Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

ĐBQH nói gì về nhiệm kỳ Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng?

Thứ tư, 23/03/2016 - 21:06

(Thanh tra) - Sáng nay 23/3, Quốc hội thảo luận ở tổ về các báo cáo công tác nhiệm kỳ của Quốc hội khóa XIII, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng Viện KSND Tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Các Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cho rằng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn. Ảnh: TN

Trao đổi bên hành lang Quốc hội, các Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cho rằng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn. 

Các báo cáo được chuẩn bị nghiêm túc, cầu thị, chỉ rõ những yếu kém, rút ra bài học kinh nghiệm làm cơ sở để nhiệm kỳ tiếp theo đổi mới mạnh mẽ hơn, đưa đất nước đạt được nhiều thành tựu hơn.

Dấu ấn lập pháp

Là người tham gia 4 khóa Quốc hội, ĐB Vũ Xuân Hồng (tỉnh Phú Thọ) thấy, Quốc hội khóa XIII đã để lại ấn tượng nhiều nhất về công tác lập pháp, nhất là quá trình sửa đổi Hiến pháp với việc ban hành Hiến pháp 2013. 

“Quốc hội cũng đã ban hành khối lượng văn bản quy phạm pháp luật lớn nhất từ trước đến nay với chất lượng ngày càng được nâng cao. Điều này cho thấy năng lực xây dựng pháp luật của Quốc hội cũng như chất lượng ĐBQH được nâng lên”, ĐB Vũ Xuân Hồng cho biết.

Cùng quan điểm, ĐB Dương Trung Quốc (Đồng Nai) nhấn mạnh, yếu tố nổi trội nhất của Hiến pháp năm 2013 là quan tâm đến quyền con người, quyền công dân - điều này đã thể hiện rất rõ trách nhiệm của Quốc hội trong việc lập pháp. 

“Thông qua việc thực thi Hiến pháp đã huy động được sự tham gia của tất cả mọi người dân. Điều này, góp phần tác động vào sự chuyển biến tích cực về mặt thể chế, chính trị”.      

Theo ĐB Nguyễn Anh Sơn (tỉnh Nam Định), Quốc hội khóa XIII thực hiện tốt ba chức năng quan trọng của Quốc hội trong việc quyết định các vấn đề hệ trọng của đất nước: Lập hiến, lập pháp và giám sát. 

“Cả ba mặt hoạt động đều có rất nhiều điểm mới mà Quốc hội khóa trước chưa làm được”, ĐB Sơn đánh giá và dẫn chứng như lần đầu tiên Quốc hội đã thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn đã đạt được hiệu quả rất cao. 

Các ĐB đều cho rằng, Quốc hội đã thể hiện vai trò là đại biểu của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân.

“Nhiệm kỳ qua, Quốc hội khóa XIII đã làm tròn trách nhiệm, là cơ quan lập pháp, giám sát tối cao, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước”, ĐB Trần Hoàng Ngân (TP Hồ Chí Minh) bày tỏ.

Nâng cao vị thế của Việt Nam 

Với nhiệm kỳ công tác của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, theo ĐB Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng), đã có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt thẩm quyền phong tướng. 

“Trong thời gian qua, ta bổ nhiệm Tướng quá nhiều. Chủ tịch nước đã kiến nghị sửa đổi Luật Sĩ quan quân đội nhân dân, công an nhân dân đáp ứng tăng cường nâng cao chất lượng lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, số lượng Tướng đảm bảo hợp lý”, ông Thuyền nhấn mạnh. 

ĐB Bùi Thị An (TP Hà Nội) nêu quan điểm, báo cáo của Chủ tịch nước đã nhận thấy đầy đủ và rõ ràng vai trò của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước trong việc thực hiện trách nhiệm được giao trong công tác đối nội, đối ngoại. 

“Công tác đối ngoại đã được mở rộng, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam lên rất nhiều. Điều này thể hiện rất rõ trách nhiệm của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước trong thực hiện nhiệm vụ được nhân dân giao”, ĐB Bùi Thị An đánh giá. 

Còn ĐB Nguyễn Anh Sơn bày tỏ, nhiệm kỳ qua thể hiện rõ dấu ấn của người đứng đầu đất nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, chức trách của mình.

“Có thể nói nói hình ảnh của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang được thể hiện nổi bật, rõ nét trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại”, ĐB Nguyễn Anh Sơn chốt lại ý kiến đánh giá.  

Bảo vệ chủ quyền mềm dẻo, kiên quyết

Báo cáo của Thủ tướng Chính phủ được các ĐB đánh giá hết sức thẳng thắn. Theo ĐB Bùi Đức Thụ (tỉnh Lai Châu), điểm mới trong điều hành của Chính phủ nhiệm kỳ qua là khi tình hình có thay đổi, đã kịp thời đề xuất với Quốc hội sửa đổi cơ chế, chính sách. 

Như chuyển từ chủ trương chú trọng tăng trưởng kinh tế sang mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô là nhiệm vụ trọng yếu, điều chỉnh các cơ cấu thu chi ngân sách Nhà nước, điều chỉnh các luật thuế để hỗ trợ tăng trưởng, phục hồi kinh tế.

“Ngoài đổi mới, cải cách trong quản lý điều hành kinh tế xã hội, điểm sáng nổi lên là đẩy mạnh cải cách hành chính. Trong nhiệm kỳ qua, thủ tục hành chính đối với lĩnh vực thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội được Chính phủ quan tâm chỉ đạo rất quyết liệt”, ĐB Thụ đánh giá.

Còn ĐB Trần Ngọc Vinh (TP Hải Phòng) ấn tượng với điều hành của Chính phủ khi tình hình Biển Đông phức tạp. 

“Chính phủ đã có những biện pháp rất kịp thời, xác định chủ quyền trên biển của Việt Nam bằng các biện pháp rất mềm dẻo, kiên quyết, được cử tri và nhân dân cả nước ủng hộ. Chính phủ cũng đã đề ra những giải pháp, ban hành các “gói” hỗ trợ về kinh tế cho ngư dân vươn khơi, bám biển, đánh bắt thủy sản, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước”, ĐB Trần Ngọc Vinh đánh giá. 

Trong báo cáo, Chính phủ cũng chỉ ra được 8 tồn tại, trong đó vấn đề nợ công ở mức cao, bội chi ngân sách ở mức lớn, đặc biệt nợ Chính phủ đã kịch trần, bộ máy hành chính còn cồng kềnh, chưa hiệu quả… từ đó rút ra những kinh nghiệm. 

“Tôi rất hi vọng, từ báo cáo này, Chính phủ khóa mới sẽ rút ra được những bài học kinh nghiệm quý giá cho công tác điều hành, làm sao để gần dân hơn, sát dân hơn, lấy được những nguyện vọng mang tính phổ biến của nhân dân”, ĐB Thào Xuân Sùng (tỉnh Sơn La) nói. 

Theo các ĐB, với những thành tựu đã đạt được, cần nhân rộng, mở rộng và thực hiện một cách quyết liệt hơn trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội.

Thảo Nguyên

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm