của thành phố đạt mức khá cao so với bình quân cả nước và các tỉnh, thành phố. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội khác tiếp tục có sự tăng trưởng so với năm 2021.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) ước tăng 12,3% so với năm 2021, tuy không đạt kế hoạch, nhưng vẫn gấp 1,5 lần tốc độ tăng trưởng chung của cả nước. Lượng khách du lịch đến thành phố ước đạt 7 triệu lượt, tăng trên 88% so với 2021, vượt trên 54% kế hoạch năm…

Giám đốc Sở Khoa học và Công Nghệ thành phố Trần Quang Tuấn, thành viên Tổ Đại biểu HĐND thành phố số 1 thông tin tới các cử tri.

Thành phố đã hoàn thành đưa vào sử dụng, khai thác nhiều dự án, công trình, như: Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp mở rộng đường Máng nước tại huyện An Dương; thông xe kỹ thuật cầu Rào 1, đường Đông Khê 2 tại quận Ngô Quyền...

Khởi công các dự án, công trình: Cầu Bến Rừng nối huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng với thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh; dự án chỉnh trang sông Tam Bạc đoạn từ cầu Lạc Long đến cầu Hoàng Văn Thụ; động thổ dự án tổ hợp trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê để thực hiện chỉnh trang đô thị tại khu vực Chợ Sắt...

leftcenterrightdel
 Chủ tịch UBND huyện Cát Hải phát biểu. Ảnh: KT

Chủ tịch UBND huyện Bùi Mạnh Tuấn cho biết, huyện Cát Hải tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước tăng 56% so với năm 2021, vượt 22% kế hoạch năm. Về du lịch, đối với huyện Cát Hải, khách du lịch đạt trên 2,3 triệu lượt khách, gấp 12 lần so với năm 2021, vượt trên 52% kế hoạch năm…

Tại huyện Cát Hải đã triển khai xây dựng, cải tạo các công trình, như: Nâng cấp vỉa hè tuyến đường Hà Sen; cải tạo, nâng cấp vỉa hè tuyến đường 1/4, đường Cái Bèo; xây dựng nhà đa năng và phòng học chức năng tại Trường THPT Cát Bà, xây dựng nhà làm việc Công an xã Việt Hải, xã Trân Châu...Triển khai 5 dự án tại 5 xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu (Trân Châu, Phù Long, Hiền Hào, Gia Luận, Việt Hải).

Tại buổi tiếp xúc cử tri bày tỏ đồng tình và phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế xã hội của thành phố và huyện trong thời gian qua, đồng thời cử tri huyện Cát Hải kiến nghị thành phố quan tâm xem xét giải quyết hỗ trợ chênh lệch giữa giá đất tại nơi tái định cư so với giá đất ở phải giải phóng mặt bằng; chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tạo điều kiện cho nhân dân phát triển mô hình du lịch cộng đồng...

Ông Bùi Hồng Quân - cử tri xã Văn Phong cho biết, xã còn trên 20 ha đất nông nghiệp không sản xuất, nuôi trồng được, nguyên nhân là do không có nguồn nước do đó đề nghị thành phố sớm tổ chức thu hồi để nhân dân được hỗ trợ, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm khác cho người dân nhằm ổn định cuộc sống.

leftcenterrightdel
Cử tri huyện Cát Hải phát biểu. Ảnh: KT

Ông Phạm Trí Tuyến - Trưởng phòng Văn hóa Thông tin Tuyên tuyền và Du lịch huyện Cát Hải nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc, đề nghị thành phố quan tâm, tạo điều kiện lắp đặt đường ống dẫn nước máy đến các hộ gia đình để nhân dân có nước sạch sử dụng phục vụ sinh hoạt sản xuất; tiếp tục quan tâm đầu tư đồng bộ hệ thống điện chiếu sáng toàn tuyến đường xuyên đảo Cát Bà; đầu tư nguồn lực phục vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch của huyện Cát Hải trong năm 2023...

Liên quan đến tháo dỡ các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, cử tri bày tỏ hiện nay sản phẩm nuôi vẫn còn nhiều, việc đóng bè mới còn gặp nhiều khó khăn, không đảm bảo tiến độ, đề nghị HĐND thành phố tại kỳ họp này quan tâm, xem xét quyết định kéo dài thêm thời gian hỗ trợ theo tinh thần nghị quyết đến hết tháng 6/2023….

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Cát Hải. Ảnh: KT

Tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng trao đổi và trả lời cụ thể về các vấn đề được cử tri đặt ra.

Kết luận buổi tiếp xúc, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng cảm ơn cử tri huyện Cát Hải đã có nhiều ý kiến đóng góp.

Giải đáp cụ thể các ý kiến đề xuất của cử tri nêu, Chủ tịch UBND thành phố tiếp thu, ghi nhận và tổng hợp đầy đủ các kiến nghị, những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri huyện Cát Hải, trên cơ sở đó sẽ họp bàn các ngành chức năng xem xét, rà soát lại các vấn đề, thống nhất và giải quyết sớm cho người dân.

Chủ tịch cũng mong muốn cử tri huyện Cát Hải đồng hành ủng hộ các chủ trương của thành phố trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế xã hội.

Kim Thành