Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 12/03/2012 - 12:28
“Trong tình hình hiện nay, phải kiên quyết chống buôn bán, xâm hại thân thể, nhân phẩm phụ nữ. Phong trào phụ nữ cần đặc biệt quan tâm vấn đề gia đình, giáo dục trẻ em, lên án hành vi vô đạo đức trong quan hệ gia đình” – Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Phương thức hoạt động của Hội phụ nữ vẫn còn hình thức, chưa hiệu quả".
Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI sáng nay, 12/3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh những kết quả đạt được 5 năm qua như báo cáo của Hội LHPN VN. Tổng Bí thư đánh giá, phong trào phụ nữ rõ ràng đã phát triển, hội phát huy vai trò trong hoạt động bình đẳng giới, có nhiều sáng kiến vận động phụ nữ tham gia phát triển kinh tế, xây dựng Đảng, chính quyền, làm giàu, tăng thu nhập, giảm nghèo. Phong trào thi đua phù hợp với đối tượng, chuyển biến về chất.
Cán bộ Hội ngày càng trưởng thành, tham gia các cương vị quản lý trong chính quyền. Nhiều tập thể, cá nhân nữ được phong tặng danh hiệu Anh hùng trong thời kỳ đổi mới, huân chương Độc lập và huân chương Lao động các loại. Hàng trăm phụ nữ được phong tặng danh hiệu nhà giáo, bác sỹ, nghệ sỹ ưu tú và nhân dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trên bàn chủ tịch (ảnh: Thanh Trầm).
Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng thắng thắn chỉ ra những yếu kém như phong trào chưa đồng đều, chưa khơi dậy được sáng tạo, tiềm năng của mọi đối tượng phụ nữ. Nội dung phương thức hoạt động chưa đổi mới mạnh mẽ, thậm chí còn hình thức, hiệu quả hoạt động chưa cao.
Phân tích bối cảnh phức tạp, khó khăn hiện tại, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặt mục tiêu yêu cầu công tác Hội phải thực sự nâng cao mọi mặt, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ nữ tham gia bộ máy quản lý nhà nước; kiên quyết chống hành vi buôn bán xâm hại thân thể, nhân phẩm phụ nữ. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020 cải thiện đáng kể đời sống vật chất tinh thần của phụ nữ, phấn đấu để Việt Nam trở thành quốc gia có trình độ bình đẳng giới cao nhất trong khu vực.

Các đại biểu tham dự Đại hội (ảnh: Thanh Trầm).
Tổng Bí thư gợi mở 8 vấn đề trong hoạt động của Hội LHPN VN thời gian tới.
“Trong tình hình hiện nay, cần đặc biệt quan tâm vấn đề gia đình, chăm sóc giáo dục trẻ em vì người phụ nữ có vai trò to lướn trong gia đình với thiên chức làm mẹ. Các phong trào cần hỗ trợ chị em về chính sách hôn nhân gia đình, bảo vệ bà mẹ trẻ em; bồi dưỡng kiến thức nuôi dạy con, tổ chức đời sống gia đình, bảo vệ thuần phong mỹ tục, lên án hành vi vô đạo đức, vô trách nhiệm trong quan hệ gia đình” – Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Nhiều đại biểu dân tộc thiểu số (ảnh: Thanh Trầm).
Hướng thiết thực để đổi mới phong trào là đi vào giải quyết những vấn đề của chính phụ nữ, vận động chị em tham gia những phong trào xây dựng đời sống ở khu dân cư, nông thôn mới, xây dựng mái ấm tình thương… Hoạt động của Hội theo đó cũng cần tiếp tục đổi mới để xây dựng, củng cố tổ chức hội; đa dạng hóa hoạt động, cải tiến công tác điều hành, để tránh hình thức, phô trương.
Thay mặt Ban Chấp hành TƯ Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi tặng tập thể Hội LHPN VN bức trướng mang dòng chữ: “Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển” – chủ đề chính của Đại hội lần này.
(Theo Dân trí)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
Nghị quyết 10-NQ/TW xác định kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là động lực quan trọng của nền kinh tế, đồng thời chuyển mạnh từ tư duy thu hút vốn sang phát triển nền tảng đầu tư chiến lược quốc gia.
Theo TTXVN
Thủ tướng kêu gọi các cấp, ngành, địa phương, người dân, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy cao độ truyền thống yêu nước, tinh thần thi đua ái quốc và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Theo Hoài Nam/TTXVN
Trần Kiên
Theo TTXVN
PGS.TS Ngô trí Long, Chuyên gia Kinh tế
Theo TTXVN
Văn Thanh
Theo Hoài Nam/TTXVN
Trần Kiên
Minh Tân
Dương Nguyễn
Theo TTXVN
Đan Quế
H.T
PGS.TS Ngô trí Long, Chuyên gia Kinh tế
Đăng Tân
Đăng Tân